Cuộc đua giành chức vô địch Premier League: Đấu tay đôi giữa Man City và Chelsea

26/09/2014 08:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Trong thế giới bóng đá hiện đại với tần suất thi đấu dày đặc và sự căng thẳng liên tục ở từng trận đấu, nhất là ở một giải đấu như Premier League, chiều sâu đội hình sẽ là yếu tố quyết định thành bại của những đội bóng lớn.

Liverpool đã tiến rất gần tới chức vô địch mùa trước, nhưng rồi họ gục ngã và mất danh hiệu vào tay Man City, đội bóng đã gần như sở hữu 2 đội hình có thể đá chính. Mùa này, chúng ta có thể thêm Chelsea vào danh sách ít ỏi đó.

Man City: Từ bàn thắng của Lampard

Bất chấp những lệnh cấm mới vì vi phạm luật công bằng tài chính khiến các hoạt động chuyển nhượng trong mùa Hè phải giới hạn bớt, Man City đã sử dụng nguồn lực của họ một cách rất khôn ngoan và tăng cường đáng kể cho chiều sâu đội hình. Vẫn giống như mùa trước, HLV Manuel Pellegrini có thể cho ra sân 2 tập hợp 11 cầu thủ với sức mạnh gần như tương đương, tức là đủ sức vô địch Premier League.

Willy Caballero là sự cạnh tranh nghiêm túc với Joe Hart cho chiếc áo số 1. Bacary Sagna luân phiên với Pablo Zabaleta và Fernando cùng Frank Lampard mang tới thêm sự lựa chọn cho khu vực giữa sân. Bàn gỡ hòa của Lampard vào lưới đội bóng cũ Chelsea trong trận đấu cuối tuần rồi chính là lời khẳng định mùa giải này ở Etihad, mọi cầu thủ đều sẽ quan trọng trong nỗ lực chinh phục mọi danh hiệu của Pellegrini.

Manchester City đã vô địch mùa trước ghi được 103 bàn, nhiều nhất giải, nhưng họ cũng thủng lưới tới 37 bàn, nhiều hơn 10 bàn so với đội xếp thứ 3 Chelsea. Cách mà đội chủ sân Etihad giành chiến thắng rất đơn giản: Họ luôn tìm cách ghi nhiều bàn hơn đối thủ. Tuy nhiên, lối chơi thiên về tấn công đó của Pellegrini đòi hỏi các cầu thủ phải có sức bền thể lực cực tốt, và ngay cả những người mạnh mẽ như Zabaleta hay Yaya Toure cũng sẽ có những thời điểm mệt mỏi, khiến chiều sâu đội hình trở nên cực kỳ quan trọng.

Với nhân sự rất dồi dào ở tuyến giữa và hàng công, HLV người Chile không cần theo đuổi một ngôi sao lớn nào trong mùa Hè, thậm chí ông còn thanh lý cả Javi Garcia, Jack Rodwell và Alvaro Negredo mà Man City vẫn mạnh hơn lên, với một vài điều chỉnh nhỏ, và một sự bổ sung lớn ở hàng thủ: Eliaquim Mangala.

Sự đồng đều và chất lượng đội hình ở cả 3 tuyến là lý do quan trọng khiến Man City là ứng cử viên lớn cho chức vô địch mùa này, và xét cục diện hiện giờ, họ chỉ có một đối thủ xứng tầm.

Chelsea: Oscar cũng phải dự bị dài dài

Chúng ta đều biết Jose Mourinho là một HLV chú trọng chiến thuật ra sao. Nếu có đội bóng nào ở Premier League có thể vô địch nhờ phòng ngự và tổ chức, thì đó chính là Chelsea. Đội bóng áo xanh chỉ thủng lưới 27 bàn ở Premier League mùa trước và nếu như có một hàng công khá hơn so với Fernando Torres, Demba Ba và Samuel Eto’o, họ có lẽ mới là đội vô địch.

Nhưng với Diego Costa mùa này, Mourinho đã có được điều đó. Cùng lúc, sự vững chắc phía sau đang trở lại. Chelsea mùa này khiến nhiều CĐV ở Stamford Bridge hồi tưởng tới mùa giải đầu tiên của Mourinho ở đó: Đội bóng của họ gần như chiến thắng bất cứ khi nào họ muốn, và chiến lược gia người Bồ có thể xoay tua đội hình khá thoải mái mà vẫn giữ nguyên chất lượng bóng đá theo yêu cầu của ông.

Vị trí thủ môn chính là biểu tượng cho sức mạnh từ chiều sâu của Chelsea. Ở một đội bóng mà HLV có thể lựa chọn giữa Petr Cech và Thibaut Courtois để đứng trước khung thành thì đội bóng đó phải quá thừa mứa tài năng. Hàng thủ ổn định của Mourinho mùa này đã là Branislav Ivanovic, John Terry, Gary Cahill và Luis Felipe, nhưng với những Kurt Zouma, Cesar Azpilicueta, ông còn rất nhiều phương án nữa.

Giống như Man City, Chelsea mạnh nhất là ở hàng tiền vệ, khi những Oscar, Mohamed Salah cũng có thể phải ngồi dự bị dài dài. Andre Schuerrle, người đã ghi bàn cho Chelsea ở trận hòa Man City, cũng không phải là người đá chính thường xuyên, và anh không phải là dự bị chiến lược duy nhất cho hàng công áo xanh, với hợp đồng mới Loic Remy cũng đã ghi bàn ngay trận ra mắt sau khi vào sân thay người.

Cùng với Man City, Chelsea đã vượt qua vòng 3 League Cup khá nhẹ nhàng, trong khi Man United đã bị loại sớm, Arsenal vừa thua Southampton 1-2 trên sân nhà, còn Liverpool chật vật lắm mới đánh bại được đội hạng dưới Middlesbrough. Đó có thể không phải là giải đấu quan trọng nhất ở Anh, nhưng nó gợi mở nhiều điều về sức mạnh trong cuộc đua dài hạn của các đội bóng lớn.

7 Man City đã ghi 7 bàn vào lưới Sheffield Wednesday ở vòng 3 League Cup. Lần gần nhất họ làm được điều đó là trong chiến thắng 7-0 trước Norwich ở Premier League tháng 11/2013.

2 Chỉ có 2 cầu thủ Chelsea đá chính ở trận gặp Man City vào cuối tuần ra sân từ đầu trong chiến thắng 2-1 của họ trước Bolton ở vòng 3 League Cup.

4 Chelesa đã 4 lần vô địch League Cup, trong khi Man City có 3 lần và đang là ĐKVĐ giải này.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm