ĐIỂM NHẤN Man City 5-0 Liverpool: Phút 'say bóng' của Mane. Đẳng cấp Aguero – De Bruyne

09/09/2017 21:10 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Trận đấu hay nhất của vòng 4 Premier League đã bị vỡ vụn ngay ở phút 36, khi Sadio Mane nhận thẻ đỏ sau một tình huống vào bóng thô bạo.

Chơi thiếu người trong bối cảnh Sergio Aguero và Kevin De Bruyne rực sáng đã khiến Liverpool nhận thất bại 0-5 trước Man City.

* Thẻ đỏ của Mane phá hỏng tất cả

Liverpool đã khởi đầu trận đấu rất tốt. Ngay cả khi họ bị dẫn trước bởi bàn thắng của Sergio Aguero, đội quân của Juergen Klopp vẫn chơi tốt, tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Nếu Salah chắt chiu hơn với pha bóng ngon ăn, Liverpool có thể đã có bàn thắng.

Chú thích ảnh
Pha vào bóng nguy hiểm của Mane

Nhưng chiếc thẻ đỏ của Sadio Mane đã phá hỏng tất cả. Điều đáng nói, đó là một chiếc thẻ đỏ không đáng có nếu tiền vệ người Senegal biết kiểm soát hành vi của mình. Trong một thoáng "say bóng", anh đã nhảy lên, đạp gầm giày vào mặt thủ thành Ederson khiến anh này bất tỉnh, phải rời sân bằng cáng.

CẬN CẢNH pha vào bóng thô bạo của Mane khiến thủ môn Man City phải cấp cứu

CẬN CẢNH pha vào bóng thô bạo của Mane khiến thủ môn Man City phải cấp cứu

Sadio Mane, cầu thủ chạy cánh của Liverpool đã dính thẻ đỏ sau pha phi chân vào mặt của thủ môn Ederson bên phía Man City.

Chiếc thẻ đỏ của Mane khiến Liverpool sụp đổ. Họ bị dồn ép và không thể chống đỡ trước sức tấn công như vũ bão của Man City. 4 bàn thắng nữa đến như một kết quả tất yếu sau khi Liverpool chỉ biết gồng mình chịu trận.

Chú thích ảnh
Aderson bất tỉnh và phải đi cấp cứu

* Đẳng cấp De Bruyne và Aguero

Giữa một thế trận có phần lép vế, cặp đôi ngôi sao này đã tỏa sáng rực rỡ. De Bruyne có mặt ở giữa sân, bóng tới chân của anh sau tình huống tranh chấp thất bại của Henderson. Không cần quan sát quá lâu, tiền vệ người Bỉ tung ra đường chọc khe xé toang hàng thủ Liverpool. Aguero chỉ chờ có thế, băng xuống vượt nốt qua thủ thành Mignolet rồi dứt điểm vào lưới trống.

Chú thích ảnh
Aguero vẫn cho thấy đẳng cấp của mình

Đó là một pha bóng cho thấy sự ăn ý của hai ngôi sao hay nhất bên phía Man City. De Bruyne đã thả trái bóng đúng vào vị trí mà Aguero, với khả năng đánh hơi bàn thắng tuyệt đỉnh, đã chọn từ trước.

Không dừng lại ở đó, De Bruyne còn thực hiện một đường chuyền bóng mẫu mực, loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Liverpool để De Jesus thoải mái đánh đầu nhân đôi cách biệt. Tiền đạo người Brazil cũng được hưởng lợi sau khi Aguero kiến tạo giúp anh lập cú đúp trong trận đấu này.

Video clip highlights bàn thắng trận Man City 5-0 Liverpool

Sẽ không có một chiến thắng dễ dàng cho Man City nếu như Mane không sớm rời sân vì thẻ đỏ. Tuy nhiên, một lần nữa phải khẳng định đây là trận đấu thể hiện rõ đậm nét đẳng cấp của cả Aguero lẫn De Bruyne. Chính phong độ ấn tượng của họ đã mở toang cánh cửa chiến thắng, mang tới những hy vọng cho Man City ở mùa bóng này.

Vết gợn nơi hàng thủ

Hàng công ghi 5 bàn, hàng thủ giữ sạch lưới trước một đối thủ như Liverpool là một kết quả đáng để bất cứ đội bóng nào mơ ước. Tuy nhiên, với cá nhân Pep Guardiola, chắc chắn những  vấn đề nơi hàng thủ sẽ khiến ông phải đau đầu.

Chú thích ảnh
Otamendi cho thấy là mắt xích yếu nhất nơi hàng thủ Man City

30 phút đầu tiên của trận đấu, hàng thủ Man City lộ rõ những khoảng trống khi thủ quân Vicent Kompany không thể ra sân. Vị trí của Otamendi bị cho là yếu nhất nơi hàng thủ 3 người (cùng với Jones Stones và Danilo). Trung vệ người Argentina đã liên tục để cho Salah vượt qua một cách dễ dàng. Sự chậm chạp của Otamendi khiến cho anh luôn thất bại sau mỗi pha tăng tốc của tiền vệ người Ai Cập.

Rất may cho Otamendi cũng như Man City là Salah đã không thể ghi bàn sau những tình huống mà anh khiến cho đối phương "hít khói". Phải đến khi Mane bị thẻ đỏ và Liverpool phải đá thấp, mối nguy hiểm mới qua đi đối với hàng thủ của Man City.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm