Cristiano Ronaldo: 'Man United là nơi dạy tôi nghệ thuật bóng đá. Đó luôn là giấc mơ của tôi'

04/04/2017 10:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo đã khiến các CĐV của Man United mừng thầm khi thừa nhận đội chủ sân Old Trafford vẫn luôn là CLB mà anh yêu thích nhất trong sự nghiệp lừng lẫy của mình.

Ở CLB Sporting Lisbon, Ronaldotừng khoác chiếc áo số 28. Nhưng khi chuyển tới Man United hồi năm 2003, anh được Sir Alex Ferguson trao cho chiếc áo số 7. Đây là số áo mà trước đó, những huyền thoại nổi tiếng của Man United là David Beckham, Eric Cantona và George Best đã mặc.

Ronaldo được Sir Alex trao cho chiếc áo số 7 huyền thoại

Ronaldo đã miêu tả Sir Alex như một "người cha" trong mỗi trận đấu của anh. Với CR7, Man United là nơi anh đã được học rất nhiều về nghệ thuật bóng đá. Tại đây, Ronaldo từng vô địch Premier League (3 lần liên tiếp), từng có FA Cup và vô địch Champions League.


Anh đã có rất nhiều vinh quang cùng Man United

"Tôi nhớ ngày rời Lisbon tới nước Anh, Sir Alex nói với tôi "nghe này, tôi muốn cậu mặc áo số 7", Ronaldonhớ lại. "Tôi ngạc nhiên vì quyết định này bởi tôi biết ai từng khoác số áo đó. Tôi chấp nhận thách thức này. Điều đó thật tuyệt vời".

Ronaldo đang dần chậm chạp, Real Madrid quyết mua Hazard

Ronaldo đang dần chậm chạp, Real Madrid quyết mua Hazard

Eden Hazard luôn là cầu thủ yêu thích của HLV Zinedine Zidane. Với một Cristiano Ronaldo đang dần chậm chạp, liệu chiến lược gia người Pháp sẽ mang đến đội bóng Hoàng gia một sự lựa chọn thay thế hoàn hảo?

"Đó là chặng mở đầu cho những thành công của tôi với bóng đá. Đó có thể là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi cho tới thời điểm này".

"Sir Alex với tôi như người cha ở môn bóng đá. Ở đây, tôi đã học được rất nhiều, không chỉ từ HLV mà còn ở các cầu thủ. Tôi không chỉ cải thiện được kĩ năng chơi bóng mà còn ở hình thể của mình".


Với Ronaldo, Sir Alex luôn là người cha

"Trong 5 năm ở Man United, tôi đã học được nghệ thuật đá bóng. Đó là một giấc mơ đối với tôi", Ronaldo tiếp tục.

Sau những mùa bóng thành công ở nước Anh, Ronaldo chuyển tới khoác áo Real Madrid hồi năm 2009, với mức phí chuyển nhượng lên tới 80 triệu bảng (93 triệu euro), một kỉ lục ở thời điểm đó.

Ở Real Madrid, Ronaldo tiếp tục chinh phục những thành công khác. Anh vô địch Liga một lần, 2 lần giành Champions League và đi kèm với đó là 3 danh hiệu Quả bóng vàng. Trước đó, ở Man United, Ronaldo ghi 118 bàn sau 292 trận ra sân. Anh có 9 danh hiệu và 1 lần được vinh danh Quả bóng vàng sau 6 mùa bóng chơi cho Man United.


Hiện tại, ở tuổi 32, Ronaldo vẫn chưa quyết định tương lai trong trường hợp rời sân Bernabeu. Rất có thể, anh sẽ trở lại Man United để kết thúc sự nghiệp lừng lẫy của mình sau những chia sẻ này.

T.Giáp
Theo Dailymail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm