Diego Costa bị treo giò 3 trận, lỡ đại chiến với Man City

30/01/2015 20:49 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea sẽ không có tiền đạo số 1 của họ Diego Costa cho trận “chung kết” mùa giải gặp Manchester City sau khi anh này nhận án phạt treo giò 3 trận vì hành vi bạo lực.

Tiền đạo tuyển thủ TBN đã bị phạt nguội sau khi giẫm lên chân Emre Can nhưng không bị trọng tài phát hiện ở trận bán kết lượt về League Cup của Chelsea gặp Liverpool ở Stamford Bridge vào giữa tuần. Án phạt được LĐBĐ Anh (FA) công bố tối thứ Tư và đơn kháng án của Chelsea đã bị bác sau đó. Trong đơn, Chelsea giải thích Costa không để ý khi hạ chân xuống và vô tình đạp phải Can.

HLV Jose Mourinho sẽ phải xoay xở mà không có Costa ở 2 trận Premier League gặp Aston Villa và Everton nữa, sau trận đấu với Manchester City. Án phạt này không làm ai ngạc nhiên, nhưng vẫn là một đòn đau với Mourinho khi ông không có chân sút đã ghi 17 bàn mùa này ở 3 trận đấu được chờ đợi sẽ rất khó khăn. Tình hình thêm khó khăn với Chelsea bởi tiền vệ Cesc Fabregas cũng đang vật lộn với một chấn thương dây chằng.


Diego Costa có hành vi bạo lực ở trận gặp Liverpool

Trước đó, HLV người BĐN đã nói đang có một “chiến dịch” chống lại đội bóng của ông và hủy cuộc họp báo trước trận thường lệ vào sáng thứ Sáu. Mourinho nói vụ đạp người của Costa, xảy ra ngay trước khu vực kỹ thuật của hai đội, là “hoàn toàn vô tình”.

Tuyên bố của FA cho biết: “Diego Costa sẽ phải thụ án treo giò 3 trận có hiệu lực ngay lập tức vì cáo buộc anh có hành vi bạo lực đã được một ủy ban độc lập chứng minh là đúng trong ngày hôm nay (thứ Sáu, 30/1/2015). Tiền đạo của Chelsea đã bác bỏ cáo buộc liên quan tới một sự cố trên sân còn có mặt Emre Can của Liverpool xảy ra ở phút 12 trận lượt về bán kết League Cup ở Stamford Bridge hôm thứ Ba, 27/1/2015. Các trọng tài không thấy sự cố đó, nhưng nó đã được ghi hình lại”.

Vì vụ việc này, Mourinho cũng đã gặp rắc rối. Tuyên bố về “chiến dịch” chống lại đội bóng của ông, lần đầu sau trận gặp Southampton, đã khiến HLV người BĐN phải lãnh án phạt 25.000 bảng từ FA. Mùa trước, mùa đầu tiên trở lại Anh của ông, Mourinho cũng đã bị phạt 8.000 bảng vì lao vào sân ở trận thua Aston Villa, khi Ramires và Willian bị đuổi ra. Ông còn mất thêm 10.000 bảng nữa vì những nhận xét về trọng tài Mike Riley sau thất bại trên sân nhà dưới tay Sunderland mà trợ lý của ông Rui Faria bị đuổi lên khán đài và bị cấm chỉ đạo 6 trận.

T.T
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm