Diego Costa, Coutinho ở lại Chelsea, Liverpool: Ai là người chiến thắng?

02/09/2017 07:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vvn) - Không bất ngờ khi cả Diego Costa (ở lại Chelsea) và Coutinho (ở lại Liverpool) đều không thể ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè dù họ đã công khai đòi đi.

Chuyện của họ không giống nhau nhưng kết cục tạm thời của họ là như nhau. Với Diego Costa, vấn đề rất nghiêm trọng và mối quan hệ giữa anh với Conte rõ ràng là không thể hàn gắn. The Blues vẫn đưa tiền đạo gốc Brazil vào danh sách đăng ký thi đấu ở Premier League trong khi anh vẫn đang ở Brazil, kiên quyết không tập luyện cùng đội bóng.

Với Coutinho, cả ban huấn luyện lẫn các fan Liverpool đúng là có thất vọng với anh nhưng nếu anh chơi hết mình trong mùa giải này thì họ vẫn hoàn toàn có thể nói “cảm ơn” và chúc anh may mắn khi anh chào tạm biệt họ để tới Barca vào cuối mùa.

Chú thích ảnh

Conte chắc chắn không định tìm cách giữ Diego Costa ở lại chơi bóng nhưng Chelsea cũng không nhất thiết phải bán tống bán tháo anh đi với bất cứ giá nào. Costa tuyên bố chỉ chấp nhận quay lại Atletico Madrid nhưng bản thân Atletico không thể vội vàng mua anh bằng được vì có mua ngay Hè này thì họ cũng không được phép đăng ký Costa vào danh sách thi đấu cho tới tháng 1/2018. Như thế khác gì không mua. Tình hình thực tế của Atletico và Chelsea khiến anh bị kẹt lại, không thể lên chuyến tàu vét rời Stamford Bridge.

Chắc chắn là cuối cùng Costa vẫn sẽ rời Chelsea, sớm nhất là khi TTCN mùa Đông mở cửa vào đầu năm tới còn muộn nhất có lẽ là cuối mùa này. Nhưng từ nay đến đó là quãng thời gian khó khăn của chân sút số 1 của Chelsea mùa trước khi mâu thuẫn giữa anh và Conte đã lên tới mức đỉnh điểm và thật khó tin có sự “xuống nước” nào từ phía Costa để tìm kiếm “hòa bình” trước khi xách va li lên và đi.

Neymar nói Coutinho 'tuyệt vọng' vì không được sang Barca

Neymar nói Coutinho 'tuyệt vọng' vì không được sang Barca

Theo tiết lộ của Neymar, người đồng hương Philippe Coutinho đã vô cùng tuyệt vọng và buồn bã, bởi không thể gia nhập Barcelona, trước khi phiên chợ Hè chính thức khép lại vào ngày hôm qua.

Với Coutinho, kết cục tạm thời của anh là có thể đoán trước. Trong trường hợp này Liverpool “nắm đằng chuôi” chứ không phải ngôi sao Brazil. Dù Barca tha thiết và nỗ lực hết sức để chiêu mộ Coutinho. Dù bản thân Coutinho đã công khai mong muốn ra đi. Nhưng Liverpool cương quyết giữ anh lại vì họ không thể tìm được người thay thế anh ngay Hè này.

Liverpool rõ ràng vẫn cần Coutinho trong ngắn hạn và sự cứng rắn của họ trong vụ này là có thể hiểu được. Đấy là sự cứng rắn cần thiết và chính xác của một đội bóng vẫn mang tiếng là chỉ biết bán ngôi sao lấy tiền.

Chú thích ảnh

Nhưng dù làm các fan và ban lãnh đạo thất vọng, Coutinho không có mâu thuẫn trực tiếp với ông Klopp hay các đồng đội nên sự trở lại của anh chắc chắn được chào đón. Thực tế, anh đã trở lại sau chấn thương lưng và ghi bàn cho Brazil trong chiến thắng trước Ecuador ở vòng loại World Cup 2018. Sắp tới sẽ là một sự trở lại khác được chờ đợi hơn nhiều. Trở lại Anfield.

Có thể tin Coutinho sẽ trở lại thi đấu cho Liverpool và sẽ lại tỏa sáng như anh đã từng dù nỗi thất vọng của anh vì không tới được Barca ngay Hè này là có thực và anh cũng đã công khai điều đó.

Nhưng Coutinho là cầu thủ chuyên nghiệp. Anh cũng hiểu vì sao Liverpool lại từ chối bán anh cho Barca lúc này. Thế nên cách tốt nhất là cháy hết mình cho Liverpool mùa này rồi vẫy tay tạm biệt và lên đường tới Camp Nou. Như thế là vẹn cả đôi đường. Ở Anfield, anh được thứ tha. Ở Camp Nou, anh được đón chào.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm