Để vô địch Premier League, Mourinho không nên làm điều này nữa

02/07/2017 20:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Các thống kê đã chỉ ra rằng việc Jose Mourinho thường xuyên xoay vòng đội hình chính là một trong các nguyên nhân khiến Man United cán đích ở vị trí thứ 6 mùa giải trước.

Chelsea đã sử dụng 24 cầu thủ ở mùa bóng trước, khi đoàn quân của HLV Antonio Conte giành chức vô địch Premier League. Leicester của Ranieri đã đăng quang ở Premier League mùa giải 2015-16 chỉ với 23 cầu thủ.

Trong khi đó, HLV Jose Mourinho đã sử dụng tới 31 cầu thủ ở mùa giải vừa qua, khi mà Man United cán đích ở vị trí thứ 6, kém Chelsea tới 24 điểm.

Có thể nói chính sự ổn định về đội hình ra sân đã giúp cho đội bóng của HLV Conte thi đấu rất tốt ở mùa bóng trước và lên ngôi vô địch.

Theo thống kê của Cơ quan nghiên cứu bóng đá quốc tế (CIES Football Observatory), 11 cầu thủ được ra sân nhiều nhất của Chelsea đã chơi 85% số phút thi đấu của đội bóng này tại Premier League mùa trước. Đó là tỷ lệ cao nhất so với bất kỳ CLB nào ở 27 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Mourinho
Jose Mourinho xoay vòng đội hình quá nhiều lần ở mùa giải trước

Man United thì ngược lại. 11 cầu thủ mà Jose Mourinho tin tưởng nhất ở mùa giải vừa qua chỉ đá 62,8% số phút thi đấu của CLB tại Premier League. Như vậy, Man United chỉ nhỉnh hơn so với Hull City, đội bóng xuống hạng ở mùa trước. 11 cầu thủ được sử dụng nhiều nhất của Hull City chỉ đá 62,6% số phút thi đấu của CLB này. Man United cũng nhỉnh hơn Granada, đội bóng do Tony Adams dẫn dắt đã xuống hạng ở La Liga mùa trước (58,6%).

De Gea là cầu thủ duy nhất của Man United ra sân hơn 30 lần tại Premier League mùa bóng vừa qua. Nguyên nhân khiến Jose Mourinho phải xoay vòng nhiều cầu thủ là vì đội bóng của ông vừa phải căng sức ở Premier League, vừa phải đá ở Europa League. Bên cạnh đó, nạn chấn thương hoành hành cũng khiến đội hình ra sân của “Quỷ đỏ” thiếu sự ổn định.

Mourinho có lí. Marcus Rashford nhất định sẽ rực sáng mùa tới

Mourinho có lí. Marcus Rashford nhất định sẽ rực sáng mùa tới

"Chúng ta có thể được chứng kiến một Marcus Rashford trưởng thành hơn. Cậu ấy có thể phát triển từ những trải nghiệm quá khứ và tôi tin chắc mùa thứ 3 sắp đến Rashford sẽ chơi hay hơn mùa thứ 2”, Jose Mourinho dự báo.

Chelsea ở mùa giải vừa qua cùng với Leicester ở mùa giải 2015-16 có lợi thế là không phải đá ở Champions League và không bị nạn chấn thương tác động, nên họ duy trì được sự ổn định của đội hình ra sân của mình gần như trong suốt mùa giải.

Bằng chứng là Chelsea có tới 8 cầu thủ đã thi đấu từ 30 trận trở lên tại Premier League mùa giải trước. Đó là Cesar Azpilicueta, Gary Cahill, David Luiz, Diego Costa, Thibaut Courtois, Eden Hazard, N’Golo Kante và Marcos Alonso.

Trong 10 năm qua, chỉ có 2 CLB đã dùng 30 cầu thủ trở lên và vô địch Premier League, đó là Chelsea mùa giải 2009/10 và Man United mùa giải 2008/09. Kể từ mùa giải 2011/12, các nhà vô địch Premier League đều sử dụng tối đa là 25 cầu thủ.

Jose Mourinho sẽ phải lưu ý tới những thống kê này, nếu ông muốn giúp Man United giành chức vô địch ở Premier League mùa tới.

Sơn Tùng
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm