Đồng rúp mất giá, ông chủ Chelsea và Arsenal mất gần 1,3 tỷ USD

18/12/2014 07:15 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Chỉ trong vòng 48 giờ đồng hồ, tài sản của cổ đông lớn nhất Arsenal Alisher Usmanov và ông chủ Chelsea Roman Abramovich đã hụt đi hàng trăm triệu USD, theo dữ liệu của Bloomberg.

Nước Nga đã trải qua “Ngày thứ Ba đen tối” (16/12) trong lịch sử kinh tế tài chính của đất nước kể từ cuộc khủng hoảng năm 1998. Nền kinh tế Nga được báo chí phương Tây miêu tả là “suy sụp” với đồng rúp giảm giá trị xuống thấp nhất trong vòng 1 thập kỷ. Theo CNN, đồng rúp Nga đã mất giá 11% so với đồng USD.

Nguyên nhân của việc này được cho là do giá dầu thế giới giảm (xuống dưới 60 USD/thùng) và tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moskva. Mặc dù Ngân hàng trung ương Nga nâng lãi suất cơ bản từ 10,5% lên 17% - mức tăng mạnh nhất trong 16 năm qua- để cứu đồng rúp nhưng tình hình vẫn chưa có gì biến chuyển.

Một số nhà tài phiệt được cho là “đủ giàu” để đứng vững trước những sóng gió đang phải chống chọi với việc tài sản sụt giảm thê thảm.

Dữ liệu của Bloomberg cho thấy chỉ trong vòng 48 giờ qua, 15 nhà tài phiệt hàng đầu của Nga đã mất đi 8,65 tỷ USD. Trong số đó, có cổ đông lớn nhất của Arsenal Alisher Usmanov và ông chủ CLB Chelsea Roman Abramovich.





Alisher Usmanov (ảnh trên, phải) và Roman Abramovich (phải) bị thâm hụt tài sản do giá dầu giảm, đồng rúp mất giá

Ông Usmanov được cho đã mất 809 triệu USD, khiến tài sản của ông còn lại 13,4 tỷ USD. Trong khi đó, thâm hụt tài sản của tỷ phú Abramovich là 449,5 triệu USD. Tổng tài sản hiện tại của ông chủ Chelsea là 12,8 tỷ USD.

Túi tiền của các tỷ phú trên thế giới bị ảnh hưởng do biến động thị trường là chuyện thường xuyên xảy ra. Trong quá khứ, ông trùm viễn thông người Mexico Carlos Slim từng mất 2,99 tỷ USD trong khối tài sản 67,9 tỷ USD. Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg từng mất 1,34 tỷ USD trong tổng tài sản 34 tỷ USD. Tuy nhiên, mất mát của Carlos Slim và Mark Zuckerberg không diễn ra trong thời gian ngắn như các tài phiệt ở Nga.

Ông Usmanov mất phần lớn tiền do đầu tư nhiều vào trái phiếu Chính phủ trong khi hôm 16/12 vừa qua, cả thị trường chứng khoán và trái phiếu của Nga đều lao dốc. Còn Abramovich bị ảnh hưởng vì sở hữu tập đoàn dầu lửa khổng lồ Sibneft cùng một số hình thức kinh doanh khác tại Nga.

K.Đ
Theo Vanity Fair, CNN, Bloomberg

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm