Cựu cầu thủ Arsenal ủng hộ Wenger 'đuổi' Henry khỏi ban huấn luyện

20/07/2016 07:10 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Theo cựu “Pháo thủ” Remi Garde, Arsene Wenger đã đúng khi yêu cầu Thierry Henry chọn giữa vai trò huấn luyện Arsenal và công việc bình luận viên trên sóng truyền hình.

Henry đã làm công tác huấn luyện ở đội trẻ Arsenal từ mùa giải trước và có cơ hội dẫn dắt đội U18 ở những mùa giải tiếp theo. Nhưng, Arsene Wenger muốn Henry từ bỏ công việc kiếm bội tiền tại Sky Sports để tập trung hoàn toàn vào Arsenal và cuối cùng anh đã từ chối.


Henry quyết định rời Arsenal vì công việc BLV

Với Garde, người được Wenger mang về Arsenal hồi năm 1996, ông cho rằng người thầy cũ của mình đã đúng khi làm như vậy.

“Tôi hiểu quyết định của Wenger bởi với tôi thật khó để hòa hợp 2 công việc cùng một lúc”, cựu HLV Aston Villa chia sẻ trên tờ L’Equipe. “Nhiều thứ một lúc có thể nhanh chóng dẫn tới tình thế nước đôi, khiến bất cứ ai cũng cảm thấy khó chịu”.

“Suốt một mùa giải, thường có rất nhiều áp lực đôi khi khiến HLV không thể kiểm soát nổi. Vậy nên, tốt hơn là tránh những gì bạn có thể lường trước được”.

Thông tin mới nhất cho hay, một huyền thoại khác của Arsenal là Tony Adams đang đàm phán để thay thế vai trò của Henry ở mùa giải tới.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm