Giải mã nhà vô địch Chelsea: Chìa khóa nằm ở sự ổn định

05/05/2015 14:38 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người nghĩ rằng sự linh hoạt về chiến thuật và sử dụng nhân sự là chìa khóa cho một nhà vô địch. Chức vô địch Premier League của Chelsea lại đi theo chiều hướng ngược lại, dựa trên nền tảng của sự ổn định.

Cụ thể, sơ đồ 4-2-3-1 đã được Jose Mourinho sử dụng trong suốt hơn 8 tháng của mùa giải 2014-15. Ông cũng hạn chế tối đa việc xoay vòng lực lượng: có 3 cầu thủ đã thi đấu không thiếu một phút nào ở Premier League, 10 người đá chính ít nhất 26 trận mùa này. Con số này đáng ra có thể tăng lên 11, nếu chân sút chủ lực Diego Costa không bị gián đoán thời gian ra sân bởi những chấn thương và án treo giò.

Trong thành công của Chelsea, chúng ta có thể điểm mặt sáu gương mặt không thể thiếu trong cỗ máy vận hành của đội bóng áo xanh

Diego Costa

Mùa trước, Mourinho liên tục phàn nàn về hàng công. Costa đến Chelsea mùa hè năm ngoái với nhiệm vụ giải quyết vấn đề này. Dù chỉ ghi được hai bàn trong ba tháng qua, nhưng Costa là nguồn cảm hứng cho Chelsea mùa này khi khởi đầu mùa giải quá ấn tượng. 4 trận đầu tiên, anh ghi tới 7 bàn, bao gồm một cú đúp ở trận gặp Everton và một hat-trick trong trận gặp Swansea. 22 trận đầu tiên ở Premier League, Chelsea ghi được tới 51 bàn và riêng Costa đóng góp một phần ba trong số này.

Đáng chú ý, Costa là một chuyên gia trong vòng cấm địa, khi ghi tới 6 trong 7 bàn thắng đầu mùa ở trong khu vực 16m50.

Cesc Fabregas

Ngoài Costa, Fabregas là một thương vụ hiệu quả khác của Mourinho. Bộ đôi này kết hợp với nhau hết sức ăn ý, đặc biệt ở giai đoạn đầu mùa. Fabregas đem đến yếu tố Chelsea còn thiếu ở mùa trước: sức sáng tạo nơi tuyến giữa. Anh có thể tung ra những đường chuyền sắc bén ngay từ bên phần sân nhà, dù lần duy nhất tiền vệ người Tây Ban Nha làm được điều này là đường kiến tạo dẫn đến bàn thắng của Costa trong trận đấu với Arsenal hồi tháng Mười.

Cũng cần lưu ý thêm Fabregas đã có 5 lần kiến tạo thành bàn từ những quả phạt góc, chi tiết cho thấy Chelsea đang ngày càng coi trọng cơ hội từ những tình huống cố định.

Eden Hazard

Danh hiệu cầu thủ hay nhất Premier League mùa 2014-15 là sự ghi nhận cho mùa giải tuyệt vời của Hazard. Anh không khởi đầu mùa giải bùng nổ như Fabregas hay Costa, nhưng đạt được sự ổn định ở cả khâu kiến tạo lẫn ghi bàn, với 8 đường chuyền thành bàn và 14 lần lập công.

Dù đá ở vị trí cầu thủ tấn công cánh trái, Hazard tỏ ra đặc biệt nguy hiểm với những tình huống di chuyển vào trung lộ, như bàn thắng của anh vào lưới Man United trong trận đấu ở vòng 32. Khả năng kiểm soát bóng, vượt qua đối phương và dứt điểm hiệu quả của cầu thủ 24 tuổi này trở thành nỗi ác mộng với bất cứ hàng thủ nào ở Premier League.

Nemanja Matic

Không ngoa khi nói rằng Matic đang là tiền vệ phòng ngự hay nhất Premier League, với số pha tắc bóng cao nhất giải đấu (114 lần). Tiền vệ người Serbia là mẫu cầu thủ cơ động, khi đánh chặn tốt ở cả trung lộ cũng như hai biên, đồng thời trở thành tấm áo bảo vệ cho hai trung vệ phía sau mình.

Matic đóng vai trò chìa khóa trong cách chơi hiệu quả của Chelsea mà không cần kiểm soát bóng quá nhiều. Anh đứng rất đúng lúc đúng chỗ, và ít khi dâng lên quá cao.

John Terry

Khi Mourinho trở lại sân Stamford Bridge vào mùa hè năm 2013, Terry tưởng như đã bị coi là một người vô dụng, bởi những chấn thương, án treo giò, cũng như sự thiếu tin tưởng của Roberto Di Matteo và Rafael Benitez.

Mourinho lập tức hồi sinh anh, khi thủ quân của Chelsea không vắng mặt một phút nào ở Premier League mùa này. Khả năng chọn vị trí cực tốt của anh giúp đội bóng áo xanh chỉ để thủng lưới 8 bàn trong 15 trận gần nhất, tính từ sau thất bại 3-5 trước Tottenham hồi đầu năm.

Branislav Ivanovic

Ngoài Hazard và Fabregas, Ivanovic là một cầu thủ có phạm vi hoạt động rộng khác ở Chelsea. Không chỉ đảm đương vị trí hậu vệ cánh phải, hậu vệ người Serbia thường xuyên hỗ trợ cho Gary Cahill, giúp cho Chelsea giữ sạch lưới trong hai trận đấu với Man United và Arsenal.

Vừa phòng ngự tốt, Ivanovic lại đóng góp rất nhiều cho mặt trận tấn công của Chelsea, với 4 bàn thắng và 4 đường kiến tạo.

35 Có 3 cầu thủ của Chelsea đã đá đủ 35 trận ở Premier League mùa này gồm John Terry, Branislav Ivanovic và Eden Hazard.

13 13 trong 19 bàn thắng của Costa ở Premier League được ghi trong giai đoạn từ đầu mùa cho đến hết năm 2014.

14 & 8 Với 14 bàn và 8 đường kiến tạo, Hazard có số bàn thắng ngang bằng và số đường kiến tạo nhỉnh hơn cả mùa trước (14 bàn, 7 đường kiến tạo)


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm