Để vô địch Premier League, Man United cần De Gea

04/08/2015 05:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - So với đội hình vô địch Premier League 2012-13, Man United chỉ còn 11 người, trong đó, David De Gea là người quan trọng nhất.

Cách đây 2 năm rưỡi, khi cú đấm bóng thiếu lực của David De Gea khiến Tottenham gỡ lại một điểm tại White Hart Lane, cựu danh thủ Gary Neville đã bình luận trên Sky Sports rằng “Phải 18 tháng nữa, cậu ấy mới trưởng thành được về mặt thể chất, và cậu ấy cần một chức vô địch”.

Đó là một lời nhận xét không khoan nhượng, và tỏ rõ sự thất vọng của Neville, một hậu vệ gắn bó trọn đời với Man United và có tiếng là một BLV sắc sảo. Nhưng chỉ ba tháng sau, De Gea đã giành được chức vô địch Premier League, và trong một thời gian ngắn, anh đã trở thành một thủ thành hết sức tin cậy của đội chủ sân Old Trafford.

Hai tuần sau khi bị Neville chỉ trích, De Gea đã giữ sạch lưới 6 trận liên tiếp tại Premier League. Trong khoảng thời gian ấy, anh còn trình diễn những pha cứu thua đến khó tin trước những cú dứt điểm của Bryan Ruiz và Fabio Coentrao (2). Nhưng chính chiếc huy chương vô địch trên cổ De Gea mới thực sự đưa anh lên đẳng cấp thế giới. Trong khi Manuel Neuer đã bắt đầu tin vào những lời ca tụng về bản thân thì De Gea cố gắng hoàn thiện bản thân để trở thành người xuất sắc nhất ở vị trí của mình.

De Geal là một trong số 11 cầu thủ còn sót lại từ đội hình vô địch Premier League lần gần nhất. Nhưng 5 trong số họ có thể ra đi trước ngày 01/09, và rất ít người sẽ góp mặt ở đội hình xuất phát trong trận mở màn mùa giải, tiếp Tottenham vào tối thứ Bảy này.

Man United đã tuyên bố rằng họ sẽ không sắm một trung vệ nữa nếu Sergio Ramos ở lại Real Madrid. Như vậy, ngoại trừ Matteo Darmian bên cánh phải, về cơ bản hàng thủ Man United vẫn là những cái tên cũ. Trong khi mối liên kết ở hàng tứ vệ vẫn là dấu hỏi bởi chất lượng của từng mắt xích, việc mất đi chốt chặn cuối cùng như De Gea có thể sẽ là một tổn thất cực kỳ to lớn cho hàng phòng ngự Quỷ đỏ. Nên nhớ, sau vài năm, De Gea đã xây dựng được mối liên kết rất tốt với các đối tác phía trên, và sau khi những cựu binh như Rio Ferdinand, Vidic ra đi, chính anh được coi là thủ lĩnh hàng thủ Man United.  

Man United đã có Sergio Romero, một thủ môn chơi rất hay ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nhưng khá vô duyên ở cấp CLB. Và theo tờ AS, Van Gaal còn liên hệ với cậu học trò cũ ở đội tuyển Hà Lan Jasper Cillesen. Cho dù thủ thành Ajax có thể nói tiếng Anh tốt, và lớn hơn 6 tuổi so với hồi De Gea mới gia nhập (2011), anh vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập.

Giả sử được lựa chọn giữa hai phương án, hầu hết các fan Quỷ đỏ đều muốn giữ De Gea hơn là mất anh và cuống cuồng tìm kiếm những phương án để vá víu lại hàng thủ.

T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm