Conte đã biến Alonso và Moses trở thành 'báu vật' của Chelsea như thế nào?

07/02/2017 18:35 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Dưới bàn tay của Antonio Conte, Victor Moses và Marcos Alonso từ những cầu thủ trung bình đã vụt trở thành những nhân tố chủ chốt giúp Chelsea bay cao trên BXH Premier League mùa này.

Dù cho Chelsea đã khởi đầu tốt trước Arsenal khi có bàn mở tỉ số thì HLV Antonio Conte vẫn nổi giận ở cuối hiệp 1. Đối với một HLV hoạt động năng nổ ở ngoài đường biên như Conte, đó là một biểu cảm quen thuộc. Nhà cầm quân người Italy đã túm áo viên trợ lí của mình, Angelo Alessio và kéo ra ngoài đường biên rồi gào lên vì ông nhận thấy vấn đề ở trên sân. 

“Tôi tức giận bởi vì Kante đã không làm theo kế hoạch, tức là về bọc vào vị trí của Moses, cầu thủ phải di chuyển vào vòng cấm để kèm cầu thủ thứ 6 của Arsenal khi họ đá phạt góc. Tôi đã phải lôi Alessio ra và chỉ cho ông ta vấn đề. Khi tôi nhìn thấy điều gì đó không đúng với kế hoạch của mình, tôi có thể giết bất cứ ai”, HLV Conte phát biểu sau trận đấu.

Sự thực là ông đã đổ công sức rất nhiều vào Victor Moses và Marcos Alonso, hai hậu vệ cánh quan trọng trong sơ đồ 3-5-2 mà đã giúp Chelsea chơi bùng nổ ở mùa giải này. Dưới bàn tay của Conte, hai cầu thủ này đã tiến bộ rất nhiều so với trước đó.

Victor Moses, hậu vệ cánh phải của Chelsea, từng chơi dưới dạng cho mượn ở Liverpool, Stoke và West Ham và anh chỉ được xem là một cầu thủ trung bình ở Premier League trước khi quay về Stamford Bridge vào Hè năm ngoái. 


Cặp hậu vệ cánh Moses và Alonso đang giúp Chelsea bay cao

Ở cánh bên kia, Marcos Alonso từng đá cho Sunderland dưới dạng cho mượn và có thời kì khoác áo Bolton Wanderers, nhưng trình độ của hậu vệ này lúc đó khác xa so với hiện tại.

Conte đã yêu cầu hai cầu thủ này phải cải thiện. Cả Alonso và Moses đã dành nhiều thời gian tiếp xúc với Conte để lắng nghe ông, bất kể là trên sân tập hoặc cuối trận đấu, khi HLV người Italy dành cho họ những cái ôm. Conte đã chỉ tường tận vị trí thi đấu của họ trong sơ đồ chiến thuật của mình và do vậy, ông đã hoảng hốt khi thấy khoảng trống mà Moses để hở ra khi hậu vệ này bỏ vị trí để kèm cầu thủ đối phương.

Với phương pháp huấn luyện rõ ràng của Conte, Alonso và Moses đã thi đấu xuất sắc ở mùa giải này và đang cùng hướng đến chức vô địch Premier League đầu tiên của cả hai.

Chelsea với Moses và Alonso có mặt trong đội hình: Trận: 19, Thắng: 16, Hòa: 2, Thua: 1 - tỉ lệ thắng 84% 

Chelsea vắng Moses và Alonso: Trận: 10, Thắng: 6, Hòa: 1, Thua: 3 - thắng 60% 

Moses đã bị Chelsea đem cho nhiều đội bóng mượn đến nỗi người ta hoài nghi về tương lai của cầu thủ này tại Stamford Bridge. Sau khi cập bến Chelsea với giá 9 triệu bảng vào năm 2012 từ Wigan, anh được sử dụng chủ yếu như cầu thủ dự bị dưới thời của Roberto Di Matteo và Rafa Benitez. Moses thậm chí còn không bao giờ lọt vào mắt xanh của Jose Mourinho, dù anh đã gây ấn tượng trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải của Chelsea. Ở những đội bóng mà Moses chuyển đến dưới dạng cho mượn như Liverpool, West Ham hay Stoke, anh cũng chẳng phải là nhân tố chủ chốt trong đội hình của họ.

Tuy nhiên sau khi đến Chelsea nhậm chức, ông đã quyết định giữ chân Moses và tạo cơ hội cho cầu thủ này. Moses từng được sử dụng như một cầu thủ dự bị, song tới khi Conte chuyển sang sơ đồ 3-5-2, anh đã giành được suất đá chính. Moses đã được nhắm vào vị trí hậu vệ cánh khi tập luyện, nhưng phải tới trận thắng Hull City vào tháng Mười năm ngoái, anh mới được Conte sử dụng ở vị trí đó. Đó là trận đấu khởi đầu cho chuỗi 13 trận thắng liên tiếp của Chelsea ở mùa giải này.


Conte thường xuyên lưu ý đến vị trí của Moses

Thậm chí trong trận thua của Chelsea trước Tottenham vào tháng trước, có rất ít cầu thủ đối phương có thể vượt qua Moses ở hành lang cánh phải, bởi anh đã quá quen thuộc với vị trí của mình.

Trong khi đó, Marcos Alonso đã có những tiến bộ đáng kể trong giai đoạn khoác áo ở Fiorentina. “Italy như là một lớp học cao cấp cho các hậu vệ. Tôi từng chơi cho Real Madrid và ở đó, tôi đã tập trung nhiều vào việc tham gia tấn công, do hiếm khi phải phòng ngự. Nhưng ở Italy, tôi đã cải thiện được khả năng phòng ngự cũng như tinh thần thi đấu”, Alonso phát biểu khi gia nhập Chelsea.

Mourinho: 'Tôi chơi phòng ngự thì bị chê tơi bời, còn Chelsea giờ lại được ngợi ca'

Mourinho: 'Tôi chơi phòng ngự thì bị chê tơi bời, còn Chelsea giờ lại được ngợi ca'

Mặc dù đang là đội đầu bảng, nhưng Chelsea không hề khiến HLV Jose Mourinho cảm thấy ấn tượng. HLV người Bồ Đào Nha cho rằng, đội bóng cũ của ông đang đứng đầu một cách... thiếu phong cách.


Ba mùa giải chơi cho Bolton (từ khi Alonso 19 tuổi đến năm anh 22 tuổi), đã tạo cho cầu thủ này nền tảng tốt tại Premier League. Anh đã cho thấy mình là một thành viên quan trọng của Sunderland. Sau khi trở về Fiorentina, Alonso đã chiếm được suất thi đấu chính thức ở đội bóng này. Tuy nhiên việc Alonso được Chelsea mua với giá 24 triệu bảng vào mùa Hè năm ngoái (cùng với vụ chuyển nhượng của David Luiz) vẫn được nhiều người xem là vụ mua sắm vội vã. Ở thời điểm đó, ít ai dự đoán được hai cầu thủ này sẽ có ảnh hưởng lớn tới Chelsea. 

Ở Stamford Bridge, Alonso đã kết hợp hoàn hảo kinh nghiệm thi đấu tại Premier League và tính kỉ luật của Serie A mà Conte đòi hỏi. Thậm chí ở trận gặp Arsenal, anh còn mang về 1 bàn thắng cho Chelsea. Hiện giờ, Alonso đang là hậu vệ ghi nhiều bàn nhất ở Premier League mùa này với 4 lần lập công. Chừng đó là quá đủ để nói lên sự thành công của Conte khi ông quyết định đưa anh trở lại Premier League.


Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm