Cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh: Arsenal, Tottenham sáng cửa. Chelsea, MU thất thế

16/04/2019 13:51 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Bốn đội Tottenham, Arsenal, Chelsea và MU sẽ cạnh tranh nhau cho hai vị trí trong top 4 Premier League mùa này. ‘Pháo thủ’ đang có lợi thế lớn, trong khi Chelsea đang dần bị hụt hơi sau thất bại cuối tuần qua.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 16/4: Trực tiếp Barca vs MU, Juve vs Ajax,

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 16/4: Trực tiếp Barca vs MU, Juve vs Ajax,

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp Cúp C2 châu Á. Trực tiếp Ngoại hạng Anh. 

Tottenham: Vị trí thứ 3, 67 điểm/33 vòng đấu

Chú thích ảnh
Tottenham sáng cửa trong top 4

Về lý thuyết, Tottenham đang là đội có lợi thế lớn nhất trong cuộc đua top 4 bởi họ đang hơn điểm 3 đội còn lại. Lịch thi đấu của Spurs trong 5 vòng cuối cùng cũng không phải quá khó khăn. Tuy nhiên, họ sẽ có một trận phải làm khách của Man City trên sân Etihad.

Đây là trận đấu quyết định cuộc đua vô địch của Man City nên nửa xanh thành Manchester chắc chắn sẽ quyết tâm giành trọn 3 điểm. Nếu để thua, Tottenham hoàn toàn có nguy cơ bị đánh văng khỏi top 4.

Khoảng cách giữa những đội top 3 và top 6 lúc này đang chỉ là 3 điểm. Vì vậy, một thất bại cũng đủ để khiến các đội bóng phải trả giá.

Lịch thi đấu 5 trận còn lại: Các trận đấu còn lại: Man City (SK), Brighton (SN), West Ham (SN), Bournemouth (SK), Everton (SN)

Arsenal: Vị trí thứ 4, 66 điểm/33 vòng đấu

Chú thích ảnh
Arsenal đã trở lại top 4

Đêm qua, Arsenal đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Watford. Kết quả này đã giúp thầy trò HLV Unai Emery lọt vào top 4 và đẩy Chelsea xuống vị trí thứ 5.

Về lý thuyết, nếu giành chiến thắng cả 5 vòng đấu cuối cùng thì Arsenal sẽ giành vé dự Champions League mùa sau. Tuy nhiên, trong lịch thi đấu của họ có 2 trận phải làm khách của Wolves và Leicester, đây là hai đội bóng rất giỏi gạt giò những đội bóng lớn.

Bên cạnh đó, phong độ sân khách của Arsenal luôn rất tệ. Nếu sảy chân, dù chỉ một lần, “Pháo thủ” rất có thể sẽ bị các đối thủ vượt mặt.

Lịch thi đấu 5 trận còn lại: Crystal Palace (SN), Wolves (SK), Leicester (SK), Brighton (SN), Burnley (SK)

Chelsea: Vị trí thứ 5, 66 điểm/34 vòng đấu

Chú thích ảnh
Chelsea đã không còn quyền tự quyết

Chelsea là đội đang yếu thế nhất trong cuộc đua top 4 bởi họ đang đá nhiều hơn tất cả 3 đội kia một trận mà vẫn phải đứng ở vị trí thứ 5. Điều đó đồng nghĩa với việc The Blues không có quyền tự quyết trong cuộc đua này.

Điều kiện cần của họ là phải thắng hết 4 trận đấu còn lại. Còn điều kiện đủ là phải chờ những đối thủ khác vấp ngã.

Trong 4 trận đấu còn lại, Chelsea sẽ có chuyến làm khách gặp MU. Lịch thi đấu đang không ủng hộ Sarri và các học trò.

Lịch thi đấu 4 trận còn lại: Burnley (SN), MU (SK), Watford (SN), Leicester (SK).

MU: Vị trí thứ 6, 64 điểm/33 vòng đấu

Chú thích ảnh
MU đang thất thế, nhưng vẫn còn hy vọng

Cũng giống như Chelsea, MU đang bị yếu thế trong cuộc đua top 4 bởi họ là đội có số điểm thấp nhất so với các đối thủ. Nhiệm vụ của Solskjaer và các học trò là phải giành chiến thắng tất cả các trận còn lại và chờ hai đội top 3 và top 4 hiện tại là Arsenal và Tottenham sảy chân.

Vấn đề là lịch thi đấu giai đoạn cuối mùa của “Quỷ đỏ” không hề dễ dàng. Họ sẽ có hai trận tiếp đón Man City và Chelsea trên sân nhà. Bên cạnh đó, nếu đi tiếp ở Champions League, MU sẽ phải bung sức ở đấu trường đó nhiều hơn bởi xin nhắc lại, họ không có quyền “tự quyết” ở Premier League.

Lịch thi đấu 5 trận còn lại: Everton (SK), Manchester City (SN), Chelsea (SN), Huddersfield (SK), Cardiff (SN).

Pha trượt chân của Robertson trong trận đấu với Chelsea

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm