Fan vào tận sân tập để phản đối, Arsene Wenger vẫn tuyên bố không sợ

04/04/2017 20:38 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc kệ những cuộc phản đối vẫn diễn ra ngoài sân tập, Arsene Wenger một lần nữa khẳng định ông là người phù hợp để dẫn dắt Arsenal đồng thời còn mượn lời Pep Guardiola nói rằng “lọt vào Top 4 không khác nào giành danh hiệu”.

Trước buổi họp báo của Wenger cho trận gặp West Ham vào thứ Tư tới, đã có 2 CĐV Arsenal xuất hiện cùng cờ, banner và mặt nạ in hình Wenger cũng như Alexis Sanchez để yêu cầu HLV người Pháp rút lui.



Khi được hỏi về cuộc phản đối, Wenger nói: “Những gì tôi tin tưởng là mọi người đều có ý kiến của riêng mình và điều quan trọng là những người có ảnh hưởng lên kết quả trận đấu cùng nhau đoàn kết để mang về những trận thắng”.

Arsenal đang xếp thứ 6 trên BXH và kém đội xếp thứ 4 Man City 7 điểm.

Nói về khả năng lọt vào Top 4, “Giáo sư” nói: “Đây là một thử thách thú vị và khả năng vẫn còn nguyên. 20 năm qua tôi đều đạt được nó. Mọi thứ tưởng chừng như không có gì nhưng hiện tại thì bỗng nhiên trở nên đầy quan trọng”.

“Tôi rất vui khi mọi người thấy rằng đạt được nó không dễ như tưởng tượng. Như Guardiola nói hôm trước, lọt vào Top 4 ở Anh không khác gì đạt danh hiệu. Tôi rất phấn khởi khi mọi người đã nhận ra sự không dễ dàng đó”.

Chiến lược gia người Pháp một lần nữa lảng tránh những câu hỏi về chuyện tương lai khi chia sẻ rằng: “Chúng tôi đã trả lời câu hỏi đó rất nhiều lần rồi. Các bạn lại hỏi lần nữa nhưng đừng lo lắng, bạn sẽ biết sớm thôi”.


“Tôi nghĩ mình chỉ ước cống hiến hết sức cho bóng đá, cho trận đấu tiếp theo và bỏ qua những cuộc tranh luận mang tính cá nhân”.

“Nếu có một điều mà tôi luôn thể hiện trong 20 năm qua thì đó là việc tôi quan tâm đến Arsenal, trận đấu tiếp theo và tôi sẽ tiếp tục làm thế”.

“Tôi là người chuyên nghiệp và khi bạn chuyên nghiệp bạn cần thể hiện mình cả trong những điều kiện lý tưởng lẫn không lý tưởng”.

“Tôi nghĩ mình yêu việc chiến thắng và tôi chỉ tập trung vào nó và duy trì những giá trị mà tôi tin là quan trọng trong cuộc sống. Tôi làm việc cho CLB vì lòng chân thành, sự chính trực và tôi không sợ gì cả”.

“Tôi chấp nhận sự phán xét của mọi người và tập trung vào điều quan trọng trong trận đấu”.

Phản ứng trước bình luận của Giám đốc điều hành Ivan Gazidis về việc Arsenal cần điều gì đó mới mẻ, Wenger nói: “BLĐ chịu trách nhiệm với những quyết định cho tương lai và tôi chỉ tập trung vào ngắn hạn, tức là trận gặp West Ham”.




Wenger một lần nữa lảng tránh những tin đồn xung quanh tương lai của Sanchez: “Một năm rưỡi còn lại trong hợp đồng, tôi không thấy cần phải bàn luận gì về vấn đề này”.

“Chúng ta là những người chuyên nghiệp trong bóng đá, tôi không hiểu, công việc của chúng ta là thể hiện dù có bất cứ ở đâu. Nếu tôi ký hợp đồng, tôi sẽ tận tuỵ với nó cho đến khi hết hạn. Tôi không hiểu các bạn lo lắng gì với hợp đồng còn 1 năm rưỡi thời hạn”.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm