Felipe Luis ra mắt nhạt nhòa, Chelsea suýt thua đội bóng vô danh

24/07/2014 07:16 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Bị dẫn trước, Chelsea đã phải cần đến một bàn thắng muộn mới có thể hòa đội bóng của Áo, RZ Pellets.

Jose Mourinho đã sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ trong trận đấu này. Zouma, Van Ginkel, Chalobah, Swift, Baker, Boga, Brown, Christensen, Bamford, Solanke đã được ông thầy người Bồ Đào Nha trao cơ hội chứng tỏ. Và một cầu thủ trẻ vào sân từ ghế dự bị tên Jeremie Boga, 17 tuổi, đã gỡ hòa cho Chelsea ở phút 84 sau khi được vào sân từ hiệp Hai.


Mourinho không hài lòng với cách thi đấu của học trò.

Trước đó, Chelsea nhận bàn thua ở phút 55 sau pha dứt điểm của Silvio de Oliviera phía đội khách. Thủ môn Cech đã đẩy bóng ra, nhưng trọng tài cho rằng anh cản phá khi bóng đã đi qua vạch vôi. Khi xem lại pha làm chậm, chúng ta thấy trọng tài đã đúng.

Trận này, Mourinho cũng đã cho tân binh Felipe Luis ra mắt. Luis đá 60 phút ở vị trí hậu vệ trái, và anh chơi không nổi bật.

(tổng hợp)

Đội hình thi đấu

RZ Pellets: Kofler, Seebacher, Weber, Baldauf, Zulj, Ynclan, Trdina, Putsche, Standfest, Sollbauer, Drescher.

Ghi bàn: Silvio de Oliviera 55.

Chelsea: Cech; Ivanovic, Zouma, Terry, Luis (Ake 60); Van Ginkel (Romeu 60), Matic (Chalobah 81); Salah (Swift 85), Baker (Boga 45), Brown (Christensen 77); Bamford (Solanke 60).

Dự bị không vào sân: Beeney, Delac.

Ghi bàn: Jeremie Boga 84.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm