Đừng vội chê bai Man United ở vụ mua Anthony Martial

31/08/2015 22:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Một lần nữa Man United lại khiến tất cả phải bất ngờ khi chi ra 36 triệu bảng (50 triệu euro) cho một cầu thủ tuổi teen ít danh tiếng đến từ AS Monaco. Không ít sự hoài nghi nhưng vẫn còn đó nhiều niềm hi vọng từ bản hợp đồng phút chót này.

Anthony Martial, người được ví với huyền thoại Thierry Henry, sẽ trở thành cầu thủ dưới 20 tuổi đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Theo tiết lộ từ tờ Daily Mirror, Man United đã hỏi mua Martial ngay sau khi AS Monaco thất bại ở vòng sơ loại Champions League. HLV Louis van Gaal đã chứng kiến tuyển thủ U21 Pháp thi đấu vài lần trong năm nay và thực sự bị ấn tượng bởi tiềm năng của cầu thủ này. Bản thân AS Monaco cũng tỏ ra rất có thiện chí đàm phán với đội chủ sân Old Trafford sau khi bị loại khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu.


Martial cùng Monaco tỏa sáng ở Champions League mùa trước

Ngay sau khi gọi Martial lên tuyển Pháp, HLV Didier Deschamps miêu tả về cậu học trò như sau: “Cậu ấy chủ yếu chơi ở vị trí mũi nhọn nhưng rất thường xuyên di chuyển ra cánh. Martial ưu tiên cánh trái hơn là cánh phải. Cậu ấy là sự kết hợp tuyệt vời giữa tốc độ và sức mạnh. Cậu ấy còn rất trẻ và có nhiều tiềm năng thú vị, không hề đơn giản để kiếm được một cầu thủ vừa nhanh lại vừa mạnh như thế này”.

Không chỉ HLV Deschamps, những người chứng kiến Ligue 1 và đặc biệt là Monaco thường xuyên đều có những nhận xét tương tự. Ngoài ra, ở Martial người ta còn thấy rõ khả năng đi bóng và phối hợp với đồng đội rất ấn tượng. Minh chứng rõ nhất chính là pha kiến tạo của anh cho Dimitar Berbatov ghi bàn vào lưới Arsenal mùa giải trước.


Martial đã làm khổ hàng thủ Arsenal trên sân Emirates ở mùa giải trước

Kỹ năng ghi bàn thì sao? Mới chỉ 19 tuổi nhưng những tố chất của một tiền đạo hàng đầu đã lộ rõ trong cách chơi của Martial. Mùa trước, anh ghi 12 bàn trên mọi đấu trường cho Monaco, đáng chú hơn đó chính là cách cầu thủ này kết thúc trái bóng. Martial có thể lốp bóng, sút xa, đệm bóng cận thành và chuyển hóa cơ hội từ những tình huống cố định. Chỉ đó thôi cũng có thể hiểu tại sao anh lại được ví là “Henry mới” của nước Pháp.

Xa hơn nữa, trong những năm tháng thi đấu tại các đội trẻ, ghi bàn chính là thói quen của cầu thủ này. Thời ở đội U17 Pháp, Martial từng ghi 9 bàn sau 13 lần ra sân trước khi có 3 bàn thắng sau 4 trận tại đội U18. Thời điểm hiện tại, khi thi đấu tại đội U21, Martial đã có cho mình 4 bàn thắng. Ngoài ra, những năm tháng tại đội trẻ Lyon, anh ghi tới 32 bàn trong 21 trận đấu.

Hàng công Man United hiện gặp nhiều vấn đề. Đội trưởng Wayne Rooney tỏ ra quá đơn độc trên hàng công và ngày càng chậm chạp, những phương án dự bị như Wilson hay Januzaj gần như chỉ là giải pháp tình thế. Vì vậy, Martial rất đáng để các CĐV “Quỷ đỏ” chờ đợi cho dù nhiều người vẫn hoài nghi về tài năng trẻ trị giá 36 triệu bảng này.

Nguyễn Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm