Everton - Chelsea: Nếu Costa không ra sân, tính sao đây Mourinho?

30/08/2014 07:41 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Costa có thể trở lại trong trận gặp Everton. Nhưng vấn đề thể lực của anh sẽ là vấn đề ở thời điểm chân sút người Tây Ban Nha đang đạt phong độ khá tốt bằng 2 bàn thắng trong 2 trận mở màn Premier League với Burnley và Leicester City.

Tin ai, dùng ai?

Hiện tại, Chelsea vẫn còn hai phương án dự phòng cho Costa. Tuy nhiên, đây đều là những phương án nhiều rủi ro với các lý do khác nhau. Didier Drogba đã bước sang tuổi 36, và thật khó hy vọng cầu thủ này có thể cày ải liên tục như giai đoạn đầu khoác áo Chelsea. Trong khi đó, Fernando Torres đang là một người thừa ở Stamford Bridge, bằng chứng là cầu thủ này vẫn chưa vào sân một phút nào trong hai trận đã qua. Milan hiện sẵn sàng giải thoát Torres khỏi Chelsea, khi đưa ra lời đề nghị mượn cầu thủ này. Khúc mắc nằm ở chỗ đội chủ sân San Siro không muốn trả đủ khoản tiền lương 175.000 bảng/tuần mà tiền đạo người Tây Ban Nha đang nhận ở đội bóng phía Tây London.

Nếu tung Torres vào sân ở trận gặp Everton, Chelsea khác nào “chấp” đối thủ Everton một trung phong cắm. Nhưng khi Costa chấn thương, thật khó tin Mourinho sẽ để Torres ra đi, như những lời khẳng định gần đây của chiến lược gia người Bồ Đào Nha rằng ông muốn chân sút 30 tuổi ở lại. Trừ phi có một bước ngoặt: Chelsea đem về một tiền đạo mới. Đâu là những lựa chọn cho Mourinho?

Truyền thông Anh từng rộ lên thông tin Chelsea muốn đặt vấn đề với chân sút Mattia Destro của Roma, thậm chí là các Torres như một phần trong bản hợp đồng. Một khả năng khác: Chelsea sẽ quay trở lại với Radamel Falcao của Monaco, mục tiêu họ từng theo đuổi nhiều năm qua. Theo trang Guardian tiết lộ, để có được Falcao, Chelsea sẽ phải tốn khoảng 20 triệu bảng bao gồm chi phí mượn cũng như mức lương của tiền đạo người Colombia. Điều thuận lợi cho đội chủ sân Stamford Bridge là Falcao có chung người đại diện với Jose Mourinho, siêu cò Jorge Mendes.

Nhưng đấy là chuyện diễn ra trong ít ngày nữa. Còn trước mắt, ở trận gặp Everton tới, nếu không đặt niềm tin vào Drogba hoặc Torres, Mourinho sẽ buộc phải chấp nhận chơi với sơ đồ không tiền đạo thực thụ. Điều này đã từng được ông áp dụng ở đầu mùa giải trước, cụ thể là trận gặp Man United ở vòng hai. Trong trận đấu đó, Andre Schuerrle được đẩy lên đá cao nhất trên hàng công, dù anh vốn là một cầu thủ chạy cánh.

Lukaku và Eto’o ra đi, Mourinho có tiếc?

Nhưng từ đây cũng cần phải đặt ra câu hỏi: Liệu Mourinho có vội vàng khi đẩy cả Samuel Eto’o lẫn Romelu Lukaku khỏi Chelsea trong mùa hè vừa qua? Khi Lukaku ra đi, Mourinho nói rằng tiền đạo người Bỉ thiếu động lực để sẵn sàng cạnh tranh cho vị trí tiền đạo chủ lực của Chelsea. Đáp lại, Lukaku cho rằng Mourinho thiếu tin tưởng vào anh. Còn với Samuel Eto’o, Mourinho từng đặt dấu hỏi về tuổi tác của chân sút người Cameroon, và Eto’o đáp lại bằng việc ăn mừng theo kiểu ông già chống gậy sau khi sút tung lưới Tottenham.

Bây giờ, cả hai sát cánh cùng nhau trong màu áo Everton. Với bộ đôi một già - một trẻ từng chơi cho Chelsea trong đội hình, cùng với việc đối thủ không thể đưa ra sân Diego Costa, rõ ràng Everton đang nhỉnh hơn hẳn các vị khách đến từ London ở hàng công.

Hơn thế, những chuyến làm khách ở Goodison Park chưa bao giờ đem đến cảm giác dễ chịu cho Chelsea. Trong 5 lần làm khách gần nhất tại mọi mặt trận, Chelsea chỉ thắng 1 và thua tới 4. Mùa giải năm ngoái, cụ thể là vòng đấu thứ tư, Everton từng khiến Chelsea ra về tay trắng với bàn thắng duy nhất của Naismith. Lần này liệu tình hình có khả quan hơn cho thầy trò Mourinho? E rằng khó.

Dự đoán: 1-1

1 Trong 5 lần làm khách gần nhất tới sân Goodison Park, Chelsea chỉ giành chiến thắng đúng 1 trận.

6 Theo chẩn đoán ban đầu, chân sút Diego Costa của Chelsea có thể nghỉ tới 6 tuần.

2 Everton vẫn chưa có được trận thắng nào kể từ đầu mùa giải, khi họ chỉ thu về 2 trận hòa.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm