Gaitan: Canh bạc Nam Mỹ của Man United

29/05/2015 06:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Memphis Depay, Man United sắp hoàn tất một bản hợp đồng nữa cho mùa giải tới khi chuẩn bị chiêu mộ Nicolas Gaitan từ Benfica với mức giá 21 triệu bảng.

Dù vậy, đây là một thương vụ để lại nhiều dấu hỏi, khi đội chủ sân Old Trafford đón thêm một cầu thủ Nam Mỹ nữa.

Man United vô duyên với người Nam Mỹ

Từ trước đến nay, Man United hiếm khi gặt hái thành công với những cầu thủ Nam Mỹ. Có thể kể ra một danh sách dài những gương mặt gây thất vọng ở Old Trafford như Juan Sebastian Veron, chuyển đến từ Lazio với mức giá 28,1 triệu bảng, nhưng khoác áo vỏn vẹn 51 lần trong hai năm, từ 2001 đến 2003. Hay Diego Forlan, dù chi phí bỏ ra thấp hơn (6,9 triệu bảng), chỉ ra sân 63 lần, ghi 10 bàn trong khoảng thời gian từ 2002 đến 2004.

Một gương mặt Nam Mỹ khác có giá gần với Forlan là tiền vệ Kleberson (chuyển đến từ Atletico Paranense, 6,5 triệu bảng), thậm chí thi đấu chỉ bằng một phần ba số trận của Forlan (20 trận, 2 bàn). Angel Di Maria, gương mặt Nam Mỹ gần nhất đặt chân tới Man United, vừa trải qua một mùa giải không như ý khi chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng, cùng 10 đường kiến tạo cho các đồng đội lập công.

Trường hợp hiếm hoi thành công ở sân Old Trafford là Carlos Tevez. Nhưng cần chú ý rằng tiền đạo người Argentina đã có một mùa làm quen với Premier League trong màu áo West Ham (2006-07), và bản thân cầu thủ này cũng sở hữu sức mạnh và tốc độ cần thiết để thích nghi với lối chơi giàu thể lực của bóng đá Anh.

Chừng đó đủ để khiến người ta lo ngại liệu Gaitan có rơi vào thất bại của phần đông những cầu thủ Nam Mỹ hay không. Dù là một tiền vệ tấn công, nhưng chưa mùa giải nào cầu thủ 27 tuổi này ghi được cho Benfica quá 10 bàn thắng (con số cao nhất là 9 bàn ở mùa 2010-11). Điều đáng nói hơn, tính cạnh tranh của giải VĐQG Bồ Đào Nha rõ ràng thua xa các giải đấu hàng đầu như Premier League hay La Liga.

“Lạm phát” chạy cánh ở Man United

Thế còn ở đội tuyển quốc gia thì sao? Không khá hơn là mấy khi Gaitan mới chỉ có 9 lần khoác áo đội tuyển Argentina. Thậm chí cầu thủ này phải mất tới ba năm mới được gọi trở lại thi đấu vào hồi tháng 9 năm ngoái, trong trận giao hữu với Đức. Vai trò của Gaitan ở ĐTQG chỉ là một cầu thủ dự bị, khi anh không thể cạnh tranh với những ngôi sao như Di Maria hay Lionel Messi.

Một cầu thủ như thế mà khiến Man United phải bỏ ra tới 21 triệu bảng có phải là quá cao so với giá trị thực? Hơn nữa, đội chủ sân Old Trafford đang rất dồi dào ở vị trí các cầu thủ chạy cánh. Trên lý thuyết, HLV Louis van Gaal có thể chọn ra 5 cái tên gồm Di Maria, Juan Mata, Ashley Young, Adnan Januzaj và Antonio Valencia (riêng Valencia mùa vừa qua thường xuyên được kéo lùi xuống đá hậu vệ biên). Mùa tới, Depay đã được bổ sung vào đội ngũ chạy cánh, với tốc độ và khả năng săn bàn cực tốt. Khi Gaitan đến với Old Trafford, tình trạng dư thừa là điều chắc chắn khó tránh khỏi. Còn với vị trí hộ công, cầu thủ này cũng phải cạnh tranh với Mata và Wayne Rooney, trong khi chưa ai dám chắc Van Gaal còn muốn sử dụng vị trí số 10 hay không, khi ông có vẻ ưa thích sơ đồ 4-3-3.

Trong khi đó, Man United vẫn còn nhiều vị trí phải mua sắm cấp thiết hơn, như một thủ môn thay cho David De Gea, người sắp chuyển đến Real Madrid, một trung vệ giàu kinh nghiệm để bổ trợ hàng thủ hay một mẫu tiền vệ điều tiết tốt để thay thế cho Michael Carrick đã luống tuổi.

Thương vụ Gaitan vì vậy đang khiến cho không ít cổ động viên Man United thắc mắc liệu có phải là chữ ký phù hợp cho tham vọng vô địch mùa sau?

4 Mùa giải vừa qua, Gaitan chỉ ghi vỏn vẹn 4 bàn thắng trong 36 lần ra sân cho Benfica ở các đấu trường.

2 Gaitan sẽ là chữ ký thứ hai của Man United trong mùa hè này, sau trường hợp của Memphis Depay từ PSV.

7 Nếu có thêm Depay và Gaitan, HLV Van Gaal có tới 7 phương án khác nhau cho hai vị trí cầu thủ tấn công biên.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm