ĐIỂM NHẤN: Liverpool thắng toàn diện. Lallana giúp Klopp đỡ nhớ Coutinho

28/12/2016 07:29 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) –Liverpool đã ngược dòng thành công trước Stoke ở vòng 18 Premier League để quay trở lại vị trí nhi bảng. Đáng kể nhất trong chiến thắng 4-1 của đoàn quân HLV Juergen Klopp có lẽ là màn trình diễn của Adam Lallana.

1. Chiến thắng toàn diện của Liverpool

Luôn có một điểm bất lợi khi thi đấu cuối cùng. Liverpool phải theo dõi Chelsea, Arsenal, Man City thi đấu trước trong ngày 26/12. Tất cả đều giành chiến thắng khiến The Kop từ bị tụt xuống vị trí thứ 3. Họ bước vào trận đấu với Stoke trong nỗi lo sợ có thể tụt xuống vị trí thứ 4. Nhưng cuối cùng thì Liverpool cũng thắng. Chiến thắng 4-1 đã đưa đoàn quân HLV Juergen Klopp trở lại vị trí nhì bảng. Đồng thời với 4 bàn thắng có được, Liverpool đã ghi tổng cộng 100 bàn thắng dưới thời HLV người Đức. Một thành tích không tồi khi ông mới chỉ dẫn dắt đội bóng này được 14 tháng.

Liverpool có quyền thoả mãn về các bàn thắng của mình, nhất là khi Daniel Sturridge đã ghi bàn. Đây là bàn thắng ở Premier League đầu tiên của tiền đạo người Anh sau 8 tháng tịt ngòi. Sturridge chỉ mất vỏn vẹn 56 giây để làm điều này khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 70. 


Sturridge đang lấy lại sự tự tin

Bên cạnh Sturridge, Lallana và Firmino là hai cầu thủ khác của Liverpool đã lập công trong trận đấu này. Bàn thắng còn lại là tình huống phản lưới nhà của Imbula sau pha căng ngang của Origi. Đó là cách mà các bàn thắng của Liverpool được tạo ra. Họ có thể không có những tay săn bàn cự phách như Diego Costa, Alexis Sanchez hay Sergio Aguero nhưng mọi vị trí trên sân của Liverpool đều có thể ghi bàn hoặc ít nhất là gây nguy hiểm.

Đây thực tế chưa phải màn trình diễn tốt nhất của Liverpool. Họ có lẽ cần phải tìm lại phong độ của mình một cách nhanh chóng bởi thứ Bảy ngày 31/12, Liverpool sẽ đối đầu với Man City.

2. Lallana khiến Liverpool đỡ nhớ Coutinho

Trận đấu với Stoke có thể là trận đấu cuối cùng Liverpool thi đấu mà không có sự phục vụ của Coutinho vì chấn thương mắt cá. Tiền vệ người Brazil dự kiến sẽ quay trở lại thi đấu trong trận gặp Man City cuối tuần này. Tuy nhiên, đối với Juergen Klopp, ông từng nói đội bóng của ông không phụ thuộc vào một cầu thủ nào. 

Khi một cầu thủ chính bị chấn thương, bất cứ HLV nào cũng muốn các cầu thủ khác của mình thay thế được. Ở Liverpool, Juergen Klopp có Lallana khoảng lấp được sự thiếu vắng của Coutinho. Chính tiền vệ người Anh là người ghi bàn gỡ hòa cho Liverpool ở phút 35. Tính tới thời điểm này, Lallana đã có 7 bàn thắng cùng 6 đường kiến tạo. Anh đang là tiền vệ có số lần tham gia vào các bàn thắng nhiều nhất ở Premier League mùa này.


Lallana đang thay thế tốt cho Coutinho

Ở mặt ngược lại, Firmino lại không có sự tỏa sáng như Lallana. Sự thiếu vắng của Coutinho ảnh hưởng rất lớn tới Firmino. Tiền đạo người Brazil đánh mất vị trí trung phong vào tay Origi và phải chuyển sang cánh trái thi đấu. Bàn thắng trong trận gặp Stoke là bàn thắng đầu tiên của Firmino sau 7 trận tịt ngòi.

3. Sai lầm của Mark Hughes

Trận đấu này, HLV Mark Hughes có quyết định bất ngờ khi lựa chọn Peter Crouch làm tiền đạo cắm. Đây là lần thứ 2 trong mùa giải này, tiền đạo người Anh ra sân ngay từ đầu. Sự thiếu vắng Joel Matip ở hàng thủ của Liverpool có thể là nguyên nhân khiến HLV của Stoke đưa ra quyết định này. Một quyết định càng bất ngờ hơn khi ông để Krkic và Shaqiri trên ghế dự bị. Và cuối cùng, Stoke thua 1-4 dù là đội dẫn trước. Đây là kết quả có thể đoán trước được bởi sau bàn thắng dẫn trước ở phút 12, Stoke đã nhường hẳn thế trận cho đội chủ nhà. Trước cường độ tấn công không ngừng của Liverpool, Stoke đã dễ dàng để thủng lưới 4 bàn.


Thất bại của Stoke là điều có thể báo trước

Trận thua này của Stoke tiếp tục nối dài thành tích 11 trận không thắng trên sân khách của HLV Mark Hughes trong mùa giải này. Đồng thời, kéo dài thêm thành tích không thắng trên sân Anfield tại Premier League của Stoke  kể từ năm 1959.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm