Coutinho: Không cần nhìn cũng biết đồng đội ở đâu

02/11/2016 06:37 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Philippe Coutinho đang trở thành một cầu thủ toàn diện hơn bao giờ hết, và màn trình diễn của anh trước Crystal Palace vừa qua khẳng định tiền vệ người Brazil đang là người chơi hay nhất ở Premier League.

Chuyền bóng ngày càng lợi hại

Trước trận đấu hôm thứ Bảy, HLV Juergen Klopp đã nói: “Chúng tôi tất nhiên muốn chơi bóng đẹp, vì chúng tôi muốn thể hiện rằng chúng tôi biết chơi bóng”. Cầu thủ đã thể hiện điều đó ấn tượng nhất trên sân chính là Coutinho. Kỹ năng chuyền bóng và cảm nhận chiến thuật của anh hơn một bậc so với hầu hết các cầu thủ khác trên sân. Việc được chơi trong một hệ thống ổn định, quen thuộc suốt vài tháng qua cũng đã có ích: Coutinho giờ không nhìn cũng biết các đồng đội ở đâu và đang làm gì, thậm chí cả khi họ ở sau lưng anh.

Thật ra, tiền vệ người Brazil đã luôn có khả năng đó, được bộc lộ từ khi anh còn là một cầu thủ trẻ ở các đội U17 và U20 Brazil, cũng như ở Vasco da Gama nơi thị trấn quê nhà Rio de Janeiro. Anh mất một thời gian mới đưa được kỹ năng đó đến với sân chơi bóng đá đỉnh cao ở châu Âu, nhưng ở Liverpool, và nhất là với Klopp, mọi chuyện đang diễn biến không thể thuận lợi hơn.

Số 10 của Anfield đã phát huy được bản năng rất tự nhiên trong việc kiểm soát các khoảng hẹp vốn là bẩm sinh ở các sân chơi futsal Brazil, nhưng giờ anh còn học hỏi được việc tung ra những đường chuyền dài chiến lược xé toạc hàng thủ đối phương và cảm nhận rất tốt thế trận. Kỹ năng dứt điểm của Coutinho, từng là điểm yếu của anh do việc quen chơi sân nhỏ, cũng đã cải thiện trông thấy.

Trước Palace, Coutinho đã hoàn tất 84% các đường chuyền, chỉ kém người chuyền bóng giỏi nhất của Liverpool (và chơi thấp hơn anh), Jordan Henderson, với tỉ lệ chuyền bóng thành công 85%. Nhưng điều còn quan trọng hơn tỉ lệ là chất lượng các đường chuyền. Pha kiến tạo của Henderson cho Roberto Firmino ghi bàn, hay đường chuyền vượt tuyến của Coutinho cho Alberto Moreno trong tình huống dẫn tới bàn mở tỉ số của Emre Can, cho thấy Liverpool đang sở hữu những chân chuyền số 1 giải đấu. Cũng phải nhắc thêm rằng Coutinho đã có tất cả 4 đường chuyền quan trọng (tức chuyền bóng dẫn tới một pha dứt điểm) và 2/3 pha phạt góc của anh đã dẫn tới bàn thắng.

Chìa khóa vạn năng

Nhưng tấn công không phải là điểm mạnh duy nhất của anh. Giống như ở trận gặp Man United tại Anfield, Coutinho một lần nữa là một trong những cầu thủ đánh chặn từ xa giỏi nhất của Liverpool, với 4 pha tắc bóng thành công mỗi trận mùa này. Để so sánh, người dẫn đầu thông số này, Idrissa Gueye, một tiền vệ trụ thuần túy, cũng chỉ có 4,9 pha tắc bóng thành công mỗi trận.

Khả năng phòng ngự từ xa của Coutinho càng quan trọng trong lối chơi “gegenpressing” của Liverpool bởi lẽ đối tác của anh, Firmino, cũng đang chơi như một tiền đạo-phòng ngự, và vào loại giỏi nhất không chỉ ở Premier League, mà trên cả thế giới. Chơi cạnh nhau trên sân, bộ đôi người Brazil thường xuyên gây sức ép liên tục lên hàng thủ đối phương, ngay cả khi Liverpool mất bóng, và triển khai đúng ý đồ chiến thuật của Klopp. Thêm vào đó Adam Lallana thậm chí còn xông xáo hơn, đội bóng áo đỏ đang khiến mọi đối thủ phải sợ hãi.

Ngoài các đóng góp đồng đội, những pha solo cá nhân của Coutinho cũng cực kỳ ấn tượng. Anh thường dốc bóng vào từ cánh trái và là một mũi kỳ binh rất lợi hại của Klopp. Coutinho có 4 cú sút, bao gồm 3 tình huống trúng đích, và đáng nói hơn, mỗi lần anh thử thách thủ thành Palace Steve Mandanda lại là một kiểu dứt điểm, cho thấy sự đa dạng tuyệt vời của tiền đạo này: Một cú sút chân phải, một chân trái, và một quả đánh đầu.

Sau màn trình diễn tối Chủ nhật, Coutinho đã được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, và có thể tin rằng đó sẽ là không phải lần cuối cùng của anh mùa này.

8 Coutinho đã đóng góp trực tiếp vào 8 bàn thắng của Liverpool mùa này, nhiều hơn De Bruyne, Hazard, và Oezil.

432 Số đường chuyền thành công của Coutinho mùa này.

49 Số lần anh thu hồi lại bóng cho Liverpool ở Premier League.

Klopp chửi thề trước tin Coutinho có thể bị bán đi

HLV Juergen Klopp đã phản ứng mạnh trước những tin đồn cặp đôi của Liverpool Philippe Coutinho và Nathaniel Clyne đang được Barcelona và Real Madrid dõi theo. Tin tức hôm thứ Hai cho biết Liverpool đang chuẩn bị đề nghị một hợp đồng lớn để giữ Coutinho lại Anfield trước sự lôi kéo của 2 gã khổng lồ Tây Ban Nha. “Tôi biết nói gì đây (về những tin đồn)?” Klopp nói. “Mới chơi 9-10 trận mà, mẹ kiếp, 10 trận mà đã có tin đồn như thế rồi”.


T.Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm