Cuộc đua vô địch Premier League: Chelsea nặng ký, Liverpool lì lợm, Arsenal ổn định, Man City khó lường

17/03/2014 13:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Thắng Man United rất dễ dàng, Liverpool chỉ còn kém Chelsea 4 điểm và đá ít hơn 1 trận. Chelsea nhiều khả năng sẽ tiếp tục chinh chiến ở Champions League. Còn Liverpool chỉ lo Premier League. Rodgers nói đúng: Liverpool có cơ hội lớn vô địch mùa này.

Hãy cùng điểm qua lịch thi đấu sắp tới của các ứng viên vô địch Premier League và tình thế của họ hiện giờ:

1. Chelsea: 66 điểm, 30 trận

Bàn thắng - bại: 56-23 (Hiệu số: +33)

Lịch thi đấu: Arsenal (Sân nhà), Crystal Palace (Sân khách), Stoke (SN), Swansea (SK), Sunderland (SN), Liverpool (SK), Norwich (SN), Cardiff (SK).

Chelsea hiện vẫn dẫn đầu bảng với 4 điểm nhiều hơn Liverpool và đá nhiều hơn 1 trận. Trận thua Aston Villa đã lấy đi một chút lợi thế của The Blues, nhưng lịch thi đấu vẫn cổ vũ Chelsea. Họ chỉ còn gặp 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Arsenal và Liverpool, nhưng được gặp Arsenal trên sân nhà. Các đối thủ còn lại của Chelsea đều dưới tầm họ.

2. Liverpool: 62 điểm, 29 trận

Bàn thắng - bại: 76-35 (Hiệu số: +41)

Lịch thi đấu: Cardiff (SK), Sunderland (SN), Tottenham (SN), West Ham (SK), Man City (SN), Norwich (SK), Chelsea (SN), Crystal Palace (SK), Newcastle (SN).

Cảm hứng Liverpool chắc chắn lên cao sau trận thắng  Man United. Lịch thi đấu còn lại của Liverpool không quá nặng. Họ có 3 trận khó trước Tottenham, Man City và Chelsea, và cả ba trận này Liverpool đều được đá ở Anfield. Liverpool sẽ cầu cho Chelsea đi càng sâu càng tốt ở Champions League, để họ có lợi thế về thể lực và lịch thi đấu. Không còn là mơ tưởng nữa, Liverpool thực sự có cơ hội lớn đăng quang mùa này.

3. Arsenal: 62 điểm, 29 trận

Bàn thắng - bại: 53-28 (Hiệu số: +25)

Lịch thi đấu: Chelsea (SK), Swansea (SN), Man City (SN), Everton (SK), Wigan (SK), West Ham (SN), Hull (SK), Newcastle (SN), West Brom (SN), Norwich (SK).

Bị Bayern loại khỏi Champions League là điều tốt cho Arsenal. Họ có cơ hội lớn vô địch cúp FA để chấm dứt gần 9 năm trắng tay. Arsenal sẽ tập trung vào cuộc đua vô địch Premier League. Đội hình vốn không dày của Arsenal sẽ đỡ khổ sở như các mùa trước.

Lịch thi đấu của Arsenal tương đương các đối thủ cạnh tranh (nhẹ hơn đôi chút so với Man City). Họ còn gặp Chelsea trên sân khách và Man City trên sân nhà. Tuy vậy, hiệu số của Arsenal thấp hơn Chelsea và Liverpool rất nhiều.

4. Man City: 60 điểm, 27 trận

Bàn thắng - bại: 71-27 (Hiệu số: +44)

Fulham (SN), Man United (SK), Arsenal (SK), Southampton (SN), Liverpool (SK), Sunderland (SN), West Brom (SN), Crystal Palace (SK), Everton (SK), Aston Villa (SN), West Ham (SN).


Mourinho sẽ tiếp tục gây sức ép lên Man City.

Man City còn 3 trận trong tay và nếu thắng cả ba trận này thì họ sẽ chiếm ngôi đầu bảng của Chelsea. Nhưng nhìn lịch thi đấu mới hiểu vì sao Mourinho cố tình gọi đội bóng của ông là “ngựa nhỏ” và đánh giá City là ứng viên vô địch: City còn 3 trận rất khó trước Man United, Arsenal và Liverpool, và đều phải đá sân khách. Ngoài ra, họ cũng phải đến Goodison Park của Everton thi đấu. Mourinho sẽ tiếp tục gây sức ép lên Man City, để 3 trận trong tay đội bóng của Pellegrini không còn là lợi thế.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội nào sẽ vô địch Premier League mùa này?


Gia Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm