Gặp lại Mourinho, Di Maria và Juan Mata sẽ 'chiến' hết mình

24/10/2014 08:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2014, Man United đã hai lần phá kỷ lục chuyển nhượng, với những bản hợp đồng có mức độ thành công rất khác nhau: Juan Mata và Angel Di Maria. Tối Chủ nhật này, cả hai ngôi sao ấy sẽ lại chạm trán ông thầy cũ của họ: Jose Mourinho.

Mourinho đã rất hể hả khi bán được Juan Mata cho Man United hồi tháng Giêng năm nay với giá 37,1 triệu bảng. Và ông càng hể hả hơn khi tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn chưa xứng đáng với giá trị của mình. Nhưng trường hợp của Di Maria thì khác. Man United mua anh từ Real của Ancelotti với giá 59,7 triệu bảng và kể từ đó, tiền vệ người Argentina đã thể hiện sự “đắt xắt ra miếng”.

Thầy trò tái ngộ

Mourinho là thầy cũ của cả hai, và nhận thức của ông về bộ đôi này cũng y hệt những gi đang diễn ra tại Man United. Mourinho gặp rất nhiều khó khăn trong việc sử dụng Mata ở nửa mùa giải đầu tiên khi ông trở lại Chelsea. Tiền vệ nhỏ con này bị cho là không phù hợp với hệ thống thi đấu của ông. Bởi thế, anh mới bị đẩy tới Old Trafford.

Mối quan hệ giữa Di Maria và Mourinho tại Real khá phức tạp, nhưng anh luôn luôn thể hiện tốt trên sân đấu. “Tôi vẫn thường có mối quan hệ tốt với Mourinho, cho đến năm ngoái, khi ông cãi cọ với hầu hết các cầu thủ”, Di Maria khẳng định “Ông ấy mang tôi tới Madrid, và tôi vẫn luôn biết ơn vì điều đó. Ông ấy dạy tôi nhiều điều, và giúp tôi trưởng thành trên tư cách một cầu thủ”. Thật vậy, chính Mourinho là người đã gửi đề nghị lên ban giám đốc Real về việc mua Di Maria khi ông bắt đầu đảm nhận công việc tại Real năm 2000. Thương vụ ấy đã diễn ra tương đối suôn sẻ nhờ công ty GestiFute của Jorge Mendes, người cũng là đại diện của Mourinho.


Mourinho tái ngộ trò cũ Di Maria ở Real

Thật ra, kế hoạch của Mourinho sau khi rời Real Madrid là tới Man United. Trong phần đầu cuốn sách viết về mùa giải cuối cùng của Mourinho tại Madrid, tác giả Diego Torres tiết lộ rằng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã giận dữ khi David Moyes được bổ nhiệm làm HLV Man United thay Sir Alex. Tất nhiên, việc tái hồi Chelsea không phải một thảm họa, nhưng Mourinho thích công việc ở Man United hơn, bởi đó có thể là cơ hội để ông trải nghiệm cảm giác “toàn quyền” giống như Sir Alex trước đây, điều mà ông không có ở Real.

Hai trong số những trò cũ của Mourinho, bây giờ lại khoác áo Man United. Mata và Di Maria hẳn nhiên là những cầu thủ đẳng cấp thế giới, nhưng phong cách của họ lại hoàn toàn trái ngược. Di Maria phù hợp với cả Mourinho và Man United, trong khi Juan Mata thì không.

Nhưng liệu phong cách của Mourinho và Man United có thực sự khác biệt?

Man United, Chelsea - những khác biệt và tương đồng

Mourinho là một HLV theo trường phái phòng ngự. Bóng đá, với ông, sẽ nguy hiểm nhất khi phòng thủ phản công. Điển hình như trận Inter mang “chiếc xe bus 2 tầng” tới Camp Nou năm 2010 hay cuối mùa trước, khi Chelsea giành thắng lợi 2-0 ngay tại Anfield. Tuy nhiên, các đội bóng của ông lại rất đáng xem. Ít người chứng kiến những màn phối hợp giữa Eden Hazard, Cesc Fabregas và Diego Costa lại nghĩ rằng Chelsea mùa này thật buồn tẻ.

Rất khó để xác định rõ phong cách truyền thống của Man United, bởi trong 26 năm dẫn dắt Man United, Sir Alex luôn biết cách tự thích ứng với thời cuộc. Nhưng nhìn chung, Man United cũng dựa vào một lối đá tiếp cận trực tiếp, tránh cầm bóng nhiều. Ngay cả những cầu thủ giữ nhịp như Michael Carrick và Paul Scholes cũng được chỉ đạo phải đẩy bóng rộng để tạt vào trong vòng cấm địa. Man United không phải đội bóng kiên nhẫn chờ đối phương lơi lỏng để lộ những khoảng trống. Họ gây áp lực từ sớm một cách chủ động.

Đó hẳn nhiên là khác biệt giữa phong cách của Mourinho và Man United. Các đội bóng của Mourinho thường giữ vững vị trí từ nửa sân nhà trước khi gây sức ép, giành bóng và tấn công. Man United thì ngược lại, với việc gây sức ép từ một phần ba sân đối phương rồi đẩy cao đội hình tấn công. Cả hai đều có cách tiếp cận trực tiếp, nhưng được khởi điểm từ những vị trí khác nhau trên sân.

Di Maria, vì thế, phù hợp với cả hai hệ thống. Dưới sự dẫn dắt của Mourinho tại Real, anh là một cầu thủ chơi phản công rất tốt, nhờ sự pha trộn giữa tính kỷ luật khi phòng ngự và chút mạo hiểm khi tấn công, và đặc biệt là khả năng chuyển đổi nhanh chóng giữa hai giai đoạn ấy. Di Maria thường được coi là cầu thủ chạy cánh, nhưng thực tế, anh luôn đá lùi hơn và bó hẹp vào trong. Cách chơi ấy phù hợp với Mourinho, người dòi hỏi một sự cân bằng hơn ở bên cánh phải, do ở cánh trái, Cristiano Ronaldo thường xuyên dâng cao hơn bình thường.

“Việc chuyển đến vị trí mới, sẽ đòi hỏi hy sinh nhiều hơn, và tôi biết ơn ông ấy vì điều đó”, Di Maria nói “Ông ấy bảo rằng ở Real, tôi nên là một tiền đạo có thể phòng ngự. Khi đối thủ tấn công, tôi không được phép ngơi nghỉ”. So với khi là một cầu thủ trẻ ở Rosario Central, về mặt kỹ chiến thuật, Di Maria đã là một cầu thủ khác.  

Man United đang chơi một thứ bóng đá khác dưới thời van Gaal, nhưng sự trực diện của Di Maria vẫn phù hợp họ, và khiến đám đông ở Old Trafford phấn khích. Họ không quen với những cầu thủ hay chuyền ngang và làm giảm nhịp độ trận đấu. Họ thích năng lượng, tốc độ và những pha lên bóng nhanh cheo chiều dọc. Di Maria có tất cả những phẩm chất ấy.


Juan Mata không phù hợp với phong cách Mourinho

Mata là trường hợp ngược lại. Anh luôn có xu hướng làm chậm nhịp độ trận đấu, ngắm nghía và cân nhắc các lựa chọn trước khi tung ra những đường chuyền thông minh. Đó dường như là phẩm chất đặc trưng của cầu thủ Tây Ban Nha, dù Mata được đánh giá có lối chơi trực diện hơn nhiều so với những đồng đội ở đội tuyển quốc gia như David Silva và Andres Iniesta. Sự chậm chạp ấy, cùng khả năng phòng ngự kém cỏi hẳn so với Oscar, khiến Mourinho không thích Mata.

Ở Man United, đóng góp của Mata về mặt ghi bàn tương đối tốt. Nhưng thật ra, Man United đã sở hữu khá nhiều chân sút. Khả năng xây dựng lối chơi của Mata lại kém ấn tượng hơn, bởi anh không có khả năng đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Màn trình diễn kém cỏi trước West Brom báo hiệu rằng anh sẽ không có vị trí chính thức vào cuối tuần này nữa.

Mourinho hay có thói quen tác động tới các cầu thủ cũ của mình khi tái ngộ. Ông thì thầm vào tai Zlatan Ibrahimovic khi anh này đang nghe chỉ đạo của Pep Guardiola, ông liên lạc với các cầu thủ Chelsea trước khi chạm trán họ với tư cách HLV Inter. Ông thậm chí còn còn hỏi ý kiến Wesley Sneijder và Didier Drogba ở Galatasaray, không lâu trước khi Real Madrid chạm trán đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

Dù vậy, trong những năm gần đây, Mourinho càng ngày càng xung khắc với nhiều cầu thủ hơn. Tình cảm giữa ông với Di Maria xấu dần, mối quan hệ giữa ông mà Mata không tồn tại. Cuối tuần này, khi cả hai đều đang thi đấu cho đội bóng mà Mourinho mong muốn dẫn dắt, họ hẳn sẽ quyết tâm để khiến ông thầy cũ phải hối hận.

Tuấn Cương (theo Soccernet)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm