Đến mùa Đông, Man City của Pellegrini lại xuất sắc

28/11/2015 18:39 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, HLV Manuel Pellegrini thừa nhận Man City đang bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải, nhưng đấy lại là thời điểm chiến lược gia người Chile có thể phát huy tốt nhất năng lực của các cầu thủ đội chủ sân Etihad.

Rất ít HLV đến với xứ sở sương mù có thể cảm thấy vui khi Premier League không có kỳ nghỉ Đông, điều mà các giải đấu lớn khác tại châu Âu luôn sẵn sàng tạo điều kiện.

Dẫu sao, các HLV tại Premier League vẫn phải chấp nhận thực tế ấy, và Pellegrini tin rằng khoảng thời gian từ nay đến hết năm rất quan trọng: “Đó sẽ là khoảng thời gian khó khăn nhưng nó cũng tạo ra nền tảng quan trọng cho phần còn lại của mùa giải”.

Khi nguồn cảm hứng của thầy trò Pellegrini đang lên cao, thất bại trước Liverpool ở vòng đấu trước chưa hẳn đã loại họ ra khỏi cuộc cạnh tranh chức vô địch Premier League. Sau 13 trận, số điểm đội chủ sân Etihad giành được là 26. Cùng thời điểm này mùa trước, họ giành được 27 điểm, trong khi mùa 2013-14, mùa bóng mà Man City lên ngôi vô địch, họ thu về 25 điểm vào thời điểm này của mùa giải. Những con số ấy chỉ ra rằng thầy trò Pellegrini đang ở vị thế mà họ mong muốn bất chấp sự trồi sụt về phong độ.

Manuel Pellegrini: 'Cả đời tôi chưa từng thấy Man City đá tệ đến mức này'

Manuel Pellegrini: 'Cả đời tôi chưa từng thấy Man City đá tệ đến mức này'

HLV Manuel Pellegrini của Manchester City nói bản thân “cảm thấy hơn cả sự giận dữ” sau trận thua 1-4 của Man City trước Liverpool trên sân nhà Etihad.

Nhưng giờ là thời điểm Man City phải tăng tốc mạnh mẽ. Có thể coi thời điểm sau khi Premier League tạm nghỉ hồi giữa tháng này cho đến khi ngày đầu tiên của năm 2016 bắt đầu là thời điểm vàng dành cho Pellegrini. Trong năm đầu tiên chiến lược gia người Chile đến với Man City, ông chỉ để hòa đúng 1 trận trong 12 trận từ tháng 11 cho đến hết năm. Thành tích ấy đủ để đưa đội chủ sân Etihad từ vị trí thứ 8 sau trận thua trước Sunderland ngày 12/11 vươn lên thứ hai và chỉ kém đội dẫn đầu Arsenal 5 điểm. Cũng ở thời điểm ấy, Man City tiến rất gần cơ hội dẫn đầu bảng đấu của họ tại Champions League, nơi có sự góp mặt của Bayern Munich, cũng như góp mặt ở bán kết Cúp Liên Đoàn. Thêm 1 trận hòa và 7 chiến thắng nữa giúp cho thầy trò Pellegrini leo lên ngôi đầu bảng và góp mặt ở vòng 5 Cúp FA.

Còn ở mùa trước, Man City kết thúc năm 2014 với 10 trận thắng và 1 trận hòa, chuỗi thành tích giúp đội chủ sân Etihad từng dẫn đầu cùng với Chelsea của Mourinho, cùng với những chiến thắng đáng ghi nhớ trước Bayern Munich và Roma.

Rất hiếm đội bóng có thể duy trì được sự ổn định về kết quả khi bước vào giai đoạn cuối năm với lịch thi đấu khắc nghiệt, trung bình 3-4 ngày/trận. Điều đó đủ để các cổ động viên Man City có quyền đặt niềm tin vào Pellegrini trong giai đoạn khốc liệt nhất ở mùa này. Nếu từ giờ đội chủ sân Etihad giành được 7 chiến thắng, họ sẽ giành được số điểm tốt nhất trong kỷ nguyên Pellegrini. Điều này sẽ khiến Man City tạo ra lợi thế quan trọng trong bối cảnh nhiều ứng viên vô địch Premier League mùa này đang không đạt phong độ ổn định.

Thế nên, nói không ngoa, đây chính là thời điểm vàng của Pellegrini và Man City.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm