Ghế HLV ở Man City: Hiện tại, Pellegrini vẫn thích hợp nhất

28/05/2015 14:12 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Manuel Pellegrini đứng lên khỏi ghế ngồi của ông ở cuộc họp báo sau chiến thắng 2-0 trước Southampton Chủ nhật vừa rồi, vòng đấu cuối cùng của Premier League mùa này, ông đã nói lời tạm biệt “hẹn gặp lại quý vị mùa sau” với các nhà báo.

HLV người Chile không phải là người thích những điều hài hước ẩn ý hay tự trào, nhưng khi ông đã bước ra tới cửa, ông lại thòng thêm: “Tôi hy vọng là thế”. Ông đang nổi hứng đóng kịch kiểu Shakespeare, hay đúng là Pellegrini không thể chắc chắn về tương lai của mình? Ông không tiết lộ gì ngay cả khi bị hỏi dồn, chỉ nói với cánh phóng viên rằng ông “vẫn trao đổi hàng tuần” cùng Chủ tịch Khaldoon al-Mubarak và họ sẽ sớm ngồi lại tổng kết mùa bóng.

Vẫn là Pellegrini

Pellegrini cho tới giờ vẫn là HLV của Man City và đã dẫn đội bay tới Toronto hôm Chủ nhật để du đấu cuối mùa. Man xanh kết thúc mùa giải một cách mạnh mẽ với 6 chiến thắng liên tiếp, giúp Pellegrini giảm bớt áp lực đã đè nặng lên ông trước đó, tới mức nhiều người coi việc ông ở lại Etihad mùa 2015-16 sẽ là một ngạc nhiên lớn.

Những tin đồn lại rộ lên cuối tuần rồi khi tin tức về việc Carlo Ancelotti bị sa thải ở Real Madrid được loan đi, nhưng HLV người Italy nhanh chóng nói ông sẽ nghỉ ngơi một thời gian, điều khiến cho ứng viên thay thế Pellegrini trên thực tế chỉ còn lại Juergen Klopp. Tất nhiên, ban lãnh đạo Man City luôn coi Pep Guardiola là mục tiêu số 1, nhưng danh sách ứng cử viên của họ giờ chưa thể có tên HLV người Catalunya.

Mọi dấu hiệu cho thấy Pellegrini sẽ ở lại ít ra là thêm một mùa nữa, mùa cuối cùng trong hợp đồng 3 năm của ông. Nếu ông là tổng thống Mỹ, thì ông sẽ là một tổng thống “vịt què”, từ dùng để chỉ những nhà lãnh đạo Mỹ vào năm cuối của nhiệm kỳ và đã mất quốc hội vào tay phe đối lập. Bản thân HLV người Chile có lẽ cũng đã thấy quá đủ với Etihad, dù cho mùa giải tới có kết cục ra sao.

Mục tiêu mùa tới

Mục tiêu số 1 vẫn là giành lại chức vô địch Premier League, danh hiệu mà ông đã có ở mùa ra mắt. Pellegrini tin rằng với chất lượng đội hình hiện giờ, Man City không cần một cuộc cách mạng, mà chỉ cần những điều chỉnh nhỏ. “Không thể nghĩ rằng chúng tôi phải thay 10 cầu thủ, đó không phải là lý do chúng tôi để mất chức vô địch”, ông nói.

“Tôi cho rằng mùa này chúng tôi mất chức vô địch vì đã để mất 9 điểm trước các đội ở vị trí rớt hạng. Trong cả hai trận gặp Chelsea, chúng tôi đều chơi tốt hơn họ. Chúng tôi là đội bóng ghi bàn nhiều nhất, có thủ môn xuất sắc nhất và Vua phá lưới. Nhưng sự khác biệt là Chelsea rất ổn định. Họ không để mất điểm. Điều đó giúp họ vô địch, nhưng tôi không nghĩ về chất lượng đội hình họ là số 1”.

Cũng là công bằng nếu nói Man City đã không gặp may mùa vừa rồi, nhưng 10 tháng qua không hề là một tai họa như bức tranh ảm đạm nhiều người đã tô vẽ giai đoạn tháng 3, đầu tháng 4. Họ là kẻ thách thức duy nhất của Chelsea trong mùa giải và vẫn duy trì được khoảng cách với Arsenal. Chính vào lúc Man City bị cho là có nguy cơ rớt khỏi Top 4, họ đã về đích hơn Liverpool 15 điểm. Bảo vệ chức vô địch Premier League luôn là điều khó khăn, nhưng Man City giờ đã duy trì thói quen cứ cách một mùa bóng lại trở thành nhà vô địch Anh (2012 và 2014).

Bởi tất cả những điều đó, dù tương lai trong dài hạn có ra sao, ngay lúc này, vẫn không ai hợp với Man City hơn Pellegrini. Những gì HLV người Chile làm được trong 2 mùa đầu tiên là đủ để ông có thêm một cơ hội nữa, dù 2015-16 rất có thể sẽ là mùa cuối cùng của ông ở Etihad.

7 Man City về đích mùa này kém mùa trước 7 điểm, 79 so với 86.

83 Man City ghi được 83 bàn ở Premier League mùa này, nhưng vẫn kém xa thành tích của họ mùa trước, 102 bàn, một kỷ lục.

64 Tỉ lệ chiến thắng của Pellegrini ở Man City là 64%. Trong sự nghiệp của ông ở châu Âu, thành tích này chỉ kém thời kỳ ông dẫn dắt Real Madrid, một mùa duy nhất 2009-10: 75%.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm