Điểm sáng Joe Hart: Trên con đường tìm lại phong độ

21/11/2013 19:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Chẳng có gì vui khi thầy trò HLV Roy Hodgson nhận trận thua thứ hai liên tiếp trên sân Wembley trong vòng ít ngày, lần này là trước Đức. Nhưng ĐT Anh vẫn tìm thấy sự lạc quan ở một cái tên: Joe Hart.

Trang Bleacher Report vừa tiết lộ một chi tiết đáng chú ý: không cầu thủ nào của ĐT Anh khởi động trước trận đấu với Đức kỹ lưỡng hơn thủ thành của Man City. Thủ thành 26 tuổi này nhận thức được mình vừa mất chỗ đứng trong khung gỗ của Man City, và nguy cơ mất nốt vị thế người gác đền số 1 ở ĐTQG là rất rõ ràng. Người đồng nghiệp Fraser Forster vừa được Hodgson trao cơ hội trong trận gặp Chile. Ý thức được điều này, Hart dành tới cả tiếng đồng hồ trước giờ bóng lăn chỉ để tập luyện cùng với các đồng đội như John Ruddy hay Fraser Forster.

Những nỗ lực của Joe Hart đã được đền đáp xứng đáng. Bàn thua duy nhất của ĐT Anh trong trận đấu không hề có lỗi của thủ thành đang chơi cho Man City. Đấy phải là lỗi của Chris Smalling, khi không thể chiến thắng trong tình huống tranh chấp trên không với Per Mertesacker. Cú đánh đầu của trung vệ đang chơi cho Arsenal là quá khó để bất cứ thủ môn tài ba nào cản phá, chứ đừng nói đến Joe Hart.

Ngoài tình huống đó ra thì màn trình diễn của Joe Hart trong 90 phút vừa qua chứng minh rằng không dễ để bất kì ai lấy được chỗ đứng của anh, ít nhất là ở ĐT Anh. Sau 30 phút đầu nhàn nhã khi sức ép của ĐT Đức không đáng kể, Hart bắt đầu trổ tài với tình huống cản phá cú đánh đầu của Mertesacker từ một quả phạt góc, ít phút trước khi trung vệ 29 tuổi này mở tỷ số. Đầu hiệp hai, anh cản phá bằng cú sút chân trái của Marco Reus.

15 phút sau, lại chính Joe Hart là người đẩy được pha dứt điểm bằng chân phải của Mario Goetze, ngăn không cho đoàn quân của Joachim Loew nhân đôi cách biệt. Với một thủ thành đã 23 ngày không được ra sân chính thức một trận nào mà lại tung ra tới 3 lần cứu thua như Hart thì quả là rất đáng khen ngợi.

Chính HLV Roy Hodgson sau trận đấu cũng phải dành những lời ngợi khen cho Hart: “Hart đã chơi rất tốt. Cậu ta không gặp bất cứ vấn đề gì. ĐT Đức rõ ràng chơi tốt hơn chúng tôi mỗi khi có bóng trong chân, nhưng Joe Hart đã cản phá hầu hết những cơ hội”.

Những ngày đen tối vừa qua dường như đang lùi xa dần với Joe Hart, thay vào đó là hy vọng về sự trở lại, ở cả ĐT Anh lẫn Man City.

Barcelona ngắm nghía Joe Hart

Theo báo chí Anh, trong nỗ lực tìm kiếm phương án thay thế thủ thành Victor Valdes, người sẽ rời sân Camp Nou vào cuối mùa giải sau khi hết hạn hợp đồng, Barcelona vừa đặt thủ thành của Man City Joe Hart vào tầm ngắm. Thậm chí, Barcelona còn sẵn sàng gửi lời đề nghị 15 triệu bảng đến sân Etihad. Thủ môn 26 tuổi này vừa bị HLV Manuel Pellegrini tống lên băng ghế dự bị sau một loạt những sai lầm kể từ đầu mùa.

Chiến lược gia Gerardo Martino muốn tìm thủ môn mới ngay trong mùa đông này, thay vì chờ đến khi mùa giải kết thúc. Ngoài Joe Hart, không ít thủ thành khác được đặt trong tầm ngắm như tài năng trẻ Marc Andre Ter Stegen của Monchengladbach hay Pepe Reina, người đang chơi cho Napoli theo dạng cho mượn từ Liverpool.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm