Gary Neville: ‘Không hiểu sao Chelsea lại bán Matic cho Man United’

01/08/2017 20:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Với tư cách một bình luận viên của Sky Sports, Gary Neville không thể hiểu nổi tại sao Chelsea lại quyết định bán Matic cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở Premier League Man United.

Ngày hôm qua (31/7), Nemanja Matic chính thức hoàn tất quá trình kiểm tra y tế và chuyển đến Man United với giá 40 triệu bảng từ Chelsea. Theo các nguồn tin từ Anh, Quỷ đỏ sẽ trả cho Chelsea 35 triệu bảng phí chuyển nhượng và 5 triệu còn lại sẽ trả dần tùy theo thành tích của cầu thủ người Serbia.

Trong một buổi phỏng vấn trên Sky Sports, cựu cầu thủ tuyển Anh Gary Neville không hiểu tại sao The Blues lại bán đi một trong những cầu thủ quan trọng của mình cho đối thủ trực tiếp ở Premier League.

“Thật kỳ lạ khi Chelsea lại bán Matic. Tôi cứ tưởng cậu ấy rất phù hợp với họ và đá cặp ăn ý cùng Kante”, Gary Neville thắc mắc.

“Tôi không hiểu lý do tại sao họ lại để cậu ấy ra đi rồi phải mất công tìm người khác thay thế”, Neville nói thêm.

Cũng trong buổi phỏng vấn, Gary Neville tin rằng Matic sẽ là một bản hợp đồng cần thiết với Man United. Cầu thủ 29 tuổi đã giành được 2 danh hiệu Premier League trong 3 mùa giải vừa qua và là một trong số những người giàu kinh nghiệm tại giải đấu này.

“Man United cần một tiền vệ đánh chặn giỏi. Schneiderlin đã ra đi, Schweinsteiger không đáp ứng được yêu cầu. Michael Carrick thì không thể duy trì được việc ra thi đấu mỗi tuần. Họ cần một cầu thủ có thể làm được những điều tương tự như Carrick thời đỉnh cao và tôi tin Matic phù hợp với những yêu cầu đó”, Neville tự tin.

Chú thích ảnh
Gary Neville không hiểu tại sao Chelsea lại bán Matic
CHÙM ẢNH: Nemanja Matic tập buổi đầu tiên cùng Man United trong ngày sinh nhật

CHÙM ẢNH: Nemanja Matic tập buổi đầu tiên cùng Man United trong ngày sinh nhật

Tiền vệ Nemanja Matic đã có buổi tập đầu tiên cùng những đồng mới ngay trong ngày sinh nhật của mình. Anh cùng Man United sẽ chuẩn bị cho trận đấu với Sampdoria vào ngày 3/8 tới.

Đây không phải lần đầu tiên chủ tịch Roman Abramovich để cầu thủ của mình gia nhập đối thủ trực tiếp tại giải đấu. Hồi năm 2015, ông từng đẩy công thần Petr Cech sang Arsenal và quyết định đó đã gặp phải sự phản đối của Mourinho.

Mùa Hè này, The Blues đã mang về Tiemoue Bakayoko với giá 40 triệu bảng từ Monaco để thay thế cho Matic. Tuy nhiên, HLV Antonio Conte được cho là vẫn muốn tăng cường thêm vị trí tiền vệ trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Những tuần gần đây, chiến lược gia người Italy đang để mắt tới Alex Oxlade-Chamberlain của Arsenal, Renato Sanches của Bayern Munich và cả Ross Barkley của Everton.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm