Costa chấn thương, Chelsea sẽ phải mua tiền đạo?

05/08/2015 13:29 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Những kết quả ở giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải của Chelsea không thật sự ấn tượng, nhưng điều đau đầu hơn cả là tình trạng thể lực đáng lo ngại của Diego Costa, chân sút chủ lực của nhà ĐKVĐ Premier League.

Vào thứ Bảy tới, thầy trò Jose Mourinho sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch bằng trận gặp Swansea trên sân nhà. Không loại trừ khả năng họ không thể có được sự phục vụ của Costa, người đã phải rời sân đầu hiệp hai trận giao hữu với Barcelona và từ đó đến nay chưa đá một phút nào.

Mourinho lúc đầu khá lạc quan khi cho rằng Costa chỉ gặp vấn đề nhỏ ở gân khoeo và tin rằng chân sút gốc Brazil vẫn kịp ra sân ở trận tranh Siêu cúp nước Anh với Arsenal. Đáng tiếc, chân sút 26 tuổi này lại phải ngồi ngoài, và chiến lược gia người Bồ Đào Nha không khỏi lo lắng: “Liệu Costa có ra sân ở trận gặp Swansea? Tôi không biết. Các bạn nghĩ tôi nói dối, nhưng thực tình không phải. Hôm thứ Sáu cậu ta sẵn sàng ra sân, và ngày hôm sau còn tập luyện bình thường”.

Costa là nguồn cảm hứng cho chức vô địch của Chelsea mùa trước, với thành tích 20 bàn thắng và cùng cách tiếp cận trận đấu không khoan nhượng của mình. Anh mang đến sự tự tin khi dẫn dắt hàng công đội bóng áo xanh, và đội bóng của Mourinho cảm nhận rõ sự thiếu vắng Costa trên sân Wembley hôm Chủ nhật vừa rồi.

Loic Remy được trao cơ hội ở trận gặp Arsenal, nhưng anh chơi quá tệ với nhiều lần rơi vào bẫy việt vị. Dễ hiểu vì sao chân sút người Pháp phải rời sân nhường chỗ cho Radamel Falcao sau giờ nghỉ giữa hiệp. Đáng tiếc, Falcao vẫn chơi như thể đây là hình ảnh của anh ở Man United mùa trước. HLV Mourinho sẽ cho tiền đạo người Colombia thêm cơ hội chứng tỏ bản thân khi Chelsea đá trận giao hữu cuối cùng với Fiorentina vào đêm nay. Nếu anh gây được ấn tượng ở trận đấu đó, các cổ động viên Chelsea sẽ bớt đi một chút lo lắng.

Trở lại với Costa, Mourinho không hề không biết vấn đề gân khoeo của cầu thủ này, nhưng ông tin tưởng rằng đội ngũ y tế của Chelsea sẽ tìm ra cách khắc phục cho anh mà không cần phải phẫu thuật. Lúc này, chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn biết chi tiết tình trạng của Costa. Việc các giải pháp dự phòng vẫn chưa thi đấu thuyết phục khiến cho nhiều người hồi hộp chờ đợi xem Chelsea có mua thêm chân sút trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè khép lại.

Mùa trước, đội chủ sân Stamford Bridge từng đem về một chân sút trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè, đó là Loic Remy từ QPR. Nhiều khả năng đội chủ sân Loftus Road sẽ lại là đích ngắm của Mourinho, với Charles Austin, người ghi 18 bàn ở Premier League mùa trước, nếu ông cần dốc hầu bao.

Thời gian sẽ trả lời câu hỏi liệu Costa có tiếp tục thăng hoa như mùa trước hay không, nhưng Mourinho có lẽ không nên đặt canh bạc với hàng công hiện tại, trong bối cảnh những giải pháp dự bị đều đang gây thất vọng.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm