Đội hình tuyển Anh dự EURO 2016: Canh bạc của Roy Hodgson

01/06/2016 07:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Đội hình tuyển Anh tham dự VCK EURO 2016 là đội hình trẻ nhất mà họ từng mang đến một kỳ EURO, kể từ năm 1958. Đội tuổi trung bình của Tam Sư là dưới 26 tuổi.

Không những thế, trong 24 đội tham dự VCK EURO 2016, đội tuyển Anh cũng là đội tuyển trẻ nhất. Marcus Rashford chính là tâm điểm chú ý của đội hình mà HLV Roy Hodgson chọn lựa. Cầu thủ của Man United chỉ mất đúng 96 ngày kể từ ngày đầu tiên ra mắt đội một “Quỷ đỏ” để được tham dự VCK EURO 2016.

“Rashford chắc chắn phải có tên trong danh sách. Tốc độ của cậu ấy sẽ khiến các hậu vệ phải lo lắng.  Rashford hoàn toàn khác biệt so với Theo Walcott. Cậu ấy là một trong những câu chuyện của năm 2016. Tôi hy vọng, câu chuyện ấy vẫn sẽ kéo dài”, Carragher cho biết.


Rashford là tương lai hàng công của Tam Sư

Cùng với Marcus Rashford, Jordan Henderson và Jack Wilshere cũng được lựa chọn, dẫu cho mùa giải vừa qua, 2 cầu thủ này không thi đấu nhiều. Trong khi đó, Danny Drinkwater của Leicester đã bị HLV Roy Hodgson loại bỏ từ danh sách sơ bộ.

“Đây là một đội hình trẻ đầy táo bạo. Nhưng khả năng bình phục hoàn toàn để thi đấu của Wilshere, Henderson và cả Sturridge đều vẫn gây nhiều lo ngại. Một trận? Được thôi. Hai trận? Có thể. Cả ba trận? Hmm. Lịch sử cho chúng ta thấy những canh bạc như vậy luôn luôn thất bại”, Gary Lineker phản ứng gay gắt với sự lựa chọn của HLV Roy Hodgson.

Bên cạnh đó, cựu tuyển thủ Anh, Trevor Sinclair cho rằng HLV Hodgson đã sai lầm khi không gọi Danny Drinkwater. “Với tôi, Drinkwater xứng đáng có tên trong đội hình. Cậu ấy đã có một mùa giải tuyệt vời với Leicester. Cậu ấy đã cho mọi người thấy mình có khả năng thi đấu ở cấp độ quốc tế. Cậu ấy nỗ lực hết mình vì cả đội bóng, những điều mà chẳng mấy ai chú ý. Tôi nghĩ, thiếu vắng Drinkwater sẽ là tổn thất lớn cho đội tuyển Anh”, Trevor Sinclair chia sẻ.


Drinkwater (trái) đã không được HLV Roy Hodgson tin tưởng

Ngoài ra, tiền đạo Daniel Sturridge cũng là một trong 23 cái tên mà HLV Roy Hodgson đã chọn lựa. Cầu thủ của Liverpool liên tục gặp phải những chấn thương khác nhau ở mùa giải vừa qua. Anh chỉ trở lại ở giai đoạn cuối của mùa giải. Tuy nhiên, quyết định vẫn gọi tiền đạo này lên tuyển nhận được khá nhiều sự đồng tình.

“Sẽ là canh bạc nếu không gọi Sturridge lên tuyển. Cậu ấy là mẫu cầu thủ có khả năng thay đổi cục diện trận đấu vào những giây phút khó khăn bằng một bàn thắng tuyệt đẹp. Bàn thắng mà Sturridge ghi vào lưới Sevilla trong trận chung kết Europa League chỉ là một phần nhỏ của ma thuật mà cậu ấy có thể tạo ra”, Martin Keown chia sẻ.


Sturridge liệu có thể lập siêu phẩm nào ở VCK EURO 2016?

Lịch thi đấu vòng bảng của đội tuyển Anh

11/6: Nga (sân Marseilles)

16/6: xứ Wales (sân Lens)

20/6: Slovakia (sân Saint Etienne) 

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm