Cuộc đua vô địch Premier League: Hãy dè chừng các đội nhỏ

17/04/2014 17:11 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tình thế thay đổi quá nhanh. Hai trận nắm trong tay hóa ra không phải lợi thế của Manchester City như họ tưởng. Hòa Sunderland 2-2 rạng sáng nay, Man City đẩy cúp vô địch đến gần Liverpool.

Hãy cùng điểm qua chặng đường sắp tới của các ứng viên vô địch Premier League.

STT

Đội

Trận

HS

Điểm

1

Liverpool

34

+51

77

2

Chelsea

34

+42

75

3

Man City

33

+54

71

Liverpool: 34 trận, 77 điểm, Hiệu số +51.

Lịch thi đấu: Norwich (SK), Chelsea (SN), Crystal Palace (SK), Newcastle (SN).

Trên lý thuyết, Liverpool chỉ còn một trận khó gặp Chelsea vòng 36. Các đối thủ Norwich, Palace và Newcastle đều yếu hơn họ. Nhưng ngoại trừ Newcastle đã hết động lực, Liverpool cần dè chừng Norwich, Palace tối đa. Không phải ngẫu nhiên đội trưởng Gerrard nói Liverpool sẽ đá với Norwich như với... Milan năm 2005. Liverpool cần tinh thần đó trong các trận còn lại của mùa giải. Trận hòa của Man City trước Sunderland cho thấy chức vô địch không chỉ được quyết định bằng những trận lớn. Các đội nhỏ như Sunderland, Norwich, Palace, Cardiff... vẫn có thể làm thay đổi toàn bộ cục diện.

Chelsea: 34 trận, 75 điểm, Hiệu số +42

Lịch thi đấu: Sunderland (SN), Liverpool (SK), Norwich (SN), Cardiff (SK).

Như thường lệ, Chelsea kín tiếng và lầm lì nhất trong cuộc đua. Mỗi trận đấu của Chelsea là một cuộc giằng co căng thẳng về tâm lý, thế trận, nhưng họ lại đá rất tốt các trận 50-50 như vậy. Đó là cách chạy đua của một "ngựa nhỏ".

Lịch thi đấu còn lại của Chelsea rất nặng. Trước khi gặp Liverpool ở Premier League 3 ngày, họ phải bay đến Madrid đá lượt đi Bán kết Champions League với Atletico Madrid. Sau khi gặp Liverpool 3 ngày, họ lại phải đá trận tiếp theo với Atletico. Di chuyển nhiều, lại đá các trận sinh tử trong khoảng 10 ngày, bản lĩnh Mourinho phải được thể hiện. Ngoài Liverpool, thì Cardiff, Sunderland, Norwich cũng đang ở cùng đường trong cuộc đua chống xuống hạng. Đó là những cơ hội thể hiện khả năng đương đầu với các trận sinh tử của Chelsea mùa này.

Man City: 33 trận, 71 điểm, Hiệu số +54.

West Brom (SN), Crystal Palace (SK), Everton (SK), Villa (SN), West Ham (SN)

Man City rất đẹp, nhưng mong manh. Trận hòa Sunderland 2-2 ở giai đoạn căng thẳng bậc nhất mùa giải cho thấy điều đó. Man City chịu sức ép kém, và có vẻ đòn tâm lý của Mourinho đã có tác dụng. Man City từ từ trượt dốc sau khi bị choàng lên người tấm áo "ứng viên" bởi Mourinho. Họ cũng đã thua Liverpool – trận cầu 6 điểm.

Kém Liverpool 6 điểm và đá ít hơn 1 trận, Man City vẫn có thể vô địch nếu thắng cả 5 trận còn lại, nếu Liverpool thua 1 trận, nếu họ giữ được lợi thế về hiệu số bàn thắng bại. Đó dĩ nhiên là một hy vọng mong manh, nhưng Man City vẫn phải bấu víu.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm