Cuối tuần này, Everton - Man United: Rooney và nỗi ám ảnh Goodison Park

13/10/2015 21:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ khi rời Everton sang Man United, Wayne Rooney phải đối mặt với vấn đề: Đã 8 năm rồi, chân sút 29 tuổi này không một lần sút tung lưới đội bóng cũ mỗi khi Man United hành quân đến sân Goodison Park.

Lần gần nhất Rooney ghi bàn vào lưới Everton trên sân của đối thủ là vào ngày 28/4/2007, vòng 35 Premier League. Thời điểm ấy, ông Tony Blair vẫn đang giữ chức Thủ tướng Anh, kình địch của Man United là Man City đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Nỗi ám ảnh ở sân Goodison Park

Đó là tình huống Rooney vượt qua Tony Hibbert rồi dễ dàng đánh bại thủ thành Iain Turner trước khi ăn mừng bằng cách hướng về khu vực của cổ động viên Man United và hôn vào logo của đội bóng trên áo. Bàn thắng đó đến rất đúng lúc, khi thầy trò Sir Alex Ferguson bị Everton dẫn 2-0 và phải chờ đến hiệp hai mới thực hiện cú lội ngược dòng. Chiến thắng trước Everton giúp Man United tiến gần tới chức vô địch Premier League lần thứ 16.

Trong lần gần nhất Man United hành quân tới sân Goodison Park ở cuối mùa trước, họ cũng bị đối thủ dẫn trước 2-0. Lần này, không có bất cứ phản ứng tích cực nào từ Rooney và cơn hạn bàn thắng trên sân Goodison Park của anh tiếp tục kéo dài. Tính đến nay, chân sút 29 tuổi này đã 6 lần góp mặt ở sân bóng này để gặp lại đội bóng cũ và phần lớn trong số những lần ra sân, anh đều đóng vai… cầu thủ thứ 12 của Everton.

Sir Alex Ferguson từng rút anh ra giữa chừng ở trận đấu vào năm 2008 khi lo ngại cầu thủ này có thể phải nhận thẻ đỏ, và 4 năm sau với màn trình diễn tệ hại trong trận mở màn mùa giải trên sân Goodison Park, số 10 của Man United thậm chí còn bị gạt ra khỏi đội hình chính thức.

Rooney từng ghi rất nhiều bàn vào lưới Tottenham, Aston Villa, Newcastle và Arsenal, nhưng anh chưa một lần lập công khi gặp các đội bóng nói trên ở mùa này. Đáng lo hơn, cầu thủ này mới ghi vỏn vẹn 2 bàn trong 10 lần đối đầu với Everton và vị trí của anh trong đội hình Man United trở thành chủ đề bàn tán khi Premier League tạm nghỉ.

Van Gaal cần quyết đoán như Sir Alex

Louis van Gaal có thể không biết thành tích tệ hại của Rooney khi đối đầu với Everton, hoặc ông cảm thấy khó khăn nếu phải loại bỏ thủ quân của đội chủ sân Old Trafford ra khỏi đội hình chính thức. Chiến lược gia người Hà Lan có thể tham khảo những lần loại bỏ Rooney của Sir Alex Ferguson và phản ứng tích cực của cầu thủ này để cân nhắc khả năng Rooney ra sân ở trận gặp Everton.

Sir Alex từng trừng phạt chiếc thẻ đỏ của Rooney trong trận gặp Villarreal hồi tháng 9/2005 bằng việc đẩy anh lên ghế dự bị ở cuộc đối đầu với Blackburn. Để xoa dịu phản ứng của các CĐV cũng như gỡ gạc trận đấu tệ hại trước đối thủ, ông đã cho Rooney vào sân và cầu thủ này kiến tạo cho Ruud van Nistelrooy mang về bàn gỡ hòa, dù chừng đó không đủ giúp Man United tránh được thất bại trước Blackburn.

Ba năm sau đó, Rooney khởi đầu mùa giải tệ hại sau khi hưởng kỳ nghỉ trăng mặt ở Las Vegas vào mùa Hè. Sau 6 trận đầu tiên, anh phải làm bạn với ghế dự bị ở trận đấu tiếp theo của Man United với Bolton. Khi được tung vào sân, cầu thủ này lập tức tỏa sáng.

Hồi tháng 12/2011, sau khi tham gia vào một buổi tiệc tùng với Jonny Evans và Darron Gibson, Sir Alex đã quyết định loại Rooney ra khỏi danh sách thi đấu ở trận gặp Blackburn vào ngày cuối cùng của năm 2011. 8 ngày sau, chân sút này tỏa sáng trong trận đấu với Man City ở Cúp FA bằng một cú đúp.

Mùa giải kế tiếp, Rooney trở lại sau chấn thương và lập tức anh thể hiện màn trình diễn tuyệt vời trong trận gặp Tottenham, dù chừng đó không đủ giúp Man United lội ngược dòng. Ít ngày sau, cầu thủ này là người kiến tạo trong hai bàn thắng của Robin van Persie ở trận gặp Cluj, rồi thêm những đường chuyền thành bàn trong trận gặp Newcastle trước khi lập cú đúp ở trận gặp Stoke.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm