Đã đến lúc Oezil phải vì… Arsenal

18/03/2017 09:00 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Gần đây, khi vắng mặt Mesut Oezil, Arsene Wenger đã thử nghiệm sơ đồ 3 tiền vệ trung tâm và có những tín hiệu tích cực. Vậy khi ngôi sao người Đức chính thức trở lại, HLV của Arsenal sẽ phải làm gì để lắp ráp cầu thủ con cưng một cách hợp lý nhất thay vì để anh tự do tự tại ở vai trò số 10 sau những kết quả bết bát từ giai đoạn lượt về?

Không phải nói thì ai cũng biết Wenger đã xác định xây dựng lối chơi xoay quanh Oezil kể từ khi mua anh về mùa Hè năm 2013. Ông luôn để tiền vệ người Đức thoải mái ở vai trò số 10 mà không phải lo nghĩ nhiều đến công việc phòng ngự. Điều đó kéo theo việc 2 tiền vệ còn lại của Arsenal luôn phải căng sức và dễ dàng bị bóp nghẹt bởi những đội bóng ngang tầm, chủ yếu chơi với 3 người ở giữa sân, Oezil vì thế cũng “mất hình” và trở nên thừa thãi.

Nhận thấy sự yếu thế cộng thêm việc Oezil ngồi ngoài vì bị ốm, Wenger đã thử nghiệm sơ đồ 4-3-3 khi làm dày tuyến giữa với Oxlade-Chamberlain. Trước Liverpool, tuyến giữa 3 người của Arsenal đã chơi khá tốt trước khi nhận bàn thua đầu tiên. Đến trận lượt về gặp Bayern Munich, sự tích cực còn được thể hiện rõ hơn khi Granit Xhaka, Aaron Ramsey và Chamberlain, 2 cầu thủ với nhiều năng lượng, đã gây ra không ít khó khăn cho đối thủ trong suốt hiệp 1. Chiếc thẻ đỏ của Laurent Koscielny có thể không đại diện cho thất bại cuối cùng nhưng cũng kìm hãm rất nhiều dấu hiệu tươi mới đó.

Oezil cần HLV như Mourinho chứ không phải Wenger

Oezil cần HLV như Mourinho chứ không phải Wenger

Mesut Oezil phải nhận rất nhiều chỉ trích vì phong độ kém cỏi thời gian qua. Sự sa sút của tiền người Đức là một trong những nguyên nhân khiến Arsenal lao dốc. Tuy nhiên, mọi lỗi lầm không chỉ thuộc về Oezil


Vấn đề bây giờ là Oezil trở lại, Wenger không thể để anh dự bị và cũng không thể đẩy anh ra biên bởi đá biên không những phơi bày lỗ hỏng phòng ngự của Arsenal vì ngôi sao người Đức rất yếu khoản hỗ trợ mà còn làm hẹp không gian sáng tạo của một cầu thủ cần khoảng trống như anh và khiến anh trở nên dễ đoán bắt hơn. Hơn nữa, việc sử dụng hàng tiền vệ kim cương, nơi mà sẽ có 3 người chơi phía dưới Oezil cũng là ý tưởng khó lòng kích thích một HLV ngại thay đổi lớn như Wenger, nhất là trong giai đoạn nhạy cảm hiện tại.

Giải pháp hợp lý nhất là yêu cầu Oezil chơi thấp hơn ở hàng tiền vệ. Mùa trước, khi Arsenal đánh bại Bayern Munich tại Emirates, Oezil đã rất nổi bật ở vị trí tương tự. Anh không có sức mạnh nhưng những pha chuyền bóng và đi bóng xuyên qua vòng tròn giữa sân đã tạo ra vô số mối đe dọa cho đối phương. Đôi khi, điều đó còn giúp Alexis Sanchez được phép dâng cao hơn để pressing vì khoảng trống phía dưới đã có Oezil bọc lót, khiến “Hùm xám” rất khó triển khai bóng từ hàng thủ.

Andres Iniesta trở thành một tiền vệ trung tâm hàng đầu mà chẳng cần sức mạnh ghê gớm còn David Silva cũng đã bắt đầu chơi lùi hơn ở Man City trong mùa giải này. Đây không phải lúc để tiếp tục lối chơi xoay quanh Oezil nữa mà chính anh cần thích nghi để khiến hệ thống xung quanh mình hiệu quả hơn.

Sơ đồ 4-2-3-1 đã không còn tác dụng nữa, nó để lại quá nhiều lỗ hổng và Oezil cần chút mới mẻ và cam chịu hơn để sống dậy tuyến giữa tại sân Emirates.

Từ Sơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm