Frank Lampard: Cây trường sinh không chịu khuất phục thời gian

24/11/2013 06:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm nay, trong trận giao hữu với ĐT Chile, Lampard sẽ đeo băng thủ quân trong lần thứ 103 khoác áo ĐT Anh. Rõ ràng, tiền vệ 35 tuổi này đang thể hiện hình ảnh của một cây trường sinh không bao giờ chịu dừng lại, ở cả màu áo Chelsea lẫn ĐTQG.

Tính đến thời điểm hiện tại, số lần ra sân của Lampard trong màu áo Chelsea lên tới 625 trận, đứng thứ 3 trong danh sách những người chơi nhiều nhất cho đội chủ sân Stamford Bridge. Cầu thủ 35 tuổi này còn là người ghi bàn nhiều nhất cho đội chủ sân Stamford Bridge, 205 bàn, qua mặt tiền bối Bobby Tambling 3 bàn. Còn trong màu áo ĐTQG, hồi tháng 9 vừa qua, anh chính thức gia nhập "CLB 100" ở ĐT Anh, cùng với 7 người khác. Trận đấu với ĐT Chile sẽ nâng thành tích ra sân của anh lên con số 103. Vẫn còn cơ hội để anh bám đuổi thành tích của những cái tên khác trong danh sách nói trên, từ những người trong quá khứ như Billy Wright (105 lần), Bobby Charlton (106 lần) đến những cầu thủ đương đại như người đồng đội Ashley Cole (105 lần) hay Steven Gerrard (107 lần).

Những con số thống kê nói trên vẫn chưa nói hết tầm ảnh hưởng của Lampard tới CLB lẫn ĐTQG. Ở Chelsea, tất cả đều nghĩ Lampard sẽ sớm bị loại thải, khi đội chủ sân Stamford Bridge đang mang màu sắc tươi mới của những cầu thủ trẻ như Eden Hazard, Oscar hay Andre Schuerrle. Đội phó của Chelsea chỉ tìm thấy cơ hội góp mặt ở mùa giải năm nay khi Jose Mourinho trở lại với London.

Lampard vẫn là một phần rất quan trọng của Chelsea dưới thời Mourinho.

Nhưng không phải ngẫu nhiên mà ông thầy người Bồ Đào Nha lại coi trọng Lampard đến thế. Anh không chỉ là một trong những hạt nhân ưu tú thuộc thế hệ Chelsea đời đầu của Mourinho, cùng với John Terry, Ashley Cole hay Petr Cech. Tiếng nói từ kinh nghiệm của anh đủ sức dìu dắt Chelsea trong giai đoạn giao thời giữa cựu binh và lớp trẻ. Mùa này, dù không còn bùng nổ như trước, đóng góp của Lampard không dễ bị lãng quên. Chính anh, chứ không phải bất cứ tiền vệ nào khác của Chelsea như Oscar hay Hazard, mới là chân kiến tạo số 1 của Chelsea tính đến thời điểm này, với 4 pha chuyền bóng thành bàn, trong đó có 2 lần ở Premier League. Hơn nữa, Lampard rất chịu khó tạt bóng, với 29 cú tạt trong 11 trận ở Premier League năm nay, 16 trong số đó đi chính xác. Rõ ràng, Mourinho không hề vô cớ khi trao cho Lampard một suất đá chính, dù ông không quên tung ra lời cảnh báo rằng anh không còn được mặc định chỗ đứng như trước đây.

Vị thế của Lampard ở ĐT Anh dưới thời Roy Hodgson không hề mất đi.

Tình hình ở ĐT Anh của Lampard cũng không có nhiều khác biệt. HLV Roy Hodgson thường xuyên sử dụng mũi đinh ba Lampard - Gerrard - Wilshere trong khá nhiều trận đấu của Tam sư ở vòng loại World Cup 2014 hay các trận giao hữu quốc tế vừa qua. Bộ ba này chơi rất ăn ý trong trận thắng của ĐT Anh trước Moldova hồi tháng 9 vừa qua. Cơ hội ra sân của Lampard trong trận đấu với Chile càng trở nên rõ ràng hơn, khi người có thể đe dọa vị trí của anh ở tuyến giữa, Michael Carrick, dính chấn thương nặng và không thể lên tuyển. Việc được thi đấu thường xuyên ở ĐT Anh sẽ củng cố cơ hội được điền tên vào danh sách 23 người cuối cùng của HLV Roy Hodgson lên đường sang Brazil vào mùa hè năm sau. Tất nhiên, dù không thể cày ải liên tục như những năm trước, kinh nghiệm của Lampard vẫn rất hữu ích với ĐT Anh, trong một giải đấu mà Tam sư không được đánh giá cao so với Argentina, Brazil hay Đức.

Từng đó là quá đủ để thấy Lampard vẫn là nhân vật quan trọng ở cả màu áo Chelsea lẫn ĐT Anh, dù đang ở dốc bên kia của sự nghiệp.

Hùng Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm