Danh tiếng của Di Maria đã bị hủy hoại nhưng Man United mới là bên thất bại lớn nhất

05/08/2015 10:31 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Có một sự trớ trêu nào đó khi Di Maria quyết định không bay từ Buenos Aires tới San Francisco để tập trung cùng các đồng đội ở United trong chuyến du đấu Mỹ cách nay 10 ngày. Một thành viên tham dự tour du đấu của United nói rằng đây là lần đầu tiên cầu thủ chạy cánh người Argentina không đóng vai hành khách trên máy bay trong nhiều tháng qua.

Có lẽ cầu thủ mà United đã phải bỏ ra tới 59,7 triệu bảng chiêu mộ từ Real Madrid đã phải nhận sự đánh giá khắt khe nhưng khi Di Maria hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 44,4 triệu bảng từ United tới PSG, sẽ không có nhiều người cả trong lẫn ngoài phòng thay đồ của United lên tiếng bảo vệ cho anh trong quãng thời gian thi đấu ở Old Trafford.


Ra mắt trong nụ cười của một "Galactico"

12 tháng sau khi gia nhập “Quỷ đỏ” với tư cách là “Galacticos” đầu tiên trong kỷ nguyên hậu Alex Ferguson, trong buổi ra mắt, Di Maria nói về niềm tự hào của anh khi được trao chiếc áo số 7 mà những Eric Cantona, David Beckham và Ronaldo từng mang trước đó, những con số đáng nhớ nhất về cầu thủ chạy cánh 27 tuổi ở Old Trafford lại gợi nhớ tới cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp hơn là những khoảnh khắc vinh quang của anh trên sân đấu.

Phí chuyển nhượng và tiền lương của Di Maria đã tiêu tốn của Man United 70,7 triệu bảng. Dù PSG mua lại cựu ngôi sao Real Madrid với số tiền lớn một cách đáng ngạc nhiên, Di Maria ra đi vẫn khiến Man United tiêu tốn tổng cộng là 26,4 triệu bảng sau khi đã trừ đi số tiền thu hồi. Từng ấy tiền bỏ ra để đổi lấy 4 bàn thắng của anh, tương đương với mỗi bàn thắng của Di Maria trị giá tới 6,6 triệu bảng. 32 lần xuất hiện của anh trong đội hình xuất phát của Man United có mức phí lên tới 825.000 bảng cho một trận đấu.

Việc United cắt ngắn hợp đồng của Di Maria cũng như sự mất giá của đồng EURO từ tháng 8/2014 làm giảm nhẹ thiệt hại tài chính mà Man United phải chịu trong vụ này nhưng ở góc độ bóng đá thì không có bất cứ sự giảm nhẹ tương tự nào cho thất bại về chuyên môn của United, của Van Gaal và dĩ nhiên, của Di Maria. Một vụ áp phe diễn ra chóng vánh khi Man United không thực hiện những đánh giá chi tiết về khả năng tương thích của Di Maria với bóng đá Anh hay về mức độ sẵn sàng của anh trong việc thích nghi với môi trường sống phi Latin giờ đây nhìn lại có vẻ như một hợp đồng được ký kết vội vàng vì những tán tụng của truyền thông đối với cầu thủ đã che mờ đi hình ảnh thực về Di Maria.


Rồi nhanh chóng bước vào những tháng ngày đen tối...

Cầu thủ mà mới 3 tháng trước đó còn là người chơi xuất sắc nhất của Real Madrid trong trận chung kết Champions League đã sai lầm ở đâu và như thế nào khi chuyển đến Old Trafford đầu quân? Di Maria viết thư chia tay các CĐV Real 48 giờ sau khi đến United trong đó anh khẳng định mình không muốn ra đi. Điều đó cho thấy Di Maria tiếc nuối vì rời Madrid hơn là mong chờ cuộc di cư tới Man United. 3 bàn thắng anh ghi trong 4 trận đầu tiên cho United cho thấy Di Maria đã thích nghi nhanh chóng với cuộc sống ở Manchester.

Nhưng bước ngoặt tệ hại với sự nghiệp của anh ở Old Trafford có lẽ xảy ra từ cuối tháng 11/2014 khi anh dính chấn thương gân khoeo chỉ 14 phút sau khi trận đấu với Hull City để bây giờ anh rời Man United tới PSG. Kể từ thời điểm đó thể lực của Di Maria không đảm bảo và anh cũng trở nên mất tự tin. Van Gaal sau đó kéo anh vào đá trung phong do Man United khủng hoảng tiền đạo nhưng thử nghiệm này cũng thất bại.


Di Maria không thích ứng được với Premier League

Những chấn thương mới tiếp tục xảy đến sau đó rồi vụ trộm đột nhập vào căn hộ Di Maria thuê ở Cheshire hồi tháng 1 năm nay khiến anh và gia đình cảm thấy lo lắng, bất an đến mức vợ anh đã tìm cách trở lại Madrid càng sớm càng tốt.

Sau đó Man United bố trí cho gia đình Di Maria một căn hộ rộng rãi, an toàn và có tầm nhìn tốt hơn ở trung tâm thành phố nhưng cái lạnh và sự khắc nghiệt của mùa Đông nước Anh khiến vợ anh khó chịu trong lúc quan hệ giữa anh và Van Gaal xấu đi khi ông Van Gaal có những đánh giá tiêu cực về bản hợp đồng kỷ lục của United. 

“Các cầu thủ phải thích ứng với triết lý của HLV. Cầu thủ nào cũng có thể làm được điều đó nên Di Maria cũng không là ngoại lệ. Vấn đề là cậu ta có sẵn lòng làm như vậy hay không”. Khác với Alex Ferguson, Van Gaal không công khai sự ủng hộ của ông với Di Maria.

Trái lại, ông càng thêm nghi ngờ anh sẵn lòng tìm cách thích nghi với triết lý bóng đá của mình khi Di Maria tỏ ra không mấy nhiệt tình trong việc học tiếng Anh (dấu hiệu cho thấy anh không muốn thúc đẩy hiệu quả giao tiếp).


Và nhanh chóng chia tay chỉ sau một mùa giải

Các đồng đội của tuyển thủ Argentina cũng cho biết Di Maria thích giới hạn mình trong mối quan hệ với đồng hương Marcos Rojo hơn là hòa nhập vào cả tập thể cầu thủ đa quốc tịch của United. Cảm giác khó chịu của Di Maria diễn ra trên sân đấu khi anh bị đuổi vì hành động đẩy người với trọng tài Michael Oliver trong trận gặp Arsenal ở cúp FA.

Sự thất vọng và thiếu kiềm chế của Di Maria là rất rõ ràng. Một vụ khác là anh bắt bóng như trẻ con khi bóng vẫn đang trong cuộc chơi trong trận đấu với Liverpool. Trong trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Hull City, Di Maria tập tễnh rời sân chỉ sau 23 phút vì chấn thương gân khoeo. Anh trông giống như cậu học trò không còn chịu đựng được nữa sau khi bị các cầu thủ to lớn hơn của Hull đá phạm lỗi.

Vào thời điểm đó, Di Maria đã quyết định sẽ rời Man United. Danh tiếng của anh đã bị hủy hoại. Danh tiếng của Van Gaal trong cách xử lý quan hệ với các ngôi sao cũng bị hủy hoại. Nhưng Man United mới là người thất bại nặng nề nhất trong vụ này.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm