Đội hình tiêu biểu của Premier League thập kỷ 2000-2010

18/07/2009 15:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Theo bầu chọn của trang Goal, ở đội hình tiêu biểu của giải ngoại hạng Anh trong thập kỷ đầu của thế kỷ 21 ghi nhận dấu ấn của nhiều ngôi sao trong nhóm bộ tứ M.U, Chelsea, Arsenal, Liverpool và chỉ thủ môn Shay Given là “người ngoại đạo” được “lạc” vào danh sách này.

Đã có một thời, Premier League không được chú ý nhiều trong làng bóng đá thế giới, tuy nhiên với nguồn tiền được đổ vào ồ ạt tại nhiều CLB, giải ngoại hạng Anh đã thay đổi diện mạo và trở thành một quyền lực được thừa nhận ở bóng đá châu Âu.

Hiện các đội bóng Anh đang là những người “ghi điểm” ở đấu trường châu Âu, cả về chiến thuật và kỹ thuật, trong đó những cái tên như M.U, Arsenal, hay Chelsea, Liverpool đều tạo được bản sắc riêng với phong cách chơi được các đối thủ vị nể. Điều đó có được xuất phát từ việc rất nhiều ngôi sao và cả các HLV hàng đầu như Mourinho đã đổ bộ đến Premier League trong những năm qua.

Theo lựa chọn trên trang Goal, đội hình tiêu biểu của giải ngoại hạng Anh từ 2000-2010 phần lớn tập trung những ngôi sao sáng giá nhất của nhóm “bộ tứ”, trong đó có nhiều người hiện không còn thi đấu ở xứ sở sương mù như Vieira, Ronaldo, Van Nistelrooy, Henry.

Đội hình tiêu biểu Premier League theo sơ đồ 3-5-2, trong đó Vieira được xếp chơi thấp trong vai trò tiền vệ phòng ngự:
 
Given

Ferdinand - Campbell - Terry

Vieira

Ronaldo - Gerrard - Lampard - Giggs

Van Nistelrooy - Henry
 
Thủ môn Shay Given (Newcastle & Manchester City): Cái tên duy nhất ngoài nhóm bộ tứ, nhưng được chọn khi anh từng thi đấu ởChampions League và có được phong độ ổn định trong suốt gần chục năm qua.
Rio Ferdinand (West Ham, Leeds United & M.U): Anh trưởng thành từ tuyến trẻWest Ham, thể hiện đẳng cấp ở Leeds và thăng hoa khi chuyển đến M.U với bản hợp đồng kỷ lục cho một hậu vệ ở Premier League năm 2002. 7 năm ở M.U, Rio đã có trog tay đủ bộ sưu tập các danh hiệu với CLB.
 
Sol Campbell (Tottenham Hotspur, Arsenal & Portsmouth): Sau khi gia nhậpPortsmouth năm 2006, Sol có vẻ bị lãng quên. Nhưng nhớ lại những năm đầu của thập kỷ 2000-2010 thì Sol Campbell đã khiến người ta phải chú ý đến anh với phong độ xuất sắc khi còn là “Pháo thủ”. Anh đã 2 lần đăng quang ở Premier Leagues và giành 3 Cup FA cùng Arsenal.
 
J
ohn Terry (Chelsea): Đến thời điểm này Terry vẫn là mẫu cầu thủ hiếm hoi gắn bó với một CLB ở giải ngoại hạng. Những gì anh làm được ở Chelsea và ĐT Anh đủ để giúp anh trở thành một thủ lĩnh ở hàng thủ ở CLB hay ĐTQG.
Cristiano Ronaldo (M.U): Anh đến M.U năm 18 tuổi khi còn vô danh, nhưng sau nhiều năm khoác áo “Quỷ đỏ”, Ronaldo đã trở thành một siêu sao để biến anh trở thành cầu thủ có được bản hợp đồng chuyển nhượng kỷ lục thế giới ở mùa hè vừa qua.
 
Steven Gerrard (Liverpool): Anh không giành được ngôi vô địch giải ngoại hạng Anh trong suốt thập kỷ qua, nhưng Gerrard đã làm tất cả để người ta ngưỡng mộ. Gerrard được xem là thủ lĩnh khó có thể thay thế ở Liverpool.  
 
Patrick Vieira (Arsenal): Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, không thể bỏ qua tên của cầu thủ người Pháp. Thật tiếc khi Makelele (Chelsea) không có tên trong đội hình xuất sắc này, nhưng ảnh hưởng của Vieira ở Arsenal đã cho thấy anh xứng đáng được chọn.
 
Frank Lampard (West Ham United & Chelsea): Không nhiều cầu thủ vừa cày khỏe, ghi bàn đều đặn và chơi hợp lý như Lampard. Anh đã ghi trung bình mỗi mùa 20 bàn thắng trong 5 mùa giải liên tiếp.
 
Ryan Giggs (MU): Anh là một biểu tượng không chỉ của M.U mà còn ở Premier League. Khả năng chơi sáng tạo, bền bỉ và những đóng góp của anh cho thành công chung của M.U đã giúp Giggs vượt lên trên một ứng viên khác là Robert Pires (Arsenal).
 
Ruud van Nistelrooy (M.U): Chưa có “sát thủ” nào ởPremier League “mắn bàn” hơn Van Nistelrooy và anh được xem như mẫu tiền đạo toàn diện trong thời gian chơi bóng tại M.U. Ghi 150 bàn trong 219 trận đấu trong màu áo “Quỷ đỏ”, Van “gôn” xứng đáng được ghi danh.
 
Thierry Henry (Arsenal): Nếu chọn tiền đạo có tỷ lệ bàn thắng quyết định trận đấu với số lần lập công, Thierry Henry sẽ là lựa chọn số 1. Ở Arsenal, anh đã được xem là một huyền thoại.
D.A (Theo Goal)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm