Everton tự tin đưa được Rooney rời Man United trong mùa Hè này

01/03/2017 09:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – "Wayne Rooney sẽ giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn", HLV Ronald Koeman của Everton đã tuyên bố rành mạch như vậy. Nói cách khác, Goodison Park đang sẵn sàng đón đứa con lưu lạc trở về.

Cuối tuần trước, Rooney đã tuyên bố rằng anh sẽ ở lại Old Trafford nhằm xóa bỏ những tin đồn về tương lai của mình. Tối Chủ nhật, anh rạng rỡ ăn mừng chức vô địch cúp Liên đoàn cùng Man United, dù không được đá 1 phút. Còn hôm qua, sau khi thị trường chuyển nhượng Trung Quốc đóng cửa, các đội bóng giải nhà nghề nước này vẫn không thể lôi kéo được anh.

Nhưng một diễn biến mới có thể tác động đến tương lai của Rooney. Lần thứ ba kể từ hồi tháng Mười, HLV Everton Ronald Koeman dành cho chân sút này những lời ngợi khen và ngụ ý sẵn sàng đón anh trở lại Goodison Park. Tuần trước, Koeman bảo rằng sẽ thật phí phạm nếu Rooney chấp nhận chơi bóng ở Trung Quốc, còn hôm qua, ông tiếp tục mời chào ngôi sao này khi khẳng định rằng, nếu có anh, Everton sẽ được nâng tầm.

"Wayne Rooney vẫn đang chơi bóng đỉnh cao", Koeman khẳng định, "Cậu ấy đã đưa ra lựa chọn đúng khi ở lại Man United và Premier League vì cậu ấy còn có thể thi đấu đỉnh cao 2, 3 mùa nữa. Điều gì sẽ xảy ra vào cuối mùa này? Tôi không biết, nhưng cậu ấy là một trong những cầu thủ có thể làm Everton mạnh mẽ hơn", Koeman tiếp lời, "Tất cả phụ thuộc vào Rooney, vào Man United, và chúng tôi không có quyền can thiệp. Nhưng mọi cầu thủ mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ giúp đội bóng mạnh hơn đều được chào đón".


Koeman mời gọi Rooney về Everton

Hãy công bằng hơn với Wayne Rooney! Anh không hề vô dụng!

Hãy công bằng hơn với Wayne Rooney! Anh không hề vô dụng!

Wayne Rooney có thể không còn ở đỉnh cao phong độ. Nhưng điều đó không có nghĩa anh là kẻ vô dụng đối với Man United.






Dĩ nhiên, thích là một chuyện, còn thực hiện được hay không lại là một chuyện khác. Mặc dù Everton đã có chủ mới là tỷ phú người Iran Farhad Moshiri, việc đáp ứng mức lương 230 nghìn bảng/tuần của Rooney (chưa thưởng) vẫn là điều vô cùng khó khăn. Nên nhớ ngôi sao lớn nhất của Everton bây giờ là Romelu Lukaku cũng chỉ hưởng hơn 100 nghìn bảng/tuần.

Dẫu sao ý tưởng đưa Rooney về Everton cũng được khá nhiều người hưởng ứng. Giám đốc bóng đá Steve Walsh cũng đồng ý. "Wayne là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất ở Anh, và nếu không thích cậu ấy thì đúng là sai lầm", ông nói trên Sky Sports, "Cậu ấy khởi đầu sự nghiệp tại đây, và nếu có cơ hội để cậu ấy trở lại, chúng tôi sẽ xem xét". Walsh cũng tin rằng nếu có Rooney, Everton không chỉ trở thành ứng viên dự Champions League, mà còn bán được nhiều áo hơn. Và đó cũng là một lợi ích đáng kể về mặt kinh tế.


Rooney khoác áo Everton năm 2015 trong trận tri ân Duncan Ferguson

Hồi Rooney mới bỏ Everton sang Man United, anh từng bị các fan đội bóng này gọi là kẻ hám tiền và phản bội, nhưng mối quan hệ giữa họ đã tốt trở lại thời gian gần đây. Đầu mùa giải trước, Rooney còn khoác áo Everton trong trận đấu tri ân cựu danh thủ Duncan Ferguson

T.C
Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm