Debuchy chấn thương mắt cá, nghỉ 2 tháng: Arsene Wenger bắt đầu 'cầu chúa'

15/09/2014 17:40 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Wenger đã đánh bạc khi quyết định không mua thêm hậu vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2014 và bây giờ ông đang đối mặt với thử thách lớn đầu tiên trong mùa giải khi những kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy Mathieu Debuchy có thể phải nghỉ đấu ít nhất 2 tháng vì trẹo mắt cá.

Dù trong cái rủi có cái may là Debuchy không bị vỡ mắt cá nhưng chỉ riêng chấn thương này đã đủ nghiêm trọng. Những kết quả khám nghiệm sâu hơn sẽ được tiến hành hôm nay. Mất mát này là đòn mạnh giáng vào Arsenal vì ông Wenger đã lựa chọn không mua thêm hậu vệ mùa Hè này.

Vấn đề không phải vị trí hậu vệ phải của Debuchy vì Wenger có hai lựa chọn khác là Chambers và Hector Bellerin. Vấn đề là nếu trả người thứ nhất về vị trí hậu vệ phải thì Arsenal thiếu người đá trung vệ. Còn dùng người thứ 2 đá hậu vệ phải thì ông Wenger lại lo cậu còn thiếu kinh nghiệm.

Tình thế buộc Wenger có thể phải trả Chambers về lại hành lang phải và dùng Nacho Monreal đá trung vệ dù anh mới chỉ chơi ở vị trí này trong đợt tập huấn trước mùa giải mới. Trong tay ông Wenger lúc này có đúng một cặp trung vệ là Mertesacker và Laurent Koscielny.

Chỉ cần một trong số họ chấn thương, ông Wenger lại buộc phải đưa Chambers vào đá thay. Khi đó dù Bellerin có non kinh nghiệm thì ông cũng vẫn phải dùng cậu đá hậu vệ phải. Cánh trái ông Wenger có Kierran Gibbs và Monreal. Nhưng Gibbs đáng tin cậy hơn và anh vừa bình phục chấn thương.

Mong mỏi thiết tha của Wenger bây giờ là đừng có hậu vệ nào của ông chấn thương nữa vì nếu điều đó xảy ra ông sẽ lại đau đầu với các phương án vá víu, chữa cháy mà không chắc có mang đến sự tin cậy.

HT

Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm