Điểm nhấn Chelsea - West Brom: Chelsea chưa bung hết sức vẫn đáng sợ

23/11/2014 14:16 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea chưa bung hết sức, West Brom chịu trận ngay từ đầu, màn độc diễn của các cầu thủ Chelsea là những điểm nhấn đáng chú ý ở trận thắng 2-0 của Chelsea tại vòng 12 Premier League mùa này.

Chelsea chưa bung hết sức

Chelsea đã giành thắng lợi 2-0 trước một West Brom chỉ còn 10 người trên sân. Diego Costa lại nổ súng cho Chelsea, trong khi Cesc Fabregas tiếp tục kiến tạo. Đội bóng của HLV Jose Mourinho vẫn giữ được sự sắc sảo của mình.

Họ dường như tăng tốc ngay lập tức sau kì nghỉ thi đấu quốc tế . Đội bóng chủ sân Stamford Bridge không mắc sai sót nào trước West Brom khi ghi 2 bàn chỉ trong 26 phút. Trước sự thống trị của Chelsea ở trận đấu vừa qua, West Brom chỉ biết phạm lỗi để ngăn cản đối phương. Và hệ quả là Claudio Yacob đã bị truất quyền thi đấu ở phút 30.

Sau tình huống này, Chelsea đã giảm nhịp độ trận đấu xuống và nắm giữ thế trận. Có lẽ Jose Mourinho biết các đối thủ của mình hiện đang sa sút và Chelsea có thể đá hay hơn. Bởi vậy ông muốn tối đa hóa lợi thế của “The Blues”. Các học trò của Mourinho không giành chiến thắng với tối đa số bàn thắng ở trận đấu này. Tỉ số có thể là 6-0 nghiêng về phía Chelsea. Mặc dù không buông hết sức lực, Chelsea vẫn cho thấy họ có thể dễ dàng giành 3 điểm.  

Màn độc diễn của các cầu thủ Chelsea

Trận đấu có lẽ đã kết thúc ngay ở phút thứ 10 khi Chelsea lấn át hoàn toàn trước West Brom. Tất cả các cầu thủ tấn công của Chelsea đã thể hiện được hết kĩ thuật cá nhân điêu luyện của mình. Ở pha ghi bàn của Diego Costa, anh đỡ bóng bằng ngực trước khi tung ra cú dứt điểm làm tung lưới đối phương.  Pha ghi bàn đó của Costa là đẹp mắt và rất kĩ thuật. Anh dường như có sức khỏe tốt hơn sau kì nghỉ thi đấu quốc tế. Cựu tiền đạo của Atletico Madrid đã ghi được 11 bàn sau 10 trận đấu ở Premier League mùa này.

Bên cạnh đó, những cầu thủ khác của Chelsea cũng thoải mái phô diễn kĩ thuật một cách ngẫu hứng của mình như Eden Hazard, Oscar và Cesc Fabregas. Những màn trình diễn cá nhân đó thường không xuất hiện ở đội bóng có lối chơi chặt chẽ của Jose Mourinho. Song những pha trình diễn ở trên phần nào phản ánh được hiệu suất thi đấu của Chelsea khi đã áp đảo đối phương về thế trận.

West Brom chịu trận ngay từ đầu

Tỉ số 0-2 dường như không phản ánh đúng những gì mà West Brom phải chịu đựng ở trận gặp Chelsea. Đây có lẽ là trận đấu nghèo nàn nhất của West Brom ở mùa giải này.


Diego Costa bị Yacob vào bóng bằng 2 chân

Trong những tuần gần đây, West Brom đã chơi khá tốt dù bị cho là ứng viên xuống hạng. Nhưng trước Chelsea, hàng thủ được tổ chức tốt và chắc chắn của West Brom đã sụp đổ. Ở bàn thua đầu tiên, Oscar câu bóng vào vòng cấm cho Diego Costa. Lúc đó có khoảng 10 cầu thủ West Brom ở trong vòng cấm địa. Bằng một cú đỡ bóng bằng ngực, tiền đạo của Chelsea đã thoát khỏi Chris Brunt, khi cầu thủ này cố gắng thiết lập bẫy việt vị. Chân sút người Tây Ban Nha sau đó ở trong khoảng không gian rộng rãi, đã thoải mái vô lê vào lưới đối phương.

Bàn thắng của Hazard còn đơn giản hơn. Bóng đến chân cầu thủ người Bỉ sau đường chuyền ngắn từ chấm phạt góc của Fabregas. Từ vị trí gần 10m cách khung thành đối phương, Hazard di chuyển thông minh vào phía trong để nhận bóng rồi xâu kim thủ môn West Brom. 

Việc Yacob phạm lỗi và nhận thẻ đỏ cho thấy sự thiếu kiềm chế của West Brom sau hàng loạt tình huống bị dồn ép. Cầu thủ của West Brom quá nôn nóng để ngăn chặn Diego Costa nên vào bóng bằng cả hai chân. Sự nôn nóng của Yacob là có thể hiểu được bởi Costa là tiền đạo quá nguy hiểm.

Sơn Tùng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm