Ferdinand: ‘Không CLB Anh hiện tại nào có thể đánh bại Man United năm 2008’

27/11/2015 13:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Huyền thoại Man United Rio Ferdinand khẳng định những đội bóng ở Premier League hiện tại có thành tích tệ hại nhất trong 15 năm qua. Không đội bóng nào có đủ khả năng đánh bại Man United hồi 2008, Chelsea thời kì đầu của Mourinho hay đội hình bất bại của Arsenal 2003-04.

Cựu hậu vệ của Man United cho rằng giải đấu đang thiếu đi chất lượng vốn có. Những chiến thuật không hợp lý đã khiến chất lượng giải đấu bị sụt giảm.

Với việc Barcelona, Real Madrid và Bayern liên tục mua những cầu thủ ở Top đầu, Ferdinand bày tỏ lo ngại về lâu về dài, Premier League thậm chí có thể sẽ không mua nổi cầu thủ nào ở Top 2.

“Tôi nghĩ Premier League hiện giờ đang sở hữu những đội bóng tệ hại nhất trong 15 năm qua. Không một cầu thủ hàng đầu thế giới nào chơi ở Premier League, không một ai cả. Không sớm thì muộn, những cầu thủ Top 2 cũng sẽ không muốn chơi ở Premier League nữa”, Ferdinand phát biểu.


Ferdinand lo ngại sẽ chẳng còn cầu thủ hàng đầu nào thi đấu ở Premier League nữa

“Một mùa giải nữa đã diễn ra. Tuy nhiên, chẳng đội bóng hiện tại nào ở Premier League có thể đánh bại Man United của năm 2008 chứ đừng nói đến Man United năm 1999. Họ cũng chẳng thể đánh bại Chelsea thời kỳ đầu của Mourinho hay đội hình bất bại 2003-04 của Arsenal. Đó là sự thật”, Ferdinand khẳng định.


Không đội bóng nào đủ mạnh để đánh bại Man United 2008

Mặc dù dành khá nhiều lời chỉ trích cho HLV Van Gaal nhưng Ferdinand vẫn tin tưởng Man United có thể giành chức vô địch Premier League hoặc một danh hiệu nào đó. “Họ hiện giờ khá ổn định. Đội bóng đang trải qua từng trận đấu khá khó khăn. Với các CĐV của “Quỷ đỏ”, lối đá hiện tại của Man United không phải là bóng đá. Nếu cuối mùa giải, Van Gaal có thể giành chức vô địch thì khi đó, nghi ngờ của mọi người về ông ấy mới có thể kết thúc. Lúc này, tôi nghĩ họ có thể làm được”, Ferdinand kết luận.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm