"Đây là Arsenal tồi tệ nhất mà tôi biết"

30/09/2011 06:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Dù Arsenal mới giành hai chiến thắng liên tiếp song cựu thủ quân của đội bóng này, ông Frank McLintock, vẫn cho rằng Arsenal mùa này chính là Arsenal tệ nhất mà ông biết.

Sau chiến thắng trước Bolton ở giải ngoại hạng Anh cuối tuần qua, Arsenal đã nối dài những ngày vui bằng chiến thắng 2-1 trước Olympiakos ở đấu trường Champions League. Tuy vậy, cựu thủ quân của đội bóng, ông Frank McLintock, vẫn cho rằng khó khăn sẽ còn tiếp tục tìm đến với đội bóng của HLV A.Wenger, đặc biệt là sau khi đội bóng bán đi những trụ cột quan trọng như Cesc Fabregas hay Samir Nasri.


Ông Frank McLintock - Ảnh Internet

Tờ Mirror của Anh dẫn lời ông Frank McLintock cho hay: “Khi nhìn vào đội hình hiện tại và thảo luận về những tác động từ sự ra đi của Cesc Fabregas và Samir Nasri hay chất lượng của các cầu thủ mới, tôi tự đặt câu hỏi, liệu Arsenal có thểchơi được tốt như mùa trước hay mùa trước nữa? Và tôi cho rằng câu trả lời là không. Đây sẽ là mùa giải khó khăn nhất với HLV Wenger ở Arsenal. Đội bóng còn quá nhiều vấn đề tồn đọng”.

“Sau khi theo dõi Arsenal trong những năm qua, tôi nhận thấy họ thực sự cần ba cầu thủ đẳng cấp thế giới để trở thành một trong những đội bóng xuất sắc nhất. Tuy nhiên, mọi chuyện dường đã đi chệch hướng quá xa nếu chúng ta nhìn vào đội hình Arsenal hiện tại. Tôi thực sự cảm thấy thất vọng. Với các đội bóng, một vị trí trong nhóm bốn đội dẫn đầu là một thành tích đáng ghi nhận song dường như các cầu thủ Arsenal đã thỏa mãn với thành tích này trong những năm qua. Chúng tôi để thua từ những tình huống bóng chết nhiều hơn bất cứ một đội bóng nào ở giải ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, cho tới lúc này, đội bóng vẫn cho có phương thức nào để hạn chế yếu điểm này”.

Những lo ngại cùng lập luận của ông Frank McLintock về phong độ của Arsenal trong mùa bóng năm nay phần nào đã lý giải được tại sao đội bóng của HLV Wenger bị đánh giá là “chiếu dưới” trong trận derby thành London sắp tới với Tottenham. Tuy vậy, tiền vệ Arron Ramsey lại không đồng tình với nhận định này khi cho rằng: “Hai chiến thắng vừa qua đã giúp chúng tôi lấy lại được sự tự tin. Trận đấu tới sẽ là cuộc đọ sức với Tottenham và hy vọng rằng chúng tôi sẽ có được một kết quả có lợi. Tôi không hiểu tại sao Arsenal lại bị đánh giá thấp hơn. Tôi nghĩ chúng tôi là một đội bóng mạnh và với những gương mặt mới, chúng tôi tự tin sẽ có được một kết quả tốt trước Tottenham”.

Anh Hiển (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm