Giám đốc Man United chỉ trích CĐV, bênh vực nhà Glazer

22/05/2015 15:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Giám đốc quản lý của Manchester United, ông Richard Arnold, nói hôm thứ Tư rằng mùa giải vừa qua chỉ là 1 năm thử nghiệm của Manchester United, đội bóng sẽ kiếm tiền tốt trở lại.

Thành tích tệ hại của mùa giải 2013-14 khiến Manchester United không được dự cúp châu Âu ở mùa giải này. Giới chủ nhà Glazer bị CĐV chỉ trích nặng nề vì “hút máu” Man United suốt 10 năm qua.

Kỉ niệm 10 năm ngày nhà Glazer tiếp quản Man United, nhóm CĐV Manchester United Supporter Trust (MUST) xuất bản một ấn phẩm cáo buộc nhà Glazer là “giới chủ tội ác”, khi khiến Man United chìm trong nợ nần.

Tuy nhiên, Arnold nói rằng giới chủ Mỹ “có tầm nhìn dài hạn”. Man United vẫn mạnh mẽ, giàu tính cạnh tranh và có nhiều cầu thủ hàng đầu trong đội hình.

“Ngày hôm qua là kỉ niệm 10 năm ngày giới chủ tiếp quản đội bóng. Tầm nhìn của giới chủ Mỹ đã minh chứng có thể giúp đội bóng mạnh mẽ cả trong lẫn ngoài sân cỏ”, ông Arnold nói với Daily Telegraph.

“MUST có quan điểm của họ. Tôi không đồng tình với họ”.

“Các CĐV nên đặt CLB vào trong trái tim và đó là mọi thứ họ nên làm. Bạn không thể ủng hộ đội bóng như vậy”.

Mùa trước, Man United thi đấu thảm họa, tụt xuống thứ 7 Premier League. Mùa này, họ đã lọt vào Top 4 và lọt vào vòng sơ loại Champions League.

“Dù bạn thi đấu ở giải đấu nào, không thể giành chức vô địch khiến niềm kiêu hãnh của đội bóng bị tổn thương. Các cầu thủ muốn chiến đấu vì danh hiệu, đó cũng là thứ các CĐV muốn thấy. Đó là mục đích mà chúng tôi hướng tới”.

“Kế hoạch dài hạn là tái cấu trúc các khía cạnh kinh doanh, cố gắng sinh ra lợi nhuận, đa dạng hóa nguồn thu nhập. Nguồn thu hiện nhỏ hơn nhiều so với kì vọng. Chúng tôi muốn tăng cao hơn nữa để CLB có thể cạnh tranh, mua cầu thủ giỏi nhất”.


Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm