Danh sách đề cử 'Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League' của PFA đã bỏ quên những ai?

21/04/2013 06:09 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA được coi là phần thưởng danh giá nhất mà một cầu thủ ở giải Ngoại hạng có thể nhận. Nó được xem như là thước đo chuẩn xác nhất đánh giá cống hiến của một cầu thủ trong mùa giải.

Nhưng không phải lúc nào danh hiệu này cũng đem tới sự chính xác và chí ít là chiếm được niềm tin từ công chúng. Tâm điểm của những đề cử mùa này nằm ở cái tên Eden Hazard. Tiền vệ người Bỉ đã chơi ấn tượng kể từ khi chuyển tới Chelsea trong mùa Hè. Anh cũng có số trận thi đấu nhiều hơn bất kì cầu thủ nào trong bản danh sách đề cử.

Nhưng với những cái tên như Michu, Leighton Baines, Santi Cazorla, Pablo Zabaleta và cả Dimitar Berbatov, Hazard có thực sự xuất sắc hơn. Hãy cùng đánh giá điều đó?


Hazard có thực sự xứng đáng? - Ảnh: Getty

Michu (Swansea)

Tuổi: 27, số trận: 38, bàn thắng: 21

Anh gia nhập Swansea với phí chuyển nhượng 2 triệu bảng trong mùa Hè. Giờ thì đội bóng nào muốn chiêu mộ Michu sẽ phải chi không dưới 20 triệu bảng. Những bàn thắng, phong độ ấn tượng và khả năng làm nổ tung cầu trường khiến người ta buộc phải đặt câu hỏi về sự vắng mặt của anh.

Pablo Zabaleta (Man City)

Tuổi: 28, số trận: 22, bàn thắng: 3.

Man City đã sa sút rất nhiều trong mùa giải này. Nhưng không ai có thể chỉ trích Zabaleta. Hai lần được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng, Zabaleta nên được xem xét một cách nghiêm túc cho danh hiệu của PFA.

Leighton Baines (Everton)

Tuổi: 28, số trận: 39, bàn thắng: 7

Baines đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn cho đồng đội hơn bất kì cầu thủ nào ở châu Âu. Anh cũng đã đánh chiếm thành công vị trí của Ashley Cole ở tuyển Anh, qua đó trở thành hậu vệ trái hay nhất nước Anh. Những kĩ năng sút phạt và tạt bóng của Baines đúng là ước mơ của mọi HLV.


Baines đang ngày càng hoàn thiện - Ảnh: Getty

Dimitar Berbatov (Fulham)

Tuổi: 32, số trận: 27, bàn thắng: 13

13 bàn thắng trong màu áo đội bóng mới đã khẳng định Berbatov chưa hề hết thời. Tiền đạo người Bulgaria lập tức trở thành trụ cột ở đội bóng của anh. Berbatov xứng đáng với mọi lời ngợi khen.

Santi Cazorla (Arsenal)

Tuổi: 28, số trận: 42, bàn thắng: 12

Chúng ta đang nói về một trong những tiền vệ kiến tạo hay nhất châu Âu chứ không chỉ Premier League. Những bàn thắng và các đường kiến tạo của Cazorla đã làm thay đổi Arsenal. Không thể hiểu tại sao danh sách đề cử lại thiếu anh.


Các thông số chi tiết của từng ứng viên - Ảnh: Getty

Minh Chiến

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm