Costa may mắn thoát án phạt vì lỗi chơi xấu

06/03/2015 08:27 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo của Chelsea vừa dính vào một bê bối mới ở Premier League, khi anh “tấn công” Aaron Cresswell trong trận thắng 1-0 của Chelsea trước West Ham United rạng sáng hôm 5/3.

Diego Costa vốn vẫn nổi tiếng vì những màn xấu chơi từ ngày chuyển đến thi đấu tại Anh và từng bị kỷ luật nghiêm khắc. Nhưng trong tình huống này, tiền đạo Chelsea đã thoát khỏi án phạt từ trọng tài Andre Marriner, người đã không quan sát thấy mức độ quan trọng của vụ việc.



Cánh tay phải Costa đã vung khá cao, dù phần chỏ vẫn chưa đập hẳn vào mặt Cresswell

Trước trận đấu này, HLV của West Ham, ông Sam Allardyce đã cảnh báo các học trò mình phải tránh “làm kích động” Diego Costa tại Upton Park. “Tôi nghĩ kích động Costa chỉ khiến anh ấy chơi sung hơn mà thôi. Thật ngớ ngẩn khi làm như vậy.”

“Cậu ấy cần phải được ‘trói’ lại. Nếu không, chúng tôi sẽ rất khó chơi. Tôi đã bảo các hậu vệ rằng hãy làm lơ đi vì cậu ấy có thể gây ra rắc rối cho chúng tôi".

“Costa là một tiền đạo cắm kiểu cổ điển, vì cậu ấy có vẻ thích quan trọng hóa những pha va chạm hơn. Chúng tôi chỉ việc thi đấu và không nên bị phân tâm,” ông nói.



Eden Hazard ghi bàn thắng duy nhất giúp Chelsea giành trọn 3 điểm trên sân khách


Nhưng sau cùng, đội bóng của HLV Jose Mourinho vẫn có được 3 điểm trong trận derby London. Chelsea vẫn giữ được khoảng cách 5 điểm từ ngôi đầu dù còn trong tay một trận chưa đấu.

Hoài Thuận
Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm