Didier Deschamps: Martial đã làm những kẻ chỉ trích phải im lặng

08/10/2015 18:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng đội tuyển Pháp Didier Deschamps khẳng định ông đang đặt niềm tin rất lớn ở Martial.

Chuyển đến Manchester United với cái giá ngất ngưởng 36 triệu bảng Anh, Anthony Martial từng khiến nhiều cổ động viên “Quỷ đỏ” nghi ngờ về khả năng của mình.

Đáp lại, cầu thủ mới chỉ 19 tuổi đang thăng hoa cùng United tại Premier League với 3 bàn thắng sau 4 trận đấu. Khởi đầu như mơ đó đã giúp Martial có được danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 " do CĐV Ngoại hạng Anh bình chọn một cách xứng đáng.

Martial đang bay cao cùng Manchester United

Chứng kiến một Martial tài năng như vậy, Didier Deschamps không thể bỏ qua. Tháng trước, anh đã có lần ra mắt đội tuyển Pháp. Trong đợt tập trung lần này, Martial tiếp tục được HLV Deschamps gọi lên đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu tới đây với Armenia và Đan Mạch.

Trong buổi họp báo trước trận đấu với Armenia vào thứ Năm, Deschamps phát biểu: “Mọi người đều tỏ ra nghi ngờ khi cậu ấy (Martial) mới chuyển đến United, nhưng giờ đây ai cũng phải công nhận cậu ta là một cầu thủ chất lượng”.

“Khởi đầu không thể tuyệt vời hơn ở đội bóng mới và lối chơi hiệu quả của cậu ấy là những dấu hiệu đáng mừng. Cậu ấy đã đương đầu với áp lực rất dũng cảm và mạnh mẽ”.

19 tuổi và ra sân cho đội tuyển quốc gia Pháp, mấy ai làm được như Martial?

Phong độ cao của Martial đang đe dọa vị trí của ngôi sao Real Madrid Karim Benzema. Benzema đang thi đấu ấn tượng tại Real với 7 bàn sau 8 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, ở cấp độ đội tuyển quốc gia anh mới chỉ có 1 bàn sau 12 lần ra sân. Mặc dù vậy, Deschamps tin rằng Benzema sẽ ghi bàn trở lại nếu nhận được sự trợ giúp nhiều hơn từ các đồng đội.

“Đây là vấn đề không chỉ của riêng Karim (Benzema) mà còn ở các cầu thủ khác”, Deschamps trả lời L'Equipe. “Anh ấy vẫn là tiền đạo xuất sắc nhất nước Pháp. Đương nhiên là anh ấy muốn ghi bàn nhiều hơn, và anh ấy sẽ làm được. Chúng tôi có 11 cầu thủ và mỗi người đều phải có trách nhiệm hỗ trợ tấn công”.

Về tình hình hiện tại của đội tuyển Pháp, Deschamps chia sẻ: “Chúng tôi không thể tự mãn vì những thắng lợi trước Bồ Đào Nha và Serbia. Tôi rất cẩn trọng với những thông điệp truyền tới cầu thủ của mình”.

“Tôi luôn yêu cầu các cầu thủ phải thi đấu nghiêm túc trước bất cứ đội bóng nào”.

Với Martial, Kondogbia, Pogba, Griezmann..., Pháp đang có một lứa cầu thủ trẻ tài năng và đầy hứa hẹn

Pháp sẽ là chủ nhà của VCK EURO 2016 tới đây. Quá trình chuẩn bị cho ngày hội lớn của thầy trò Didier Deschamps đang diễn ra thuận lợi với 2 chiến thắng liên tiếp trước các đội bóng mạnh là Bồ Đào Nha và Serbia.

Duy Hải

Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm