Diego Costa thừa nhận bị tăng cân và có phong độ quá tồi

09/10/2015 08:33 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Diego Costa thừa nhận mình tăng cân và mất phong độ trong giai đoạn đầu mùa giải với Chelsea.

“Tôi sẽ nói rất thật rằng, trong 5-6 tuần vừa qua, tôi không có phong độ tốt nhất, ít nhất về mặt thể trạng. Tôi đã dính chấn thương cuối mùa trước và rồi tôi đi nghỉ Hè ngay. Tôi đã không ăn kiêng nữa và khi trở lại thi đấu, tôi không còn ở phong độ vốn có. Tôi hơi tăng cân một chút và điều đó ảnh hưởng đến kết quả”.

“Bạn có thể ích kỉ, có thể chỉ trích HLV, nhưng tôi sẽ không làm vậy. Tôi và những cầu thủ khác cần phải nhận trách nhiệm. Cần phải chỉ trích cả các cầu thủ nữa”.

“Chúng tôi biết mình chưa đạt phong độ cao nhất. Chúng tôi trở lại từ kì nghỉ và tất cả đều tự tin và cho rằng mình có thể trở lại đẳng cấp cao nhất như mùa trước. Khi thật sự nhận ra mình đứng ở đâu, đội bóng đã ở tình trạng rất xấu”.

Mourinho được cho là sẽ rời Chelsea nếu cầu thủ không còn tin tưởng ông, nhưng Costa nói rằng cả đội luôn đứng sau HLV người Bồ.

“Khi thành tích không như kì vọng, mọi người luôn tìm ai đó để chỉ trích”, Costa nói. “Trong một vài trường hợp, họ chỉ trích cầu thủ. Nhưng trong trường hợp này, họ chỉ trích HLV và có thể bởi vì ông ấy là Mourinho. Tôi đã thấy các đội khác thua nhiều hơn Chelsea nhưng không ai chỉ trích HLV của họ cả”.



Costa mới ghi được 1 bàn mùa này

“Họ có thể nói bất cứ thứ gì họ muốn về Mourinho, nhưng trong phòng thay đồ, ông ấy hoàn toàn khác những gì mọi người đang nghĩ”.

“Ông ấy ủng hộ chúng tôi, các cầu thủ khi nói chuyện với nhau đều thừa nhận đây là HLV giỏi nhất. Có thể ông ấy bị chỉ trích là do ông ấy giỏi. Có thể ông ấy bị chỉ trích vì ông ấy là Mourinho”.

Costa được chính Mourinho mua về với giá 32 triệu bảng vào mùa trước. Tiền đạo TBN gốc Brazil này tới từ Atletico Madrid, đã tỏa sáng ngay mùa đầu tiên, giúp Chelsea vô địch Premier League.

Trong thời gian ở Anh, Costa bị chỉ trích vì lối đá tiểu xảo, hay gây gổ, nhưng Mourinho luôn bảo vệ anh.

“Đúng vậy, ông ấy ủng hộ tôi”, Costa nói tiếp về Mourinho. “Ông ấy ủng hộ mọi cầu thủ. Tôi không nói thế vì ý kiến chủ quan. Tôi nói thế vì mọi cầu thủ đều cảm nhận điều tương tự”.

HLV Mourinho đang sống dưới áp lực khi Chelsea kém đội dẫn đầu Man City đã 10 điểm sau chỉ 8 vòng.

Còn Costa, sau 8 vòng, anh ra sân 6 trận và ghi được 1 bàn.

DH
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm