Đừng trách Dejan Lovren, anh chỉ là nạn nhân của… Klopp

24/10/2017 06:39 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Dejan Lovren đã trở thành mục tiêu chỉ trích sau thất bại 1-4 của Liverpool trước Tottenham. Nhưng không thể đổ hết trách nhiệm lên mình cầu thủ người Croatia, khi mà cả hàng thủ của Liverpool đều chơi rất tệ.

Tottenham đã giành thắng lợi 4-1 trước Liverpool nhờ vào sự sắc sảo của Harry Kane cùng với tốc độ như điện xẹt đến từ các pha phản công của họ. Tuy nhiên, Liverpool cũng đã có một ngày đáng quên, khi họ thi đấu rất kém, đặc biệt trong khoảng 30 phút đầu của trận đấu.

Hai sai lầm chết người của Lovren

Trung vệ của Liverpool, Dejan Lovren đã hứng chịu sự chỉ trích không chỉ từ các CĐV mà còn từ chính HLV Juergen Klopp. HLV người Đức còn tuyên bố rằng Liverpool sẽ không bị thủng lưới bàn đầu tiên, “nếu như tôi có mặt ở trên sân”.

Rõ ràng Lovren đã trải qua 30 phút tồi tệ nhất trong sự nghiệp của mình ở Liverpool. Tuy nhiên không phải bỗng dưng trung vệ người Croatia mắc những sai lầm khó có thể chấp nhận. Lovren từng trải qua 314 phút sạch lưới tại Wembley khi anh thi đấu ở CLB và ĐTQG. Liverpool đến Wembley với mục tiêu giữ sạch lưới trận thứ 2 liên tiếp. Tuy nhiên trước các đợt tấn công với cường độ cao của Tottenham, hàng phòng ngự của Liverpool đã sụp đổ.

Sau khi trận đấu bắt đầu được 4 phút, Tottenham đã mở tỉ số trận đấu. Đó là một pha ghi bàn đẹp mắt. Kane thoát xuống vòng cấm sau cú câu bóng của Kieran Trippier. Anh nhẹ nhàng khống chế bóng vượt qua thủ môn Simon Mignolet trước khi dứt điểm tung lưới Liverpool. Các CĐV của Liverpool sẽ khó có thể tin nổi vào mắt mình, khi mà Lovren hoàn toàn không có bất cứ hành động phòng ngự nào trong tình huống trên. Cầu thủ người Croatia chỉ biết nhìn quả bóng bay qua đầu mình tới vị trí của Harry Kane ở phía sau.

Bàn thua thứ 2 của Liverpool cũng đến từ sai lầm khó chấp nhận của Lovren, khi anh phá bóng hụt bằng đầu sau đường chuyền dài phát động tấn công của thủ môn Hugo Lloris. Tottenham chỉ mất có 2 đường chuyền để nhân đôi cách biệt. Kane một lần nữa tận dụng được sai lầm của Lovren để kiến tạo cho Son Heung-min ghi bàn.

Klopp bị CĐV Liverpool 'ném đá' vì đổ lỗi cho Lovren

Klopp bị CĐV Liverpool 'ném đá' vì đổ lỗi cho Lovren

Các CĐV Liverpool đã chỉ trích HLV Juergen Klopp mạnh mẽ trên mạng xã hội Twitter, sau khi nhà cầm quân người Đức chê bai hậu vệ Dejan Lovren ở trận thua 1-4 trước Tottenham.

Chuyện gì đang xảy ra với Liverpool?

Trong quá khứ, Klopp từng phàn nàn về việc Liverpool phòng ngự kém. Theo ông, đó không phải do chiến thuật mà là những sai lầm cá nhân, khi các hậu vệ Liverpool đưa những quyết định tồi tệ, khiến đội bóng phải trả giá đắt.

Bất kể Lovren có mặt hay không, Liverpool vẫn thủng lưới. Bằng chứng là sau khi thay anh ra ở phút 31, đội bóng chủ sân Anfield vẫn bị Tottenham chọc thủng lưới thêm 2 bàn nữa. Đừng quên rằng tháng trước, họ thủng lưới tới 5 bàn ở trận gặp Man City, khi mà Lovren không ra sân.

Theo nhận xét của cây bút Paul Hayward trên Telegraph, thì hàng thủ Liverpool lúc này đã trở thành mảnh đất hứa với các… tiền đạo đối phương vì họ có quá nhiều cơ hội để ghi bàn.

Theo thống kê, Liverpool đã thủng lưới 16 bàn trong 9 trận ở Premier League mùa này, nhiều hơn cả số bàn thắng họ ghi được (14). Thậm chí số bàn thua của Liverpool mùa này bằng cả toàn bộ số bàn thua của họ ở mùa giải 1978–79, khi mà đội bóng chủ sân Anfield thi đấu 42 trận.

Kể từ khi tới thi đấu cho Liverpool, Lovren thường xuyên bị đặt vào trong những tình huống nguy hiểm trong các pha tấn công của đối phương. Anh không nhận được sự che chắn nào từ các tiền vệ ở phía trước, khi mà họ để lộ quá nhiều khoảng trống. Emre Can và Jordan Henderson không có sự nhanh nhẹn để lùi về kịp thời hỗ trợ phòng ngự như nhiều tiền vệ khác ở Premier League. Họ cũng không chơi lùi sâu. Ngay cả một trung vệ đẳng cấp thế giới cũng có thể lâm vào cảnh khốn đốn khi đá phía sau những tiền vệ này. Mà Lovren thì chưa phải là hậu vệ xuất sắc. Có thể nói chính lối chơi của Liverpool dưới thời Klopp đã khiến anh mắc nhiều sai lầm.

Jamie Carragher từng kỳ vọng Liverpool sẽ cán đích trong Top 4 ở mùa giải này. Tuy nhiên với hàng thủ yếu kém như hiện nay, thật khó để Liverpool có thể giành vé dự Champions League mùa sau.

Sơn Tùng (Theo Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm