Fabregas: 'Bóng đá bây giờ toàn những cầu thủ chỉ biết chạy và chạy'

09/02/2017 13:35 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) -Cesc Fabregas cho rằng Premier League bây giờ tràn ngập các cầu thủ thi đấu dựa trên tốc độ và thể lực, hơn là những cầu thủ thi đấu đầu óc.

Cesc Fabregas đã thi đấu 8 năm tại Arsenal trước khi quay về Barca vào năm 2011. Nhưng chỉ 3 năm sau đó, Fabregas đã chuyển sang đầu quân cho Chelsea. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã thi đấu xuất sắc trong mùa giải đầu tiên khoác áo đội bóng chủ sân Stamford Bridge. Nhưng sang mùa giải thứ hai, Fabregas chỉ còn là cái bóng của chính mình khi Chelsea gặp khủng hoảng. Ở mùa giải này, anh chỉ còn là sự lựa chọn sau Nemanja Matic và N’Golo Kante, những cầu thủ có thể lực và khả năng phòng ngự tốt hơn Fabregas, ở hàng tiền vệ của Chelsea.


Cesc Fabregas bây giờ không còn là lựa chọn số 1 ở hàng tiền vệ của Chelsea

HLV Antonio Conte ưa thích sử dụng những cầu thủ giàu năng lượng và Fabregas tin rằng đó cũng là xu hướng của các CLB tại Premier League. Anh cho rằng những cầu thủ tài năng đang rất khó tìm được chỗ đứng ở giải đấu hàng đầu xứ Sương mù.

“Ngày nay, những cầu thủ tài năng với lối chơi dựa vào đầu óc khó giành được thành công. Tôi không nghĩ mình là cầu thủ có thể lực tốt nhất. Tôi cũng chẳng phải là cầu thủ có tốc độ và mạnh mẽ nhất. Do vậy, để giành được thành công, một cầu thủ như tôi cần phải phán đoán trước được tình huống trong trận đấu. Điều này khiến tôi tự hào bởi hiện nay, bạn có thể thấy trên sân cỏ có rất ít cầu thủ tài năng, trong khi có nhiều cầu thủ có thể lực tốt chạy khắp sân”, Cesc Fabregas phát biểu.

“Ngày này, các cầu thủ rất dễ dàng giành được thành công khi họ chạy nhiều và có lối chơi thiên về thể lực. Đó là lí do tại sao mà tôi cố gắng để thi đấu tốt hơn. Bóng đá đã phát triển theo hướng mà tôi không ngờ tới”, cựu tiền vệ của Barca kết luận.

Clip Chelsea 3-1 Arsenal

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm