Để tuột Guardiola, Man United chỉ còn biết chọn Mourinho

06/02/2016 18:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Ngày thứ Hai, nguồn tin thân cận của Man United chia sẻ với ESPN FC rằng một vài quan chức tại Old Trafford đang cảm thấy “lo lắng” về những tin tức ở nửa kia thành phố. Mặc dù BLĐ “Quỷ đỏ” trước đó cũng đoán rằng Pep Guardiola sẽ đến Man City nhưng khi hợp đồng chính thức được đưa ra thì vẫn còn đôi chút gờn gợn. Giờ đây, họ buộc phải chấp nhận sự thật này.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một thương vụ phi thường của Man City khi mà nhiều người nghĩ rằng đáng ra Man United nên thực hiện nó sớm hơn. Guardiola trông có vẻ là một cái tên đầy lý tưởng với sân Old Trafford. Vì vậy, vẫn còn đó cảm giác bất ngờ khi Man City giành được HLV người Catalan mà không vấp phải quá nhiều khó khăn.


Mourinho sẽ là người của Man United mùa tới?

Từ đó dẫn đến 2 câu hỏi chủ đạo sẽ được đưa ra: Chính xác tại sao United không có được Guardiola và họ đã phản ứng ra sao với sự việc này?

Sự thật thì vài tuần trước Lễ Giáng sinh 2015 hầu hết mọi người trong CLB đều nghĩ đội bóng nên cố gắng mang về Guardiola. Nguồn tin cho hay “Quỷ đỏ” thậm chí còn nhờ đến Sir Alex Ferguson như là con át chủ bài trong việc tác động đến HLV của Bayern Munich, nhằm lôi kéo ông đến Old Trafford.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực dường như là quá muộn. Thực tế thì đã quá muộn bởi để thuyết phục Pep Guardiola, chắc chắn mất không ít thời gian. Trên phương diện nào đó, Guardiola chính là sự minh họa một cách hoàn hảo sự khác biệt giữa 2 CLB thành Manchester lúc này.

Trong khi Man United vẫn đang trong quá trình thoát khỏi cái bóng mà Ferguson để lại thì Man City đã được phép nghĩ nhiều hơn đến tương lai, họ đang dần trở thành một trong những hệ thống trơn tru nhất tại Châu Âu.

Năm 2012, các quan chức của sân Etihad từng coi Guardiola là mục tiêu số 1 và làm đủ mọi cách giữ vững lập trường đó. Còn với Man United, họ để David Moyes lên nắm quyền và giờ đây tàn dư mà HLV người Scotland để lại vẫn cực kỳ đậm nét. Họ tiếp tục mắc lỗi khi nghĩ rằng Louis van Gaal là một phương án tối ưu.


Thất bại của Moyes (trái) vẫn in đậm trong tâm trí CĐV Man United

Man City thì khác, họ xây dựng đội bóng ngày càng tốt lên. Họ tái thiết lại hoàn toàn hệ thống, mang về những nhà tổ chức gạo cội như cựu thành viên BLĐ Barca là Txiki Begiristiain và Ferran Soriano – 2 người được cho là có ảnh hưởng lớn trong việc Guardiola chuyển đến Etihad. “Quỷ đỏ” thì không được hưởng lợi từ những đội ngũ chuyên gia về bóng đá để hỗ trợ Louis van Gaal và Ed Woodward. Đó không phải vấn đề duy nhất. Man City còn tỏ ra khôn ngoan hơn trên TTCN cũng như vượt xa đối thủ cùng thành phố về khoản đào tạo trẻ, nơi mà Man United vẫn chưa bổ nhiểm nổi một Giám đốc. Khoảng cách đang ngày càng lớn.

Lúc này, thêm một câu hỏi được đưa ra: Họ sẽ phải làm gì tiếp theo? Họ sẽ bắt kịp Man City của Pep Guardiola kiểu gì?

BLĐ “Quỷ đỏ” chọn giải pháp mang tên Jose Mourinho, dù cho vẫn còn một số quan chức tỏ ra e ngại vì thói quen truyền kỳ của “Người đặc biệt”: Thích tranh cãi, thích giáo điều và khó mở rộng vòng tay với lớp trẻ. Nguồn tin cho hay, một vài người trước đó phản đối kịch liệt đã đành phải chấp nhận ý tưởng đưa cựu HLV Chelsea về sân Old Trafford.

Họ buộc phải chấp nhận rằng sau “thảm họa” mang tên David Moyes, họ không bằng lòng với việc bổ nhiệm một HLV chưa chứng tỏ được bản thân tại những CLB lớn. Vì vậy, chắc chắn không có chỗ cho Ryan Giggs. Họ cần ai đó có thể vươn tới đẳng cấp của Guardiola. Ngoài ra, thế giới bóng đá hiện tại cũng không có quá nhiều cái tên xứng đáng.

“Quỷ đỏ” vốn đã tuột mất Juergen Klopp và Carlo Ancelotti – người thay thế Guardiola tại Bayern. Cựu Chủ tịch Martin Edwards được biết là một người rất ngưỡng mộ Diego Simeone và ý kiến của ông vẫn còn có sức nặng nhất định nhưng không có một dấu hiệu nào cho thấy chiến lược gia đến từ Argentina sẽ rời Atletico Madrid thời gian tới.

Gia đình nhà Glazer thì lại là một fan của Mauricio Pochettino, không chỉ vì ông đang bay cao cùng Tottenham Hotspur mùa này. Tuy nhiên, “Gà trống” chắc chắn sẽ không để cựu HLV Southampton ra đi một cách dễ dàng.

Với Mourinho, không còn lúc nào phù hợp hơn lúc này. Ông đang thực sự khao khát một công việc sau những gì xảy ra tại Chelsea, ông sẽ không bao giờ cảm thấy có nhiều động lực hơn lúc này. Dấu hỏi được đặt ra là liệu đây có phải là giải pháp tốt nhất. Thành thực, giải pháp tốt nhất đã ở Man City rồi, có chăng Mourinho chỉ là câu trả lời.

Hữu Nam
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm