‘Cứ chơi như trận gặp Dortmund, Arsenal sẽ chết’

17/09/2014 15:21 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Một viễn cảnh mù mịt của Arsenal được chính người trong cuộc Mikel Arteta vẽ ra, nếu “Pháo thủ” còn tiếp tục thể hiện bộ mặt như trong trận thua 0-2 trước Dortmund.

Bởi chấn thương của Mathieu Debuchy, sao trẻ Hector Bellerin đã có cơ hội ra mắt đội hình 1 của Arsenal. Nhưng kỷ niệm đầu tiên của Bellerin với đoàn quân của HLV Arsene Wenger thực sự đáng quên. Trước một Dortmund chơi dồn ép ngay từ đầu trận, Arsenal bộc lộ rõ sự yếu ớt. Lần lượt hai chủ công Immobile và Aubameyang đã phá lưới Szczesny trong mỗi hiệp để đem về chiến thắng cực kỳ thuyết phục cho Dortmund.

Sau trận đấu, Mikel Arteta đã có những nhận định về màn trình diễn của đội nhà. Theo tiền vệ người Tây Ban Nha, việc để thủng lưới ngay trong hiệp 1 đã đẩy Arsenal rơi vào tình thế khó khăn.


Arsenal bất lực trước sức  tấn công của Dortmund

“Chúng tôi đã đối mặt với đội bóng hàng đầu, tại một trong những sân đấu khó khăn nhất đối với các đội khách ở đấu trường châu Âu”- Arteta nói với Sky Sports. “Chúng tôi đã hiểu điều đó ngay từ khi trận đấu khai màn. Họ đã tạo áp lực lên chúng tôi. Rất nhanh, chúng tôi bị thủng lưới khi hiệp 1 còn 20 giây nữa là kết thúc. Khi mà bạn để bị thủng lưới, nhiệm vụ sẽ càng khó khăn hơn”.

Arteta cũng không giấu được tâm trạng lo lắng trước những gì mà Arsenal thể hiện. Chặng đường tại Champions League vẫn còn rất dài và nếu không cải thiện, Arsenal chắc chắn phải nhận kết cục cay đắng.

“Chúng tôi đã chơi tồi. Chúng tôi thi đấu như thể không đủ sức đối mặt với họ. Rất nhiều lần Arsenal để mất bóng ngay ở phần sân của mình trong những tình huống nhạy cảm. Nếu chúng tôi còn thể hiện như vậy một lần nữa, chúng tôi sẽ chết”.

Cơ hội để Arsenal tìm lại sự tự tin ở đấu trường Champions League là trận gặp Galatasaray vào ngày 1/10 tới. Lịch thi đấu này không đứng về phía “Pháo thủ” bởi trước đó họ có trận đại chiến với Chelsea ở Premier League.

K.Đ
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm