Đóng góp của Premier League ở World Cup: Ai chơi hiệu quả nhất?

20/07/2014 21:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Robin van Persie là cầu thủ chơi bóng ở Anh ghi bàn nhiều nhất tại World Cup vừa qua với 4 pha lập công. Theo sát sau anh là Schuerrle, biến Chelsea thành đội bóng có các tuyển thủ ghi bàn nhiều thứ hai tại World Cup.

Đội bóng Tây London dẫn đầu danh sách những CLB sở hữu cầu thủ có nhiều đường kiến tạo nhất ở World Cup 2014 với 5 đường chuyền quyết định, trong đó Eden Hazard có 2 đường kiến tạo thành công bất chấp anh gây thất vọng ở Brazil 2014 cùng đội tuyển Bỉ.

Đội bóng xếp thứ 2 về hiệu quả ở World Cup là Arsenal. Các cầu thủ của họ đã ghi 4 bàn, thực hiện 4 đường chuyền quyết định ở World Cup, trong đó tân binh Alexis Sanchez có 3 đường chuyền thành bàn. Trong khi đó, cầu thủ của Liverpol gây thất vọng với chỉ 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành công. 12 cầu thủ của The Kop sẽ trở lại Anfield sau những màn trình diễn nhạt nhòa ở World Cup.

Man City có 10 cầu thủ tham dự World Cup ở Brazil, nhưng họ chỉ ghi được 2 bàn thắng, không kiến tạo bàn nào sau tổng cộng hơn 50 giờ xuất hiện trên sân. Lí do có thể là do hai cầu thủ của City chơi nhiều nhất ở World Cup gồm Zabaleta và Kompany, là những hậu vệ. May cho Man City là họ đã chiêu mộ cầu thủ sẵn sàng thay thế nếu những người dự World Cup cạn kiệt năng lượng. Bacary Sagna có thể chơi cả hậu vệ phải, trung vệ và anh chỉ ra sân 90 phút ở Brazil 2014.

Swansea là đội bóng Premier League còn lại có cầu thủ ghi được hơn 1 bàn thắng ở World Cup vừa qua. Đó là Wilfried Bony của Bờ Biển Ngà với 2 bàn thắng. Liverpool và Spurs đều hy vọng cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa này và họ không thể dùng World Cup làm lí do bào chữa. Những nỗ lực của Hugo Lloris và Jan Vertonghen đã giúp Spurs vượt trên Liverpool, nhưng người đầu tiên là thủ môn, còn người thứ hai đang được liên hệ với Barca.

Ông Brendan Rodgers có lí do để cảm ơn ông Roy Hodgson vì những tuyển thủ Anh của Liverpool có cơ hội đi nghỉ Hè sau khi Tam Sư bị loại ngay vòng đấu bảng. Trong số các CLB không được ưa thích bằng, QPR là đội bóng sở hữu các tuyển thủ ra sân với thời lượng lớn và di chuyển tổng quãng đường dài. Nhưng điều đó chủ yếu do thủ thành số 1 của tuyển Brazil là Julio Cesar vẫn còn trong biên chế của họ dù đang bị cho mượn. Không biết Cesar có còn ở lại Bắc London vào ngày 1/9/2014 tới (TTCN mùa Hè đóng cửa) hay không ?.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm