Đã đến lúc chia tay Terry?

02/07/2012 13:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) -Rất nhiều ĐTQG ở châu Âu đã bắt đầu giai đoạn cải tổ khi sẵn sàng chia tay những người cũ để tạo cơ hội cho những gương mặt mới sau EURO 2012. Đã đến lúc ĐT Anh cũng cần phải thực hiện điều tương tự, điển hình nhất là chuyện John Terry có nên tiếp tục gắn bó với màu áo Tam sư.

Nếu ĐT Anh cần một ví dụ nào để cân nhắc vấn đề, hãy hướng đến ĐT Hà Lan. Sau một kỳ EURO 2012 thảm họa, họ đang bắt đầu quá trình thanh lọc đội ngũ góp mặt ở Ba Lan và Ukraina. Mark van Bommel, thủ quân của Cơn lốc màu da cam, đã tự mình tuyên bố nhường cơ hội cho lớp đàn em. Joris Mathijsen, Wilfred Bouma, Khalid Boulahrouz hay Dirk Kuyt đều đã luống tuổi. John Heitinga thì chơi không tốt ở EURO năm nay. Còn Rafael van der Vaart sẽ có nhiều cơ hội hơn trong tương lai khi HLV Bert van Marwijk, người có không ít mâu thuẫn với anh, đã rời khỏi cương vị thuyền trưởng ĐT Hà Lan.


Đây là thời điểm thích hợp để Terry chia tay ĐTQG -Ảnh Getty.

Việc Roy Hodgson vẫn tiếp tục thể hiện niềm tin của mình vào những cầu thủ trên 30 tuổi của ĐT Anh dường như đang đi ngược lại xu hướng thay máu ở rất nhiều ĐTQG khác. Patrice Evra và Florent Malouda nhiều khả năng đã tham dự giải đấu cuối cùng trong màu áo Pháp. Trong khi đó, Miroslav Klose sẽ không còn nằm trong kế hoạch tiếp theo của ĐT Đức.

Sự thay đổi này là điều không hề dễ dàng. Có người sẽ tự mình đưa ra quyết định, còn một số khác sẽ phụ thuộc vào quyết định của HLV. Chỉ cần thêm 1 trận nữa, Van der Vaart sẽ có cơ hội chạm vào cột mốc 100 lần khoác áo ĐT Hà Lan, điều mà không nhiều cầu thủ xứ hoa Tulip làm được. Nếu Van Marwijk còn tại vị, con số 99 trận cho ĐT Hà Lan sẽ gắn chặt với tiền vệ của Tottenham cho đến hết sự nghiệp quần đùi áo số.

Cách tiếp cận vấn đề của Hodgson lại hoàn toàn khác biệt. Ông tỏ ra bối rối khi có ai đó gợi ý cho mình rằng đã đến lúc thay thế những cầu thủ trên 30 tuổi của Tam sư. Nó hoàn toàn đối lập với mô hình mà người trợ lý Gary Neville muốn thấy ở ĐT Anh. Cách đây bốn tháng, cựu cầu thủ của M.U cho rằng đã đến lúc chia tay những cầu thủ kỳ cựu và bây giờ lời nói ấy còn có trọng lượng hơn khi anh đang là cánh tay phải đắc lực cho cựu HLV West Brom.

Trong số những con người dự kỳ EURO lần này, Steven Gerrard và Ashley Cole vẫn còn có cơ hội, nhưng những cầu thủ như Gareth Barry, Frank Lampard và John Terry thì không. Thay vào đó, cơ hội sẽ được trao cho những tài năng khác như Jack Rodwell hay Daniel Sturridge.

Khi những dấu ấn tuổi tác “gõ cửa” Terry

Điểm khiếm khuyết của Terry là anh thiếu đi sự cơ động, điều khiến cho ĐT Anh thường xuyên bị chỉ trích là lùi quá sâu để tham gia phòng ngự. Còn ở Chelsea, tiếng nói của anh không có tác động nào đến ý định về tuyến phòng ngự dâng cao của Andre Villas-Boas trong thời gian ngắn ngủi tại vị của ông.

Điều này không hẳn là chúng ta coi nhẹ những gì mà cầu thủ này thể hiện trên sân với những số liệu về khả năng tranh cướp bóng, cản phá hay cắt bóng. Nhưng chúng ta cần một cái nhìn cận cảnh hơn để thấy Terry đang thể hiện chiều hướng đi xuống. Terry đã 31 tuổi và những vấn đề liên quan đến chấn thương lưng liên tục hành hạ anh. Đã không ít lần ở Chelsea người ta thấy Terry vẫn phải nén đau để miệt mài chiến đấu cùng các đồng đội. Khi trái bóng ở trước mặt, anh là một đối thủ đáng sợ. Còn khi có những khoảnh trống đằng sau Terry, anh lại rất dễ bị đánh bại. Đơn giản nếu có một đường bóng như thế, những vấn đề về tốc độ của anh sẽ lộ rõ.

Hãy nhìn lại trận đấu giữa Anh – Thụy Điển, khi Terry phải rời bỏ vị trí của mình để cản phá Ibrahimovic trong một tình huống đua tốc độ ở dọc biên trái. Phương thức mà cầu thủ này bị tiền đạo của AC Milan vượt mặt là một bằng chứng có sức thuyết phục cho thấy Terry với khả năng di chuyển và tranh chấp như thế, sẽ khó có thể chơi tốt ở kỳ World Cup sắp tới trên đất Brazil. Những chấn thương có thể là vật ngáng trở Terry tìm lại phong độ đỉnh cao.

Ngoài ra, một yếu tố vô hình khác sẽ quyết định tương lai của Terry, đó là lời phán quyết từ tòa án Westminster dành cho vụ việc phân biệt chủng tộc của anh với Anton Ferdinand của QPR hồi tháng 10 năm ngoái. Chỉ khi mọi việc được sáng tỏ vào ngày 9/7 tới, người ta mới biết Terry có còn cơ hội ở ĐT Anh nữa hay không.

Dù thế nào đi chăng nữa, tầm ảnh hưởng của Terry rõ ràng đang nhạt nhòa dần. Roy Hodgson đã loại bỏ Rio Ferdinand, vậy tại sao không loại nốt Terry?

Đức Hùng


77: Hiện Terry đã có 77 lần khoác áo ĐT Anh (tính cả số trận đấu anh chơi ở EURO 2012)

4: EURO 2012 là giải đấu thứ 4 Terry góp mặt trong màu áo Tam sư (trước đó là EURO 2004, World Cup 2006 và 2010)

6: Terry đã có 6 bàn thắng trong màu áo ĐT Anh (bàn gần đây nhất là ở trận Ukraina ngày 1/4/2009 – vòng loại World Cup 2010)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm