Đã đến lúc Bale đến Man United

30/08/2015 20:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) -Đó sẽ là một giải pháp hợp lý cho cả ngôi sao người xứ Wales, Man United, Real Madrid và cả... David De Gea.

Những tin tức mới nhất từ Anh cho biết HLV Louis van Gaal đã chuẩn bị cho một chữ ký bom tấn ngay trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại: 65 triệu bảng cộng thêm thủ môn De Gea để đổi lấy Gareth Bale. Những tin đồn sẽ còn dai dẳng từ giờ cho tới hết ngày 1/9, nhưng đó đang tỏ ra là một giải pháp khả thi cho tất cả các bên liên quan.

Bale, dù đã chơi với phong độ ổn định, ghi bàn đều đặn, bao gồm cả những bàn thắng ở chung kết Champions League và Cúp Nhà Vua, vẫn chưa bao giờ được chào đón tại Bernabeu. Các CĐV áo trắng vẫn duy trì thái độ thù ghét kỳ quặc với anh, mà những tràng la ó mới đây là sự cố mới nhất.

Nhưng đó chưa phải là vấn đề lớn nhất. Cả trên sân và trong phòng thay đồ, có một cảm giác rõ ràng rằng Bale đang bị cô lập và phân biệt đối xử bởi các đồng đội nói tiếng Tây Ban Nha (TBN), và cả Bồ Đào Nha. Không có dấu hiệu gì cho thấy mối quan hệ Bale - Cristiano Ronaldo đã được cải thiện ở mùa giải này.

Ronaldo đơn giản là số 1 ở Madrid. Anh từng công khai lên lớp những đồng đội của mình, bày tỏ sự không hài lòng vì Bale không chuyền bóng cho anh và sự lạnh nhạt đang ngày càng có xu hướng gia tăng. Bernabeu không chỉ là một sân bóng, mà còn là cả một cuộc đấu tranh chính trị, nơi những cầu thủ xứ Wales thẳng thắn tới mức ngây thơ như Bale sẽ không bao giờ thấy là nhà của mình.

Man United, trong khi đó, đang bước vào một giai đoạn mua sắm rầm rộ nhất trong lịch sử. Họ liên tục xô đổ các kỷ lục về chuyển nhượng. Việc trở lại Champions League cũng như hợp đồng tài trợ áo đấu mới với adidas trị giá 75 triệu bảng mỗi mùa khiến cho Man United gần như có thể mua bất cứ cầu thủ nào miễn là họ muốn. Tiền bạc chắc chắn không phải là vấn đề nếu Van Gaal thực sự muốn có Bale.

Ý định của HLV người Hà Lan là điều chỉ mình ông biết, nhưng lúc này Man United đang rất cần một cầu thủ như Bale, sau khi đã bán đi Angel Di Maria và bị Chelsea “cướp” Pedro. Tới Man United, Bale không chỉ sẽ ở gần gia đình của anh hơn, một mối quan tâm lớn của cầu thủ này vì anh là người sống mẫu mực và có một con gái nhỏ.

Tình thế hiện giờ về mặt chuyên môn khiến tại Old Trafford, Bale nhiều khả năng sẽ là ngôi sao số 1, chứ không chỉ bị coi là một kẻ tập sự cho Ronaldo, cả trên sân và trên khán đài, như ở Madrid. Man United, nếu có Bale, hoàn toàn có thể tính tới việc xây dựng lối chơi xung quanh anh, còn Van Gaal đã luôn là một HLV ưa thích lối chơi tấn công với ít nhất 3 tiền đạo trong đội hình xuất phát.

Lý do cuối cùng khiến Bale cần sớm nghĩ tới việc rời Real là ngay cả vai trò tập sự hiện giờ của anh cũng không chắc chắn. Real luôn muốn giữ lại Isco, một người bản địa rất được các CĐV yêu mến, nhưng còn hơn thế, họ đang theo đuổi quyết liệt Marco Reus và nếu thương vụ đó thành sự thật, mọi thứ sẽ chống lại Bale tại Madrid.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm